(HBĐT) - Là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh, Đà Bắc là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc, nhiều tập tục truyền thống được lưu truyền trong nhân dân. Đối với đồng bào dân tộc nơi đây, già làng, trưởng bản, thầy mo, có tiếng nói quyết định trong các việc hệ trọng của bản, làng. Đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, an ninh tại các bản làng vùng cao được ổn định có sự đóng góp của các già làng, trưởng bản.

 

Già làng Xa Văn Thế, người có uy tín ở xã Đồng Chum chia sẻ kinh nghiệm vận động con cháu giữ màu xanh cho rừng Phu Canh với cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đà Bắc.

 

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an huyện Đà Bắc cho biết: Là địa bàn vùng cao, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nơi đây duy trì nhiều tập tục văn hoá truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Người dân tộc thường có quan hệ huyết thống, sống theo cộng đồng trên các rẻo núi, vùng sâu. Nắm bắt được điều đó, lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các xã củng cố và đẩy mạnh các phong trào như: dòng họ, ổ nhà tự quản; quản lý con cháu theo hương ước, quy ước... Vận động, tranh thủ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tham gia giáo dục, quản lý con cháu và là nòng cốt trong các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở địa phương.

 

Cùng cán bộ Công an cơ sở, chúng tôi có mặt tại Vầy Nưa, một xã vùng lòng hồ sông Đà khó khăn, cách trở của huyện Đà Bắc. Theo giới thiệu của cán bộ xã, chúng tôi gặp già làng Bàn Văn Thân, người Dao Tiền ở xóm Dướng là người có uy tín trong dòng họ và được nhân dân nơi đây quý trọng. Theo già Thân, tính cách người Dao hiền lành, giản dị, thẳng thắn, chân thật. Trong quá khứ hay hiện tại, thế hệ người Dao sống theo phương châm: “Người Dao không lấy của ai cái gì và cũng không để người khác lấy cái gì của mình. Phong tục tập quán, những luật lệ bất thành văn được truyền từ nhiều đời đã ngấm vào trong mỗi người để nhắc nhở họ phải biết trân trọng và giữ gìn bản sắc cao thượng, đẹp đẽ của dân tộc mình”. Cứ như vậy, cuộc sống của người Dao ở Vầy Nưa nói riêng và cộng đồng người Dao huyện Đà Bắc ngày càng đoàn kết, gắn bó, yêu thương, đùm bọc nhau. Trong nhiều năm qua, không có người Dao nào liên quan tới ma tuý và các tai - tệ nạn xã hội; các vụ việc vi phạm pháp luật được ngăn chặn, giải quyết ngay tại cơ sở.

 

Ông Đặng Tiến Bình, người Dao tiền, nguyên Chủ tịch Hội nông dân xã Toàn Sơn đã cảm hóa, giáo dục nhiều người lầm lỡ hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. ông Lê Hìn, nguyên là Bí thư Đảng uỷ xã Giáp Đắt thông thạo 4 thứ tiếng dân tộc, là người rất có uy tín trong đồng bào dân tộc đã cảm hoá, giáo dục nhiều người lầm lỗi trở thành người tốt, vận động, giáo dục con cháu nghiêm túc chấp hành, sống có lý tưởng, hoài bão. Già Xa Văn Thế, Chủ tịch Hội NCT xã Đồng Chum tích cực vận động con cháu giữ màu xanh cho rừng Phu Canh. ông Hang - nguyên là Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao đưa việc giáo dục, quản lý con cháu vào hương ước của dòng họ... Hiện nay, toàn huyện có 25 người có uy tín trong đồng bào dân tộc đã làm tốt việc giáo dục, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật từ gia đình. Điển hình là các xã Đoàn Kết, Tân Pheo, Mường Chiềng, Đồng Chum…

 

Những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của toàn huyện, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống người dân. Tuy nhiên, cách giáo dục ngay từ gia đình, dòng tộc đã mang lại những quả ngọt. Ngay từ trong gia đình, làng xóm, tâm hồn con trẻ đã được bồi đắp những điều hay, lẽ phải. Nhờ thế, các em đã có căn bản của một lối sống lành mạnh. Lấy bản sắc văn hoá dân tộc làm nền tảng để phát triển, có như vậy dù đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, các em sẽ luôn nhớ về nguồn cội của mình để sống lương thiện và trở thành người có ích cho xã hội.

 

 

 

                                            Như Hùng (Công an tỉnh)

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục