(HBĐT) - Bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, làm mái che sát quốc lộ là thực trạng diễn ra từ nhiều năm nay tại khu vực chợ Bãi Chạo (xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, Kim Bôi). Mặc dù các ngành chức năng nhiều lần xử lý nhưng tình trạng họp chợ, lấn chiếm vỉa hè gây mất an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực này vẫn tiếp tục tái diễn.


Các phương tiện giao thông phải di chuyển rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông mỗi khi qua khu vực chợ Bãi Chạo, xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn (Kim Bôi).

 

Khu vực chợ Bãi Chạo nằm cách UBND xã Tú Sơn chưa đến 200 m. Cứ đến buổi trưa hàng ngày, nhất là những ngày chợ phiên, từ các mặt hàng hoa quả, gà, vịt, thịt lợn... đến nồi, niêu, xoong, chảo... được bày bán la liệt ra vỉa hè, thậm chí tràn cả ra mặt đường. Gọi là "chợ” cũng không hẳn vì chợ Bãi Chạo nằm phía trong, cách mặt đường 20 m với diện tích 5.000 m2, được phân 90 lô, ki ốt rất rõ ràng. Tuy nhiên, chợ xây dựng được hơn 20 năm, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Số điểm bán, ki ốt không thể đáp ứng đủ khi lượng người buôn bán hàng hóa ngày càng đông. Ngày thường đã vậy, vào những ngày chợ phiên, số lượng người bán, khách mua trong chợ lên đến gần 500 người. Nhiều người từ xã khác đến họp chợ phiên nên không thuê ki ốt, do đó đã bày bán tùy tiện, bất cứ chỗ nào trống là họ ngồi bán, kéo dài từ phía trong chợ ra đến cả ngoài đường.

Bà Đinh Thị Lanh, Trưởng ban quản lý chợ Bãi Chạo cho biết: "Ngoài các hộ ở mặt đường lấn chiếm để buôn bán, cứ cách 4 - 5 ngày, nhiều người dân từ các xã: Vĩnh Tiến, Thượng Tiến, Bình Sơn, Đú Sáng... đến khu vực chợ Bãi Chạo họp chợ phiên. Người mua, người bán đông đúc như vậy, chợ Bãi Chạo không đủ sức chứa, do đó, việc người dân bày bán tràn lan nông sản, hàng hóa ra khắp các nơi là điều không thể tránh khỏi”.

Người dừng xe giữa đường mua mớ rau cho bữa trưa, người tranh thủ ghé vào mua ít hoa quả, mấy đứa trẻ sau khi tan trường cũng đứng ngay bên đường mua xúc xích, bánh ngọt... Cùng lúc đó là dòng xe ngược xuôi ngay phía sau lưng. Là quốc lộ thiết kế vận tốc trên 50 km/h đối với xe cơ giới, tuy nhiên, khi đến khu chợ Bãi Chạo, từ xe đạp, xe máy đến ô tô phải nhích từng tí với tốc độ 5 - 10 km/h, chỉ sơ sẩy là xảy ra va quệt. Là đoạn đường liên xã, lưu lượng phương tiện lớn đòi hỏi phải có hành lang giao thông rộng, thoáng. Tuy nhiên, hai bên đường là những lều lán dựng tạm lụp xụp, hàng hóa bày bán tràn lan cả ra dải đất hai bên đường, thậm chí tràn cả lên phần đường nhựa, gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Chưa kể đến khi kết thúc phiên họp chợ, rác vương vãi khắp nơi, nước thải bốc mùi hôi thối làm mất mỹ quan, vệ sinh, ảnh hưởng tới bộ mặt nông thôn.

Anh Bùi Văn Đức, sống ở khu vực chợ Bãi Chạo cho biết: "Tôi từng chứng kiến nhiều vụ va chạm, TNGT do người dân mua bán ngay trên lòng đường. Chủ yếu do người mua hàng dựng xe giữa lòng đường khiến ô tô va chạm phải. Do mải mua hàng, người dân không để ý các phương tiện qua lại dẫn đến TNGT. Còn chuyện ô tô chèn lên nông sản, hàng hóa dưới lòng đường; quệt vào ô dù, mái che dẫn đến cãi nhau, xô xát là chuyện cơm bữa. Mỗi khi đi qua khu vực này ai nấy cũng thấy bất an”.

Cũng trên đoạn đường đó, nhiều biển quảng cáo, biển hiệu, mái che, ô dù, quầy bán thức ăn sẵn, nướng thịt gây khói che khuất, cản trở tầm nhìn các phương tiện tham gia giao thông. Quang cảnh cả người mua và người bán bất chấp nguy hiểm, thản nhiên giao dịch ngay trên lòng đường, mặc cho các phương tiện khác bấm còi xin đường khiến bức tranh giao thông khu chợ càng thêm hỗn loạn.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp cụ thể nhằm hạn chế tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, đảm bảo ATGT khu vực chợ như: tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quy định về hành lang ATGT; ký cam kết không lấn chiếm vỉa hẻ, lòng đường để buôn bán hàng hóa; lập biên bản, xử lý những trường hợp vi phạm, tái vi phạm... Tuy nhiên, do không duy trì thường xuyên và quyết liệt nên việc lấn chiếm hành lang ATGT vẫn tiếp diễn. Lực lượng chức năng hôm nay dẹp được chỗ này thì mai họ lại chuyển sang chỗ khác. Lúc có lực lượng chức năng đi kiểm tra, xử lý thì họ chấp hành nhưng sau khi lực lượng chức năng đi rồi thì đâu lại vào đó.

Từ đầu năm đến nay, xã Tú Sơn đã phối hợp với các ngành chức năng, lực lượng Công an xã ra quân xử lý, nhắc nhở, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm, thu giữ biển quảng cáo, ô dù, mái che và nhiều vật dụng khác lấn chiếm hành lang ATGT. Thế nhưng, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT gây cản trở, ùn tắc, mất ANTT vẫn tiếp tục diễn ra.

Trước tình trạng họp chợ, lấn chiếm hành lang ATGT khu vực chợ Bãi Chạo gây nhiều bức xúc như hiện nay, đồng chí Bạch Công Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cho biết: "Thời gian tới, xã sẽ tăng cường kiểm tra, kiên quyết thực hiện các biện pháp xử phạt, có chế tài nghiêm khắc đối với những hành vi cố tình vi phạm hành lang ATGT để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Mong muốn các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ, cấp kinh phí mở rộng, sửa sang, cơi nới lại chợ Bãi Chạo để đáp ứng nhu cầu dân sinh nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng vi phạm hành lang ATGT”.


                                                                 Hoàng Anh


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục