(HBĐT) - Là xã giáp ranh với 7 xã trong và ngoài tỉnh, có 2 tôn giáo là Thiên Chúa giáo và Phật giáo, nhiều đơn vị đứng chân trên địa bàn, từ năm 2012, xã Phú Thành (Lạc Thủy) được Bộ Công an đưa vào địa bàn trọng điểm về ANTT. Với những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt sự tham gia tích cực của người dân trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2018, Phú Thành chính thức rút khỏi địa bàn trọng điểm về ANTT, an ninh nông thôn tiếp tục được đảm bảo.


Mô hình làng quê an toàn với phụ nữ và trẻ em do xã Phú Thành (Lạc Thủy) triển khai giúp phụ nữ và trẻ em tự bảo vệ mình.

Đồng chí Nguyễn Trung Phước, Trưởng Công an xã Phú Thành cho biết: Trong những năm qua, do đặc thù về địa bàn, xã còn xảy ra hiện tượng xâm canh, xâm cư; việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế dẫn đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân có thời điểm phức tạp. Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động phạm tội, nhất là tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc; tội phạm lứa tuổi thanh, thiếu niên chiếm tỷ lệ cao, có chiều hướng gia tăng.

Trước thực tế đó, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã chỉ đạo sự phối hợp toàn diện giữa Công an xã, MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Ban chỉ đạo 09 xã mở nhiều cuộc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT. Bằng hình thức lồng ghép giao lưu văn nghệ, qua hệ thống loa đài ở các khu dân cư đã tuyên truyền theo từng chuyên đề như cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xây dựng địa bàn, nhà trường không có ma túy... thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin, tố giác tội phạm có giá trị góp phần triệt phá được nhiều ổ nhóm tai, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xã xác định những địa bàn nguy cơ cao về mất ANTT để xây dựng các mô hình huy động nhân dân tham gia tự quản về ANTT. Nổi bật là mô hình "Chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật". Đồng chí Trưởng Công an xã cho biết thêm: Qua quá trình nắm bắt cơ sở, vào các ngày chủ nhật, ngày hành lễ của giáo xứ, nhiều đối tượng đã lợi dụng, trà trộn để trộm cắp tài sản, gây mất trật tự an ninh. Từ đó, Công an xã phối hợp với Ban hành giáo, các ngành, đoàn thể cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng công giáo tuyên truyền cho bà con đề cao cảnh giác, tăng cường phòng, chống tội phạm.

Cùng với mô hình trên, Công an xã phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng mô hình "Làng quê an toàn với phụ nữ và trẻ em" tại thôn Lũ. Mô hình được xây dựng dựa trên thực tế địa bàn hay xảy ra bạo lực gia đình nhưng chị em không dám lên tiếng tố giác. Đây cũng là thôn nhiều hộ đi làm ăn xa, gửi con cho người thân, có nguy cơ dễ bị xâm hại, tổn thương nhất. Mô hình nhằm giúp hội viên phụ nữ và nhân dân có kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình.

Từ những giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao cảnh giác của nhân dân, tình hình tội phạm trên địa bàn đã giảm đáng kể. Từ đầu năm đến nay, xã xảy ra 2 vụ vi phạm hình sự, giảm 3 vụ so với cùng kỳ; 1 vụ vi phạm hành chính, giảm 2 vụ so với cùng kỳ. Năm 2018, xã được công nhận ra khỏi địa bàn trọng điểm về ANTT.

Phương Linh


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục