(HBĐT) - Đã từng có thời điểm trên địa bàn xã Xăm Khòe (Mai Châu) có gần 70 người nghiện và trên 10 điểm tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy (theo số liệu năm 2005). Do đó, tình hình an ninh trật tự của xã diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và là nguyên nhân chính dẫn đến hôn nhân đổ vỡ của nhiều gia đình. Trước thực trạng trên, lực lượng công an xã đã xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy.
Chia sẻ với chúng tôi về những khó
khăn trong công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn ma túy, đồng chí Hà Văn
Thành, Trưởng Công an xã Xăm Khòe cho biết: "Xăm Khòe nằm trên trục tỉnh lộ 439
dẫn vào các xã: Bao La, Piềng Vế, Cun Pheo, đây chính là cung đường "nóng” về
tệ nạn ma túy. Hầu hết các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép
chất ma túy đều phải di chuyển qua khu vực xã Xăm Khòe. Một trong những khó
khăn khác chính là công tác tuyên truyền ở những năm trước đây chưa được quan
tâm đúng mức, người dân chưa hiểu rõ được những tác hại khôn lường của ma túy.
Nhiều gia đình còn tâm lý chủ quan, chưa quan tâm sát sao đến con cái, trong
khi đối tượng nghiện ma túy là thanh niên chiếm đến 50% (35 người). Số lượng
người nghiện chủ yếu tập trung ở xóm Nám, Xuân Tiến”.
Lực lượng Công an xã Xăm Khòe (Mai
Châu) tổ chức giao ban định kỳ nắm tình hình về tội phạm và tệ nạn ma túy.
Trước những khó khăn trên, Công an xã
đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện các giải pháp đồng
bộ nhằm phòng, chống tệ nạn ma túy. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc
Nghị quyết số 08 của Huyện ủy về "Giải quyết, khắc phục tình trạng phức tạp về
tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện”. Chính quyền địa phương chỉ đạo
lực lượng Công an xã tổ chức rà soát, tổng hợp số người nghiện và các điểm buôn
bán lẻ ma túy trên địa bàn để có biện pháp xử lý; phối hợp với các hội, đoàn
thể, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của ma túy đến nhân dân
bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Tổ chức ký cam kết giữa các hộ dân
về "Xây dựng gia đình không có người nghiện ma túy”.
Để cụ thể hóa bằng những hành động
thiết thực, Công an xã đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, huyện
xây dựng kế hoạch, triển khai vây bắt tội phạm và triệt phá các điểm buôn bán
ma túy. Trong giai đoạn 2005 - 2016 đã triệt phá được 18 điểm bán lẻ ma túy và
bắt giữ được nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, Công an xã đã huy động lực lượng dân
quân tự vệ, đoàn thanh niên thành lập 4 tổ tuần tra, kiểm soát, thay nhau túc
trực tại các điểm tập trung đông người từ 20h- 23h. Ngoài ra, chính quyền địa
phương huy động sức mạnh từ nhân dân, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc”. Duy trì và hoạt động hiệu quả 15 hòm thư góp ý, 10 tổ an ninh
nhân dân, 44 tổ an ninh tự quản góp phần đấu tranh, tố giác tội phạm ngay từ cơ
sở. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các địa bàn lân cận như:
Bao La, Piềng Vế, Cun Pheo xây dựng tổ công tác nhằm trao đổi thông tin, nắm
bắt tình hình về các loại tội phạm và tệ nạn ma túy.
Đối với các đối tượng nghiện trên địa
bàn, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người nghiện đến
các trung tâm phòng, chống bệnh xã hội gần nhất để điều trị cắt cơn bằng
methadone. Xây dựng môi trường, tạo cơ hội cho người nghiện có cơ hội tái hòa
nhập cộng đồng. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn hỗ trợ những người sau cai
nghiện có điều kiện được học nghề, tạo việc làm để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh
đó, đối với những trường hợp nghi nghiện, lực lượng Công an xã đã gọi hỏi, răn
đe và có biện pháp xử lý kịp thời.
Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp,
tình hình ANTT cơ bản được giữ vững. Theo thống kê, đến tháng 6/2017, trên địa
bàn xã Xăm Khòe xảy ra 5 vụ vi phạm về ANTT (giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm trước),
chỉ còn 16 người nghiện, trong đó có 12 người đang đến các cơ sở y tế cai
nghiện bằng methadone. Hiện, trên địa bàn xã không còn các điểm tàng trữ, buôn
bán trái phép ma túy.
Đức Anh
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.