(HBĐT) - Từ ngày 15/12/2019 - 14/6/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy, trong đó có 5 vụ cháy nhà và tài sản, 2 vụ cháy rừng lau lách, thảm thực vật khoảng 1,7 ha. Các vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 420 triệu đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ cháy không tăng.


Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) kiểm tra công tác phòng cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn TP Hòa Bình.

Bước vào thời điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn phức tạp. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm cơ sở, phân cấp quản lý công tác phòng cháy, kết hợp kiểm tra chuyên đề nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ cháy nổ trên địa bàn. 

Trong 7 vụ cháy xảy ra, điển hình là vụ cháy tại nhà kho thuộc Công ty CP Phát triển thương mại gia đình Việt, tại tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn). Đám cháy có diện tích khoảng 360 m2, chủ yếu là đồ dùng, vật dụng bàn ghế, tủ văn phòng. Vụ cháy tại cửa hàng vàng mã Định Liên, số 99, khu 7, thị trấn Cao Phong (Cao Phong). Đám cháy thiệu rụi toàn bộ gian ki ốt và các vận dụng bên trong, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. 

Theo đồng chí Phan Ngọc Tú, Phó trưởng Phòng PCCC&CNCH (Công an tỉnh), trong các vụ cháy, có 3 vụ nguyên nhân do sự cố thiết bị điện, 2 vụ do bất cẩn trong sử dụng điện, các vụ việc xảy ra cháy tại nhà dân chiếm phần lớn, số vụ cháy rừng có dấu hiệu gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện chưa tốt, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy ngày càng cao. 

Từ đầu năm đến nay, để tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai kịp thời các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an, chủ động tham mưu Công an tỉnh đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật PCCC. Phòng đã tham mưu cho Công an tỉnh ban hành quyết định về việc phân cấp quản lý công tác PCCC trong lực lượng Công an. Việc phân cấp quản lý nhằm xác định rõ vai trò của lực lượng phòng cháy Công an tỉnh và các huyện, thành phố, tránh sự chồng chéo, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nắm tình hình cơ sở. 

Lực lượng Cảnh sát PCCC cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tuyên truyền về Luật PCCC, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp về công tác phòng cháy. Trong 6 tháng đầu năm, đã phối hợp tuyên truyền kỹ năng phòng cháy cho 60 cá nhân tại chùa Hòa Bình Phật Quang; hướng dẫn Ban tổ chức các lễ hội biện pháp đảm bảo an toàn cháy nổ trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, đốt vàng mã; phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 11 đội PCCC cơ sở, cấp giấy chứng nhận qua lớp an toàn phòng cháy cho 337 đội viên. 

Ngay từ đầu năm, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai kiểm tra 4 chuyên đề về phòng cháy đối với các cơ sở trên địa bàn. Trong đó, kiểm tra chuyên đề phòng, chống cháy nổ tại cơ sở hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; nhà cao tầng; chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và kiểm tra an toàn định kỳ đối với 369 cơ sở, lập 369 biên bản kiểm tra, kiến nghị khắc phục 821 thiếu sót không đảm bảo an toàn về PCCC; ghi nhận 230 thiếu sót đã được người đứng đầu cơ sở khắc phục. Đồng thời, làm tốt công tác nắm bắt tình hình PCCC tại cơ sở, địa bàn quản lý, tập trung hướng dẫn người đứng đầu cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, điều kiện an toàn PCCC, thực hiện quy định an toàn PCCC về sử dụng điện, bảo quản. Qua kiểm tra phát hiện, quyết định xử phạt 16 trường hợp, phạt 21,25 triệu đồng, hướng dẫn các cơ sở cam kết khắc phục kịp thời. 

Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Văn Giang, Trưởng Phòng PCCC&CNCH, công tác phòng chống cháy rừng vẫn còn yếu tố chủ quan tại một số địa phương, nhận thức của cán bộ, Nhân dân về công tác phòng cháy chưa triệt để. Vì vậy, hiện nay, vẫn có cơ quan, trụ sở chưa trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy, chưa chú trọng tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho tự vệ và công chức, người lao động. Trong điều kiện nguy cơ cháy nổ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nền nhiệt tăng cao, dễ xảy ra cháy chập, hỏa hoạn, cán bộ, người dân cần cảnh giác, thực hiện đúng quy trình, quy định về an toàn PCCC. 

 Đinh Hòa

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục