(HBĐT) - Năm 2018, tình hình ANTT trên địa bàn xã Hữu Lợi (Yên Thủy) diễn biến phức tạp, khó lường, toàn xã xảy ra 7 vụ mất ANTT, Công an xã lập hồ sơ quản lý 11 đối tượng nghiện ma túy đá. Trong quý I/2019, trên địa bàn xã xảy ra 6 vụ vi phạm về ANTT. Trước thực tế trên, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Công an xã Hữu Lợi (Yên Thủy) lập hồ sơ, giải quyết vụ việc mất ANTT tại địa phương.

Đồng chí Bùi Tiến Sang, Trưởng công an xã Hữu Lợi cho biết: "Các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn chủ yếu là đánh bạc, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… Hầu hết các đối tượng trong độ tuổi thanh niên không có việc làm ổn định. Nguyên nhân chính dẫn đến xảy ra các vụ việc mất ANTT do công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sâu rộng, một số đối tượng thiếu hiểu biết bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ. Khu vực giáp ranh với các xã: Phú Lai, Đoàn Kết, Yên Lạc, Bảo Hiệu (Yên Thủy); An Bình, An Lạc (Lạc Thủy); Thạch Bình, Phú Sơn (huyện Nho Quan, Ninh Bình) tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, phát sinh tệ nạn xã hội. Đặc biệt, tại khu vực giáp ranh giữa xóm Rộc và xóm Khuyển (xã Bảo Hiệu) thường xuyên xảy ra tranh chấp đất sản xuất nông nghiệp giữa các hộ dân. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh vào nghiên cứu, khảo sát địa bàn và lập các dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển KT-XH. Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn". 

Cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo, quán triệt các ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong công tác đảm bảo ANTT. Trong đó, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, loa phát thanh, sân khấu hóa, lồng ghép tại các buổi sinh hoạt thôn, xóm… Các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cán bộ, hội viên và con em trong gia đình cam kết không vi phạm pháp luật và mắc tai, tệ nạn xã hội. Công an xã tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng, quý nhằm trao đổi thông tin, phân công cán bộ bám sát địa bàn để kịp thời xử lý các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Tổ chức các đợt truy quét, tấn công trấn áp tội phạm nhằm răn đe các đối tượng vi phạm pháp luật. Duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát vào ban đêm tại các khu vực tập trung đông người; phân công cán bộ trực vào các dịp nghỉ  lễ, Tết.

Nhằm tăng cường đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh, Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác phối hợp với các xã vùng lân cận trao đổi thông tin, nắm bắt địa bàn. Qua đó giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở. 

Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cấp ủy, chính quyền xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đề cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Tiếp tục phát huy hiệu quả 53 tổ liên gia tự quản, 11 tổ an ninh nhân dân, 11 tổ hòa giải; nhân rộng mô hình "xóm 3 quản, gia đình 2 quản”. Thông qua đó, người dân cung cấp cho lực lượng chức năng nguồn tin có giá trị để kịp thời xử lý các vụ việc ANTT phức tạp diễn ra trên địa bàn. Ngoài ra, các thôn, xóm, hộ gia đình tạo điều kiện hỗ trợ các đối tượng nghiện ma túy đá sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, từng bước bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

                                                                     Bài, ảnh: Đức Anh


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục