(HBĐT) - Xã Yên Mông (TP Hòa Bình) là địa bàn đông dân cư với hơn 940 hộ, thuộc 9 xóm, gần 4.000 nhân khẩu. Địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương khác như xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), xã Hợp Thành (Kỳ Sơn), xã Hào Lý (Đà Bắc), phường Tân Hòa và xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) nên có nhiều điều kiện để các loại tội phạm hoạt động. Năm 2018, toàn xã xảy ra 8 vụ việc về trật tự an toàn xã hội với 5 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ đánh nhau, 1 vụ tự tử.

Trong số vụ việc về trộm cắp tài sản, có tới 4 vụ trộm cắp xe máy, 1 vụ mất trộm linh kiện máy xúc trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt, Công an xã đã huy động quần chúng nhân dân phối hợp vây bắt đối tượng trộm cắp tài sản đột nhập nhà dân là Nguyễn Duy Chinh, trú tại khu 8, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), là đối tượng đang bị Công an huyện Thanh Thủy khởi tố về tội trộm cắp tài sản.


Lực lượng Công an xã Yên Mông (TP Hòa Bình) chuẩn bị phương tiện, dụng cụ đi tuần tra các khu vực trọng điểm.

Trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, năm 2018, Công an xã đã chủ động phối hợp với Công an thành phố Hòa Bình vây bắt thành công 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy là Đặng Văn Chính và Nguyễn Văn Thắng, cùng trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội), thu giữ 3,36 gam heroin. Vụ việc thể hiện sự mưu trí, chủ động phối hợp với Công an cấp trên và quyết liệt của lực lượng Công an xã trong việc đẩy lùi tội phạm về ma túy trên địa. Hiện, trên địa bàn xã có 20 đối tượng nghiện ma túy, trong đó, 5 đối tượng đã đưa đi cai nghiện bắt buộc. Để đảm bảo quản lý chặt chẽ nhóm đối tượng này, Công an xã phối hợp với Công an thành phố Hòa Bình gọi hỏi, răn đe 21 lượt đối tượng; kiểm danh, kiểm diện 16 lượt đối tượng; lập 10 hồ sơ án treo và 1 hồ sơ tạm hoãn thi hành án đối với các đối tượng. Ngoài ra, Công an xã phối hợp với các ngành, đoàn thể, Công an cấp trên lồng ghép tuyên truyền, vận động trong các buổi họp dân và lập 9 hòm thư tố giác tội phạm tại 9 xóm để nhân dân cùng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội ra khỏi địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Đàm, Trưởng Công an xã cho biết: "Xã có nhiều vùng giáp ranh, đông dân cư nhưng lực lượng Công an xã hạn chế, vì vậy, chúng tôi xác định sự tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm của nhân dân là yếu tố quan trọng để giữ gìn ANTT nông thôn. Để nâng cao nhận thức cho bà con về trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong công tác ANTT, Công an xã đã tuyên truyền pháp luật đến gần 1.000 lượt người dân ở các xóm và 100% học sinh các trường học trên địa bàn. Phối hợp với Hội LHPN xã, Trung tâm học tập cộng đồng triển khai 10 buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, tác hại và phòng, chống ma túy... đến toàn thể hội viên phụ nữ, ĐV-TN. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết liên lịch giữa Công an và Hội LHPN về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”.

Nằm ở hạ lưu sông Đà và công trình Thủy điện Hòa Bình, với nhiều doanh nghiệp, bến bãi dọc bờ sông, Công an xã duy trì kiểm tra tạm trú, tạm vắng đối với những công nhân làm việc tại đây. Trong năm 2018 nhắc nhở 21 trường hợp chưa thực hiện đúng quy định. Ngoài ra, trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã đã thu giữ 1 bộ kích điện đánh cá, 1 bộ súng kích điện bắn chó và tạm giữ 1 xe máy; qua vận động, người dân tự giác giao nộp 4 khẩu súng cồn tự chế.

Để đảm bảo ANTT vùng giáp ranh, với lực lượng gồm 1 trưởng, 1 phó và 9 công an viên, Công an xã Yên Mông duy trì trực ban 24/24 giờ sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vụ việc xảy ra. Đồng thời, thường xuyên thông tin liên lạc với Công an các xã giáp ranh để phối hợp vây bắt tội phạm khi cần thiết. Các tổ an ninh tự quản ở các xóm xây dựng kế hoạch tuần tra hàng tháng. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, người dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất.

 


                                                                                 Thanh Sơn

 

 



Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục