(HBĐT) - Ngày 4/9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Xuất cảnh, nhập cảnh (XCNC) của công dân Việt Nam (Luật số 49); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài (NNN) tại Việt Nam (Luật số 51). Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có sử dụng chuyên gia là NNN...
Toàn cảnh hội nghị tập
huấn.
Luật số 49 và Luật số 51 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại Kỳ họp
thứ 8,có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.
Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt những nội
dung cơ bản của Luật số 49,Luật số 51 và các văn
bản hướng dẫn có liên quan. Thông tư số 01/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định phân công trách
nhiệm trong công an nhân dân về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, TTATXH của NNN tại Việt Nam. Chỉ thị số 01 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với NNN nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư
trú và hoạt động tại Việt Nam; công tác xử lý vi phạm pháp luật về XCNC. Các đại biểu dự lớp tập huấn cũng
được giải đáp,trả lời các câu hỏi đưa ra, tập trung vào những vấn đề liên
quan đến việc triển khai 2 luật trên.
Luật số 49 và Luật
số 51 được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước
trong lĩnh vực XCNC, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tiếp
tục đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho NNN
khi vào Việt Nam và công dân Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài.
Mạnh Hùng
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.