Đối tượng Trần Thị Như Ý (ngụ phường Phước Vĩnh, thành phố Huế; vợ một cán bộ công an tỉnh TT-Huế) đã sử dụng chiêu trò dẫn dụ vay mượn tiền, góp vốn kinh doanh với lãi suất cực cao để lừa đảo rất nhiều người dân tại Huế và các địa phương khác, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.



Nghi phạm lừa đảo Trần Thị Như Ý

Sáng 22/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TT-Huế cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Như Ý (SN 1985, thường trú 9/8/149 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Huế; chỗ ở 167 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, từ khoảng giữa năm 2019 đến nay, nhiều người dân ở địa bàn Huế đã đồng loạt viết đơn, ký tên gửi Công an thành phố Huế và các cơ quan chức năng tố cáo bà Trần Thị Như Ý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền rất lớn.

Chị M (trú ở đường Chế Lan Viên, phường Trường An, Huế) - một trong nạn nhân của Trần Thị Như Ý, phản ánh: Sau một thời gian quen biết, đầu năm 2019, bà Ý ngỏ lời mượn tiền của chị M để góp vốn làm ăn. Vì tin tưởng vào lời dụ dỗ ngon ngọt của Ý nên chị M đã đi mượn tiền của nhiều người thân, bạn bè cùng với tiền dành dụm của gia đình đưa cho Ý với tổng cộng hơn 14,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Ý có viết giấy tờ vay mượn tiền của chị M và ký tên, đồng thời, cam kết sớm hoàn trả lại số tiền cho chị M và những người cho mượn tiền. Tuy nhiên, sau thời gian dài mượn tiền, chị M gọi điện thoại để hỏi về số tiền trên thì Ý xin "khất” thêm thời gian để kiếm tiền trả nợ, vì gặp khó khăn. 

Không những vậy, vào cuối tháng 6/2019, Ý còn ngỏ lời dụ dỗ tiếp tục mượn tiền của chị M để giải quyết khó khăn trong kinh doanh, hứa sẽ hoàn trả đủ một lần các khoản vay cũ và mới. "Qua tìm hiểu, tôi biết bà Ý đã mượn tiền của rất nhiều người và không có khả năng chi trả; nên tôi mới biết bản thân đã bị lừa đảo nên viết đơn nhờ cơ quan chức năng can thiệp”, chị M trình bày.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của nhiều người, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế đã vào cuộc xác minh, làm rõ, từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2019, bằng thủ đoạn trên, Ý đã vay mượn của nhiều người ở địa bàn TT-Huế với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không có khả năng chi trả nên Ý bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT sau đó đã ra thông báo truy tìm Trần Thị Như Ý và đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; công an các đơn vị, địa phương hỗ trợ.

Liên quan dấu hiệu lừa đảo tiền của nhiều người do Trần Thị Như Ý gây ra, trước đó, như Tiền Phong thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế tiếp nhận đơn tố giác cùng các chứng cứ của nhiều công dân liên quan đến bà Trần Thị Như Ý (ngụ đường Trần Phú, thành phố Huế; vợ của một cán bộ công an) về việc bị người này lừa vay mượn nhiều tỷ đồng để chiếm đoạt rồi bỏ trốn. 

Theo đơn tố giác, do biết chồng bà Ý là cựu cán bộ Công an tỉnh TT-Huế, nên mọi người tin tưởng và cho Ý vay số tiền lớn. 


                                      TheoTienphong

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục