(HBĐT) - "Từ việc phát động sâu rộng phong trào "Toàn dân BVANTQ” đã tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB, ĐV và nhân dân trong công tác bảo vệ, giữ gìn ANTT - TTATXH, đảm bảo an ninh nông thôn ngay từ cơ sở”, đồng chí Đinh Văn Truyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Lũng Vân (Tân Lạc) cho biết.


Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và thực hiện kế hoạch của Huyện uỷ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ xã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác đảm bảo ANTT. Nghị quyết này đã được triển khai đến 100% CB, ĐV và nhân dân xã nắm bắt, tổ chức thực hiện. Qua đó tích cực góp phần nâng cao ý tự phòng, tự quản của người dân trong việc giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở.

Xóm Lự là địa bàn có trục đường giao thông liên xã, có lượng lớn phương tiện giao thông thường xuyên qua lại. Do vậy cũng tiềm ẩn phát sinh tai, TNXH, nhất là nạn trộm cắp tài sản. Trước thực trạng đó, Ban quản lý xóm chia các hộ thành 3 tổ tự quản vừa để các hộ trong tổ hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn cũng như đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất. Các tổ tự quản có nhiệm vụ tổ chức cho các hộ dân tự quản, tự giữ gìn ANTT - TTATXH ngay tại khu dân cư. Chính nhờ vậy, nhiều năm liền, xóm Lự không có người vi phạm pháp luật, không có người mắc tai, TNXH, khu dân cư được công nhận là khu dân cư văn hóa.


Đại diện tổ an ninh các xóm thường xuyên trao đổi tình hình ANTT trên địa bàn với lực lượng Công an xã Lũng Vân (Tân Lạc).

Tiếp sau mô hình "tổ an ninh tự quản” ở xóm Lự, xã phát triển, nâng cấp thành mô hình "xóm tự quản về ANTT” và triển khai thí điểm ở xóm Lở 2. Theo đồng chí Đinh Văn Truyền: khi đi vào hoạt động, mô hình "xóm tự quản về ANTT” đã đem lại hiệu quả tốt. Nhân dân ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Việc đấu tranh với các loại tội phạm, TNXH được tăng cường. Nhân dân thường xuyên phối hợp, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, điều tra và xử lý kịp thời nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn. Từ hiệu quả đạt được, tính đến hết tháng 7/2017 đã có 12/12 xóm của xã triển khai thực hiện mô hình. Cùng với đó, các xóm cũng đã duy trì hoạt động tốt 37 "tổ tự quản” ở khu dân cư.

Theo đồng chí Bùi Văn Phương, Trưởng Công an xã: Chính các tổ tự quản ở khu dân cư này trở thành nền tảng để xã Lũng Vân xây dựng, duy trì giữ vững là một trong những địa bàn không có ma tuý và TNXH.

Bên cạnh việc xây dựng mô hình tổ tự quản, hàng năm các ngành, đoàn thể của xã cũng chủ động phối hợp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Từ đó tích cực góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Thông qua việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, lực lượng Công an xã và các ngành đoàn thể xã, các xóm đã cảm hoá, giáo dục được hàng chục thanh niên hư ở xã có tiến bộ. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lực lượng Công an xã vận động nhân dân tự nguyện giao nộp được trên 30 khẩu súng tự chế. Ngoài ra, quần chúng nhân dân cũng cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến công tác đảm bảo ANTT xảy ra trên địa bàn. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua xã Lũng Vân luôn giữ vững ổn định an ninh nông thôn, không có vụ trọng án nào xảy ra, ANCT - TTATXH được giữ vững ngay từ cơ sở. Điều này góp phần quan trọng đưa xã Lũng Vân đã trở thành điểm sáng về phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở cụm các xã vùng cao của huyện nói riêng và của huyện Tân Lạc nói chung.

 

                Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục