(HBĐT) - Văn Sơn là xã thuộc vùng 135 của huyện Lạc Sơn. Xã giáp ranh với các xã: Xuất Hóa, Thượng Cốc, Miền Đồi, Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) và xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc). Với vị trí tiếp giáp một số địa bàn có tình hình tội phạm, tệ nạn về ma túy phức tạp, nhưng những năm qua, Văn Sơn vẫn giữ vững là địa bàn "sạch" về ma túy.



Công an xã Văn Sơn (Lạc Sơn) làm tốt công tác tiếp công dân, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của ma túy.

 Đồng chí Bùi Văn Quyết, Trưởng Công an xã Văn Sơn chia sẻ: Những năm gần đây, trung bình mỗi năm, xã có trên 500 người dân thường xuyên đi làm ăn xa. Nhờ đi làm ăn xa, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, đời sống được nâng lên. Tuy nhiên, thực trạng đi làm ăn xa cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sa vào các tai tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy. Thực tế, ở một số xã lân cận, nguyên nhân khiến ma túy xâm nhập vào đời sống của bà con là do những người đi làm ăn xa trở về. Với phương châm phòng hơn chống, những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xã chú trọng, coi đây là giải pháp then chốt trong việc ngăn ngừa tệ nạn ma túy.

Theo đó, hàng năm, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật. Ở khu dân cư, trong chương trình các cuộc họp, tuyên truyền về ma túy cũng là một nội dung quan trọng. Cùng với đó, việc tuyên truyền qua loa phát thanh cũng đem lại những hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, việc xây dựng và duy trì các mô hình tự quản trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là hạt nhân quan trọng trong việc ngăn ngừa tệ nạn ma túy. Đồng chí Trưởng Công an xã cho biết: Trong năm 2018, Văn Sơn đã nhân rộng 2 mô hình tự quản về ANTT, gồm: mô hình "2 không, 3 có” tại khu dân cư xóm Lội Mương và mô hình "Trong nhà 3 có, ngoài ngõ 3 không” tại xóm Răng Thiển. Trước đó, xã đã nhiều năm duy trì hiệu quả mô hình "Dòng họ, ổ nhà tự quản”.

Mô hình "Dòng họ, ổ nhà tự quản” đã được thành lập cách đây hơn chục năm, với 45 hộ của dòng họ Bùi ở xóm Răng Thiển. Từ khi thành lập đến nay, dòng họ này không có người sa vào tai tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Ông Bùi Văn Dị, Trưởng dòng họ Bùi cho biết: Hàng năm, các gia đình ký cam kết không có thành viên vi phạm pháp luật và duy trì sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần. Tại các buổi sinh hoạt, chúng tôi nhắc nhở các gia đình trong dòng họ luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những năm gần đây, tình hình tội phạm về ma túy ở một số địa bàn lân cận khá phức tạp, nên chúng tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu đi làm ăn xa phải biết tự bảo vệ mình.

Từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn xã Văn Sơn tương đối ổn định. Xã chỉ xảy ra 3 vụ việc gây mất ANTT, không có vụ việc nào liên quan đến ma túy. "Trong những tháng cuối năm, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp để không phát sinh tệ nạn về ma túy. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát về ANTT vào ban đêm, tập trung vào các điểm tập trung đông người và khu vực giáp ranh giữa các xã” - đồng chí Bùi Văn Quyết, Trưởng Công an xã Văn Sơn cho biết thêm.


 Viết Đào

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục