(HBĐT) - Ngày 6/6, tại xã Tú Sơn (Kim Bôi), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Kim Bôi tổ chức chương trình truyền thông tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em. Trong đó, đã tổ chức phiên tòa giả định xét xử đối tượng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE). Dù là phiên tòa giả định nhưng với nhiều người thì đây là một phiên toà bổ ích và thực sự có ý nghĩa.


Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Kim Bôi tổ chức phiên tòa giả định trong chương trình truyền thông phòng, chống xâm hại trẻ em ở xã Tú Sơn. 

Anh Bùi Văn Thành, đoàn viên chi đoàn xóm Suối Măng, xã Tú Sơn chia sẻ: Qua chương trình truyền thông, chúng tôi được tiếp cận, nắm bắt nhiều thông tin, quy định của pháp luật về việc xử lý các hành vi XHTDTE mà trước đây chỉ biết chứ chưa thực sự được nắm rõ. Đó là những thông tin bổ ích, giúp chúng tôi có ý thức hơn trong việc cùng với cấp uỷ, chính quyền tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng, kiên quyết lên án, đấu tranh chống các hành vi XHTDTE.

Theo thượng tá Bùi Văn Huy, Trưởng Công an huyện Kim Bôi, những năm qua, trên địa bàn  huyện đã xảy ra nhiều vụ phạm tội XHTDTE có tính chất đặc biệt nghiêm trọng được lực lượng Công an điều tra, làm rõ, TAND các cấp đưa ra xét xử với mức án nghiêm khắc, có tính chất răn đe như vụ Đinh Công Thuận (SN 1981), trú tại xã Vĩnh Đồng thực hiện hành vi hiếp dâm với chính con gái ruột khi cháu mới hơn 12 tuổi; hay Bùi Văn Luyện (SN 1981), trú tại xóm Sim Trong, xã Hợp Đồng thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái hàng xóm khi cháu mới hơn 9 tuổi... 

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Kim Bôi hiện có gần 32 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi. Trong năm 2018, toàn huyện xảy ra 5 vụ xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi. Trong đó, có 4 vụ hiếp dâm trẻ em, 1 vụ dâm ô với trẻ em. Công an huyện đã điều tra, làm rõ 5/5 vụ, bắt giữ 5 đối tượng phạm tội. Địa bàn xảy ra các vụ xâm hại trẻ em thường tập trung ở khu vực nông thôn, vùng sâu, xa. Đối tượng phạm tội thường lợi dụng quan hệ bạn bè, hàng xóm, họ hàng để tạo dựng tình thân, dụ dỗ, lôi kéo, dùng vật chất để mua chuộc hoặc cưỡng ép trẻ quan hệ tình dục và thực hiện hành vi dâm ô. Nguyên nhân của tình trạng này, theo đánh giá của Công an huyện Kim Bôi là do đời sống KT-XH của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp, nhận thức pháp luật hạn chế, việc làm, thu nhập không ổn định; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, việc quản lý, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chưa được quan tâm đúng mức.

Trước thực tế trên, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, các ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nạn XHTDTE trên địa bàn. Với vai trò là cơ quan trung tâm, đầu mối, Công an huyện đã phối hợp tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, tập trung vào các địa bàn dễ phát sinh tội phạm XHTDTE, vùng sâu, xa; phát huy tốt các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở nhằm hạn chế tối đa các điều kiện tác động tiêu cực làm phát sinh tội phạm. Đồng thời, khảo sát, xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm XHTDTE; biên soạn nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm XHTDTE phát trên hệ thống loa phát thanh của 196 thôn, xóm và khu dân cư trong toàn huyện. Đặc biệt, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định của pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm XHTDTE, phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này đến người dân ở 100% khu dân cư, thôn, xóm trên địa bàn huyện. Nhờ vậy, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của nhân dân, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý, chăm sóc, phòng, chống các hành vi XHTDTE.

Có thể nói, từ làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường phòng ngừa xã hội nên trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ XHTDTE nào. 

                                                                                Mạnh Hùng


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục