(HBĐT) - Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn tỉnh”, nhiều chuyên án lớn về cờ bạc, số đề đã được đấu tranh, triệt phá.


Các đối tượng đánh bạc bị Công an thành phố Hòa Bình bắt quả tang trong đêm 17/11 vừa qua.

Nhiều chuyên án lớn được xác lập, đấu tranh, triệt phá

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và thông qua công tác nghiệp vụ, từ nhiều tháng trước, lực lượng chức năng Công an TP Hòa Bình đã nắm bắt được một số thông tin ban đầu về tụ điểm   đánh bạc tại trụ sở Công ty TNHH Gia Bảo, địa chỉ tại xóm Miều, xã Trung Minh (TP Hòa Bình) với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Xác định đây là một tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ và có sự bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ những người quen và những đối tượng thường xuyên đến đánh bạc mới được vào. Sau khi nắm chắc tình hình, quy luật cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng Công an TP Hòa Bình đã xác lập, triển khai phương án đấu tranh, triệt phá, ổn định tình hình địa bàn. Sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, vào hồi 23h20’ ngày 17/11/2018, lực lượng chức năng Công an TP Hòa Bình đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ bí mật tiếp cận, đột nhập và bắt quả tang 37 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ngay trong trụ sở Công ty TNHH Gia Bảo. Tang vật thu giữ gồm 980 triệu đồng tiền mặt, hơn 40 điện thoại di động, 3 xe ôtô cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, ngày 16/11/2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) - Công an tỉnh và Công an huyện Yên Thuỷ đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án mang bí số 281Đ, bắt quả tang 2 đối tượng, vận động đầu thú 5 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán lô, đề qua mạng xã hội. Qua đấu tranh, khai thác tại cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận số tiền đánh bạc khoảng 800 triệu đồng/ngày. 

Cũng liên quan đến hoạt động lô đề, cờ bạc, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC02) phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) (Công an tỉnh) đã xác lập chuyên án mang bí số 718B, đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô, đề qua mạng internet. Bước đầu điều tra đã xác định số tiền đánh bạc trên 1,6 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, xử lý hình sự 25 đối tượng, xử lý hành chính 7 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tạo chuyển biến trong công tác đấu tranh với tội phạm đánh bạc

Để có được những kết quả trên, ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng - chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề (gọi là Chỉ thị số 30), Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND, thành lập và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện. Đồng thời Công an tỉnh cũng xây dựng Kế hoạch số 161/KH-CAT-PV11, ngày 8/5/2017 để triển khai thực hiện, trong đó, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa, Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đã phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức trên 1.500 buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề cho gần 110 nghìn lượt người tham gia. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức đấu tranh phòng - chống tội phạm nói chung, tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề nói riêng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Song song với công tác phòng ngừa xã hội, các đơn vị Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tập trung làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ; đẩy mạnh các hoạt động điều tra, rà soát, thu thập thông tin, tài liệu, xác định các địa bàn trọng điểm, các đối tượng có liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề để chủ động áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ; chủ động triển khai kế hoạch về công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 30 với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Duy trì tổ tuần tra kiểm soát kết hợp giữa lực lượng của Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh. Nhờ vậy đã phát huy hiệu quả, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều tụ điểm cờ bạc, số đề, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Theo đó, tính từ tháng 4/2017 - 11/2018, lực lượng chức năng Công an tỉnh và các huyện, thành phố đã phát hiện, bắt giữ 375 vụ, 1.384 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 1,14 tỷ đồng. Trong đó, TP Hòa Bình bắt giữ 90 vụ, huyện Kim Bôi bắt giữ 61 vụ, Lạc Sơn bắt giữ 51 vụ, Yên Thủy 39 vụ, Lương Sơn 37 vụ, Tân Lạc 28 vụ, Lạc Thủy 18 vụ... Đã xử lý hình sự 41 vụ, 256 đối tượng; xử lý hành chính 331 vụ, 1.124 đối tượng, thu nộp tiền phạt trên 2,86 tỷ đồng.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an huyện Yên Thủy chia sẻ: Trên thực tế, đấu tranh với loại tội phạm hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, lô đề rất khó khăn. Bởi thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, khó phát hiện. Do vậy, để tiếp tục đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này rất cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các ngành, các cấp, các địa phương. Hơn hết là sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng ngừa xã hội ngay từ trong mỗi gia đình, khu dân cư. 


P.V



Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục