(HBĐT) - Ngày 28/12, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Trọng Điệp (sn 1985) trú tại xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).


Tiếp sau người anh, Đinh Trọng Điệp tiếp tục phải nhận bản án về hành vi khai thác vàng trái phép.

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, vào ngày 06/3/2018 tổ công tác của UBND huyện Kim Bôi kiểm tra tại khu vực đồng Mỏ Vọ, xóm Đồng Hòa 2, xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) đã phát hiện Đinh Trọng Điệp có hành vi khai thác khoáng sản (vàng) trái phép. Ngày 24/5/2018, UBND huyện Kim Bôi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Trọng Điệp với hình thức phạt tiền 50.000.000 đồng.

Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, Điệp vẫn tiếp tục thực hiện khai thác vàng trái phép. Để thực hiện hành vi này, Điệp đã liên lạc và thuê Bùi Văn Dín, Bùi Văn Tứ và Bùi Văn Phú làm công cho Điệp. Trong đó, Dín lái máy xúc; Tứ và Phú phụ lái máy xúc. Điệp thỏa thuận thuê một chiếc máy xúc của Nguyễn Văn Thuận trú tại Điểm Tổng, xã Liên Sơn (Lương Sơn) nói để đào đất và được Thuận đồng ý.

Sau khi thuê được người và máy xúc, vào hồi 01h00’ sáng ngày 09/8/2018 Điệp cùng Dín, Tứ và Phú đến khu đồng Mỏ Vọ để tiến hành đào đãi vàng sa khoáng. Tại đây, sau khi bóc lớp đất trên bề mặt, đến lớp đất nghi có vàng các đối tượng này đã đãi lấy vàng sa khoáng.

Đến khoảng 03h15’ ngày 10/8/2018 khi Dín, Tứ và Phú đang thực hiện hành vi đào, đãi vàng sa khoáng thì bị Công an huyện Kim Bôi phối hợp với UBND xã Mỵ Hòa bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật. Cùng ngày Đinh Trọng Điệp đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi của mình.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định anh Nguyễn Văn Thuận là người cho Điệp thuê máy xúc, Thuận không biết mục đích của Điệp sử dụng máy xúc của mình để khai thác vàng trái phép, nên cơ quan điều tra không để cập xử lý. Đối với Dín, Tứ và Phú được Điệp thuê làm công, sau đó đã cùng Điệp tham gia khai thác tài nguyên trái phép. Do những người này chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản, do vậy chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra đã đề nghị UBND huyện Kim Bôi xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên toà sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Đinh Trọng Điệp 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đáng nói, trước đó vào ngày 27/12/2018 TAND tỉnh cũng đưa Đinh Công Đạt (sinh năm 1984) là anh trai của Điệp ra xét xử và tuyên phạt mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản.

PV


 


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục