(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình ANTT tại xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) tương đối ổn định. Với hơn 90% dân số theo đạo Thiên chúa, mọi hoạt động tôn giáo có quy mô hơn các năm trước. Đồng bào giáo dân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật Nhà nước. Tình hình tai, tệ nạn như nghiện hút, mại dâm, gây rối mất trật tự, cờ bạc giảm 80% so với cùng kỳ năm 2016. Có được kết quả trên là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và lực lượng công an xã trong việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giữ vững ANTT vùng đồng bào tôn giáo.


Lực lượng Công an xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) thường xuyên nắm địa bàn thông qua ý kiến đóng góp của người dân.

Đồng chí Lưu Danh Trung, Trưởng công an xã Khoan Dụ cho biết: Để đảm bảo ANTT trên địa bàn có nhiều đồng bào theo đạo, lực lượng công an xã Khoan Dụ tích cực tham mưu cho UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phòng- chống tội phạm; phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng - chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ cốt cán, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, các chức sắc, đồng bào giáo dân và mọi tầng lớp nhân dân nắm vững chủ trương, của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cũng như các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp với linh mục lồng ghép nội dung tuyên truyền về ANTT tại các buổi học đạo. Vận động bà con giáo dân sống "Phúc âm trong lòng dân tộc”, "Lương, giáo đoàn kết”, "Tốt đời đẹp đạo”. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ổn định ANTT.

Một giải pháp quan trọng để giữ vững ANTT tại Khoan Dụ là lực lượng công an xã xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản ANTT phù hợp với từng thôn. 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng và nhân rộng mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, các mô hình tăng cả về số lượng và chất lượng. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực đã thu hút đông đảo hội, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng như: mô hình "Giáo xứ Khoan Dụ tự quản về ANTT”, "Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tai tệ nạn xã hội” ở 6 chi hội, "Đoàn thanh niên thắp sáng niềm tin”. Các mô hình này được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước và chương trình xây dựng NTM. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Từ đầu năm đến nay, đồng bào giáo dân đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng công an xã nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng công an xã nắm rõ từng đối tượng có những biểu hiện trộm cắp, gây mất trật tự nơi công cộng.

Ngoài ra, công an xã thường xuyên giao ban, quán triệt rút kinh nghiệm. Làm tốt công tác phối hợp với các ngành để xuống từng thôn tuyên truyền. Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, lực lượng công an đã phối hợp với Hội Phụ nữ tuyên truyền về các biện pháp phòng - chống xâm hại tình dục ở trẻ em, thu hút 80 hội viên tham gia. Cuối tháng 2, đầu tháng 3, tổ chức tuyên truyền về ma túy, phòng - chống bạo lực gia đình tại 6 thôn.

Với nhiều giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo ANTT, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã Khoan Dụ không xảy ra điểm nóng về ANTT, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Toàn xã có 6/6 đoàn thể xếp loại khá về phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. 6/6 xóm và 2/2 nhà trường đảm bảo ANTT; thông qua bình xét đã có nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác đảm bảo ANTT và phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

 

                                                                                     Thủy Thu

 


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục