(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền triển khai, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Bảo đảm an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; ANCT-TTATXH tiếp tục giữ vững ổn định, góp phần tích cực phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.


Lực lượng Công an xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) tuần tra giữ ổn định ANTT địa bàn.


Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 270 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 16 vụ (5,59%). Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 169 vụ, làm chết 4 người, bị thương 34 người, thiệt hại tài sản ước tính 13,09 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 31 vụ (15,5%). Một số tội phạm giảm như: cố ý gây thương tích xảy ra 31 vụ (giảm 40 vụ), đánh bạc 18 vụ (giảm 11 vụ); lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 4 vụ (giảm 5 vụ). Một số tội phạm tăng như: trộm cắp tài sản xảy ra 72 vụ (tăng 19 vụ)... Tội phạm và vi phạm về trật tự quản lý kinh tế phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng (1 vụ, 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng cấm ở TP Hòa Bình; 3 vụ, 2 đối tượng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng ở huyện Mai Châu).

 Về tai, tệ nạn xã hội phát hiện bắt 79 vụ, 301 đối tượng đánh bạc, thu 1.181 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2019, bắt ít hơn 57 vụ, 225 đối tượng. Xử lý hình sự 18 vụ, 109 đối tượng, xử lý hành chính 61 vụ, 192 đối tượng. Đáng chú ý, triệt phá 1 sới bạc liên tỉnh, với 37 đối tượng tham gia, thu giữ 784 triệu đồng; phá 4 đường dây ổ nhóm, bắt 24 đối tượng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc ở huyện Yên Thủy, Tân Lạc, với tổng số tiền giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày. Phát hiện bắt giữ, xử lý hình sự 2 vụ, 4 đối tượng hoạt động mại dâm. 

 Liên quan đến dịch bệnh Covid-19 đã phát hiện, khởi tố điều tra 1 vụ, bắt 1 đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phát hiện 33 trường hợp đăng tin sai sự thật và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid -19, xử phạt hành chính 5 trường hợp 45,5 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã phát hiện 5.676 vụ vi phạm hành chính, các ngành chức năng đã xử phạt 5.389 vụ, 5.510 đối tượng, thu ngân sách Nhà nước trên 9,4 tỷ đồng. Vi phạm xảy ra chủ yếu ở lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông với 3.207 vụ, lĩnh vực thuế 588 vụ; lĩnh vực quản lý thị trường 323 vụ... So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.161 vụ, tăng trên 0,2 tỷ đồng tiền xử phạt. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa vi phạm pháp luật được lực lượng chức năng tăng cường. Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, điều tra, rà soát, xác định các địa bàn, tuyến, lĩnh vực, đối tượng; xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa các loại tội phạm như giết người, trộm cắp, cố ý gây thương tích, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm xuyên quốc gia, cờ bạc, hoạt động tín dụng đen... Triển khai thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Tiến hành gọi hỏi, răn đe các đối tượng; tăng cường phối hợp lập hồ sơ áp dụng các biện pháp hành chính để phòng ngừa tội phạm. 

Các cơ quan điều tra đã bắt giam, giữ 314 người; khởi tố mới 260 vụ, 373 bị can bị can (tổng thụ lý 491 vụ, 675 bị can bị can). Đã kết luận đề nghị truy tố 231 vụ, 394 bị can; đang điều tra giải quyết 191 vụ, 256 bị can. Điều tra khám phá 243/270 vụ phạm pháp hình sự, đạt 90% (vượt 20% so với Nghị quyết của Quốc hội), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt 10% so với Nghị quyết của Quốc hội); bắt, vận động đầu thú 13 đối tượng truy nã.

 Đấu tranh tội phạm về trật tự xã hội đã điều tra khám phá 144/169 vụ, đạt 85,2%, làm rõ 268 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 3 tỷ đồng. Đấu tranh với tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ, điều tra 97 vụ, 130 đối tượng, thu giữ 2 bánh, 561,64 gr heroin, 7.953 viên và 6.936,77 gr ma túy tổng hợp, 8 ô tô, 14 xe máy, 41 điện thoại di động. So với cùng kỳ năm 2019 phát hiện nhiều hơn 14 vụ, 18 đối tượng. Ngoài ra, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn bắt 1 vụ, 2 đối tượng, thu giữ 6 kg ma túy dạng đá, 1.990 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động. 

Với những giải pháp quyết liệt trong đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng chức năng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm, tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm đáng kể; công tác điều tra, xử lý tội phạm thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai; việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được nâng lên. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường hiệu quả hơn.


V.H

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục