(HBĐT) - Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Tử Nê (Tân Lạc) xảy ra 4 vụ việc về ANTT (tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2017), gồm 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ đánh bạc, 1 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ về tội phạm ma túy. Các vụ việc đã được lực lượng Công an xã kịp thời tiếp nhận, chuyển lên Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền. Để công tác đảm bảo ANTT được giữ vững, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định sự tham gia của quần chúng nhân dân trong phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm được đánh giá là yếu tố cốt lõi.


Công an xã Tử Nê (Tân Lạc) chuẩn bị các điều kiện trước khi tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an xã đã phối hợp Công an huyện phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng, trú tại xóm 3, xã Tử Nê về hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 đối tượng nghiện và nghi nghiện Công an xã đang quản lý, lập hồ sơ đưa 1 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Cai nghiện số 6. Nghi 2 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Về an ninh chính trị, Công an xã thường xuyên phối hợp với các ngành tuyên truyền, vận động củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, kiên quyết ngăn chặn không để xảy ra truyền đạo trái phép trên địa bàn. Xã quản lý tốt hoạt động của người nước ngoài. Theo thống kê, 10 tháng qua có 23 người nước ngoài hoạt động tại xã đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra mất ANTT.

Nhằm củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, thành lập 7 tổ tự quản ở 7 xóm, 7 tổ hòa giải, 7 hòm thư tố giác tội phạm, đặc biệt là mô hình an toàn về ANTT ở 6 xóm với sự tham gia tích cực từ nhân dân đã phát huy hiệu quả đáng kể trong phát hiện, tố giác và ngăn chặn tội phạm. Tiêu biểu như vụ việc bà con xóm Bin tố giác người dùng kích điện trái phép để đánh bắt cá tại suối Bin vào tháng 2/2018; vụ trộm cắp tài sản (trộm phong lan) vào tháng 5/2018, đối tượng trộm cắp đã bị khởi tố và đang hưởng án treo... Việc quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT tại nơi sinh sống thông qua phát hiện, tố giác thể hiện tinh thần cảnh giác và nhận thức cao của người dân trong thực hiện phong trào.

Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư như các mô hình: "Đội hoạt động xã hội tình nguyện”; "An toàn về ANTT” ở xóm Bin, xóm Bục, xóm Cú...; "Người cao tuổi giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” của Hội Người cao tuổi xã. Đặc biệt, với mô hình Hội NCT xã xây dựng đã giúp 4 người có quá khứ lầm lỡ trở về địa phương ổn định cuộc sống, công việc và giúp ích cho xã hội. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể địa phương đã giúp đỡ 1 người 3 lần đi tù do hành vi buôn bán ma túy trở về tái hòa nhập cộng đồng, nay đã ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế trang trại.

Để tiếp tục giảm thiểu tình trạng tội phạm trong thời gian tới, đồng chí Bùi Văn Bựng, Trưởng Công an xã Tử Nê cho biết: "Công an xã tiếp tục các hoạt động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân. Phát huy vai trò người có uy tín ở các thôn, xóm và sự đoàn kết của nhân dân trong giữ gìn ANTT ở khu dân cư. Tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm, chủ động lực lượng ứng trực, tiếp nhận và giải quyết các vụ việc phát sinh”.

                                                                                           Thanh Sơn


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục