(HBĐT) - Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, đến nay, huyện Tân Lạc đã cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư.



Công an huyện Tân Lạc thu thập, phúc tra thông tin dân cư trên địa bàn huyện.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện (CAH) Tân Lạc cho biết: Thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896), trong năm 2020, sau khi có chỉ đạo của cấp trên, CAH đã triển khai đến cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và Công an các xã, thị trấn. Sau khi tổ chức tập huấn, đơn vị đã huy động 1/3 quân số, chia làm 3 tổ công tác về các xóm, khu dân cư để kiểm tra, phúc tra, thu thập thông tin dân cư. Với địa bàn huyện miền núi, trình độ dân trí của người dân chưa đồng đều, nên việc thu thập dữ liệu dân cư gặp không ít khó khăn. "Triển khai vào thời điểm thời tiết nắng nóng, lại đúng dịp người dân bận rộn công việc đồng áng, việc huy động người dân phần nào gặp khó. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm nên đạt được tiến độ thực hiện theo kế hoạch. Các cán bộ, chiến sỹ đã rất nỗ lực, nhiều hôm làm việc từ sáng đến đêm, đến tận nhà những hộ dân đi vắng để thu thập dữ liệu” - Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết.

Từ ngày 19/6 đến nay, Đại úy Bùi Tiến Lâm, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng cán bộ, chiến sỹ trong đội đã quen với việc ăn cơm hộp, làm việc cả buổi tối, thậm chí đến nửa đêm. Theo Đại úy Lâm chia sẻ: Trực tiếp đến các thôn, xóm mới thấy, nhiều người dân vẫn chưa nhận thức được ý nghĩa của việc thu thập thông tin dân cư, nên không đến để đối chiếu, cung cấp thông tin khi nhận được thông báo. Có những trường hợp, cán bộ, chiến sỹ phải đến tận nhà. Ở những khu vực vùng cao, vùng sâu, lực lượng công an phải ở lại mấy ngày mới hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư. Đại úy Lâm kể, hôm làm việc ở phố Lồ, xã Phong Phú, bắt đầu từ buổi sáng đến 24h mới xong, sau khi rà soát, tổng hợp kết quả, đến 2 giờ hôm sau các anh mới được chợp mắt. Với những sự nỗ lực đó, đến nay, CAH Tân Lạc đã cơ bản hoàn thành việc kiểm tra, phúc tra thu thập thông tin dân cư trên địa bàn huyện, với tỷ lệ đạt 99,8%.

Kết quả đạt được, ngoài sự vào cuộc của các cấp, chính quyền, các ngành, đoàn thể, vai trò của lực lượng Công an chính quy được điều động về xã rất quan trọng. Xã Ngọc Mỹ có trên 6.700 dân, nhiều xóm cách xa trung tâm, dân cư phân bố thưa thớt, việc đi lại còn nhiều trắc trở. Đại úy Bùi Văn Thái, Trưởng Công an xã Ngọc Mỹ cho biết: Ngay sau khi được cấp trên giao nhiệm vụ, CAX đã tham mưu lãnh đạo UBND xã triển khai đến công an viên, trưởng xóm và tuyên truyền qua loa phát thanh đến các hộ dân. Do trên địa bàn xã có nhiều người dân đi làm ăn xa, dân cư phân bố thưa thớt, nên ở một số xóm, công an phải làm cả buổi tối nếu trong ngày chưa hoàn thành. Đồng thời, làm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, đến tối 28/6, Ngọc Mỹ đã hoàn thành việc thu thập, phúc tra thông tin dân cư trên địa bàn. 

Việc thu thập thông tin dân cư nhằm điền chính xác các thông tin của công dân. Từ đó để triển khai cấp thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân trong tương lai. Đây được coi là bước tiến mới trong công tác quản lý dân sự, người dân sẽ được giảm tối đa các thủ tục hành chính, tạo sự đổi mới căn bản về hoạt động tổ chức quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại.


Viết Đào

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục