Chiều ngày 17-11, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.



Ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM) bị bắt khẩn cấp. Ảnh: C.T

Nguyễn Tiến Dũng chính là người bị tố cáo có hành vi dâm ô với nhiều bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM, trụ sở trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Trước đó, sáng 17-11, Báo SGGPO có bài viết "Điều tra vụ việc nghi cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô nhiều bé gái", trong đó nêu rõ nhiều hành vi sai phạm của ông Nguyễn Tiến Dũng với các đối tượng đang được quản lý tại trung tâm.

Cùng ngày, ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, Thường trực Thành ủy TPHCM và Thường trực UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH TPHCM lập tức làm rõ sự việc để có biện pháp xử lý kịp thời. Vào trưa 17-11, Ban Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM đã họp khẩn với sự tham gia của nhiều bên liên quan và cá nhân ông Nguyễn Tiến Dũng. Tại cuộc họp này, ông Dũng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

"Như vậy, chỉ sau 5 tiếng đồng hồ tiếp nhận thông tin, dù trong ngày nghỉ (Chủ nhật), với sự chỉ đạo kịp thời, kiến quyết của lãnh đạo thành phố, sự việc gây bức xúc nêu trên đã được xử lý bước đầu. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cũng đã thụ lý đơn tố giác tội phạm và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Từ Lương thông tin.

 Trung tâm Hỗ trợ xã hội là cơ sở xã hội có nhiệm vụ tiếp nhận người lang thang, cơ nhỡ, không nơi cư trú ổn định trên địa bàn TPHCM. Người lang thang được chăm sóc tại đây trong thời gian khoảng 3 tháng. Trong thời gian này, người có gia đình bảo lãnh, sẽ được hồi gia; người không có gia đình bảo lãnh, sẽ được chuyển tiếp tới các cơ sở Bảo trợ xã hội để chăm sóc tiếp.

Là nơi tiếp nhận, chăm sóc người lang thang, xin ăn không nơi cư trú ổn định, nhưng Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM cũng đã để xảy ra nhiều vụ án, sự việc "động trời".

Trước đó, năm 2011, từ điều tra độc quyền của Báo SGGP, đường dây bảo lãnh hồi gia cho người lang thang, xin ăn - người nhà phải chi hàng chục triệu đồng để bảo lãnh con em mình hồi gia - đã bị vạch trần. Trong vụ án này, nhiều cán bộ trung tâm và những người liên quan đã bị xử lý, người lãnh án cao nhất là 20 năm tù giam.

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 17-11, lãnh đạo Công an TPHCM cho hay, đã chỉ đạo khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ.

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, phía công an đã nắm sự việc và đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị có liên quan đến vụ việc làm sáng tỏ vụ việc theo đơn tố cáo và báo chí đăng tải. Nếu đúng thì phía công an sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Khi nhận thông tin về vụ việc này, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã tiến hành mời ông Nguyễn Tiến Dũng (là cán bộ ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM trực thuộc sở LĐ-TB-XH TPHCM) đến làm việc vì bị tố dâm ô nhiều cháu bé tại trung tâm này. Công an cũng đã tiến hành làm việc với ít nhất 2 bé gái tố cáo ông Dũng là bé A. (14 tuổi) và D. (13 tuổi) để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TPHCM (đơn vị chủ quán của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM, trụ sở đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh) xác nhận, đơn vị này đang phối hợp cùng công an xác minh, làm rõ nội dung tố cáo.

Như Báo SGGPO đã thông tin, ngày 14-11, 2 bé gái là A. (14 tuổi) và D. (13 tuổi) đã tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng (là cán bộ ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM) đã có hành vi dâm ô 2 bé này khi được đưa vào trung tâm.

Theo đó, bé A. và bé D. là 2 bé gái sống lang thang, cơ nhỡ, không nơi cư trú nên được đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM nằm ở đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM để được chăm sóc…Theo các bé, ông Dũng là cán bộ phụ trách hồ sơ, làm hồ sơ tiếp nhận tại đây.

Trong quá trình các bé gái sống tại đây, ông Dũng hay tìm tới phòng các bé gái. Sau đó, ông Dũng gọi các bé lại gần rồi có hành động sờ vào ngực, vùng kín các bé. Đáng nói, một số lần ông Dũng dâm ô thì có sự chứng kiến của một số bé gái khác.

Các bé gái cho hay, ông Dũng yêu cầu các bé cởi quần áo, sờ vào ngực. Thậm chí, ông Dũng còn bắt các bé gái sờ vào bộ phận sinh dục của mình. Mỗi lần như vậy, ông Dũng cho các em thuốc lá, nước, mì tôm. Đồng thời, ông Dũng hứa sẽ liên hệ với gia đình đến bảo lãnh sớm hay sửa hồ sơ để các bé gái sớm được trở về với gia đình.

Trong số các bé gái bị cán bộ này dâm ô, bé A. và bé D. đã được gia đình bảo lãnh về nhà. Sau đó, các bé đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Dũng tới báo chí và các cơ quan chức năng.


                       Theo SGGP

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục