(HBĐT) - Thời gian qua, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các thành viên và cơ quan, đơn vị chức năng chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như đầu cơ, găm hàng, vi phạm về giá, chất lượng hàng hóa, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

 


Lực lượng chức năng tỉnh tiêu huỷ hàng hóa là hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ phát hiện, thu giữ trong tháng 5/2020. 

Mới đây, tại khu vực lò tiêu huỷ của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, thuộc phường Dân Chủ (TP Hòa Bình), Cục QLTT phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020. Tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy gần 28 triệu đồng, gồm 540 đơn vị các mặt hàng: đồ chơi trẻ em, pháo nổ, phụ tùng xe máy, bệt vệ sinh, bánh, kẹo, máy sấy tóc, ấm siêu tốc… là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Theo đánh giá của Cục QLTT tỉnh, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua của các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh được thực hiện tốt. Nhất là việc phối hợp giữa ngành chức năng với chính quyền các địa phương trong kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tạo mạng lưới thông tin rộng rãi, đảm bảo phục vụ tốt công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

Ban chỉ đạo 389 tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, góp phần giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Tính đến đầu tháng 6/2020, lực lượng QLTT tỉnh đã kiểm tra 795 vụ, bằng 39,75% so với kế hoạch. Số vụ vi phạm xử lý 355 vụ, chiếm 44,65%. Tổng số thu phạt vi phạm hành chính và hàng hoá tịch thu trị giá gần 904 triệu đồng, trong đó, thu phạt vi phạm hành chính gần  863 triệu đồng, bằng 52,87% kế hoạch.

Tuy nhiên, đánh giá của Cục QLTT tỉnh cho thấy, tình hình hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, tiếp tục gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, bắt giữ, xử lý. Hoạt động buôn bán hàng qua mạng internet diễn ra rất phổ biến, nhưng chưa được kiểm soát hiệu quả; hàng giả, hàng kém chất lượng bị trà trộn, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Đây là thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn có hiệu quả hoạt động này.

Theo đồng chí Nguyễn Bá Thức, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh, trong thời gian tới, lực lượng QLTT tiếp tục công tác kiểm tra, rà soát, sàng lọc các đối tượng, mặt hàng, nhãn hiệu có nguy cơ bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ giám sát, ngăn chặn phù hợp. 

Đồng thời, tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp triển khai các chuyên đề trọng điểm, nổi cộm, nhằm tạo được hiệu ứng tích cực đối với thị trường. Cùng với đó, tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động người tiêu dùng tham gia mua sắm qua ứng dụng thương mại điện tử tại các trang, ứng dụng, sàn thương mại điện tử uy tín, đã được thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trước hết cần bảo vệ chính mình, người tiêu dùng thông thái hơn trong đánh giá, lựa chọn sản phẩm. Qua đó, từng bước hạn chế thiệt hại về kinh tế đối với Nhân dân, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.


Hồng Trung

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục