(HBĐT) - Ngay sau buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN, CCHT) do Công an huyện Đà Bắc phối hợp tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) - Công an tỉnh tổ chức tại nhà văn hóa xóm Tra, xã Toàn Sơn vừa kết thúc, anh Trần Văn Mạnh đã tự giác về nhà lấy khẩu súng kíp tự chế cất giấu mang giao nộp cho lực lượng chức năng.



Người dân xã Toàn Sơn (Đà Bắc) tự nguyện giao nộp súng tự chế cho lực lượng Công an.

Đại úy Xa Thanh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHCVTTXH (Công an huyện Đà Bắc) cho biết: Ngoài trường hợp của anh Trần Văn Mạnh, sau buổi tuyên truyền, nhiều người dân đã nhận thức được việc sử dụng, tàng trữ VKVLN, CCHT là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến ANTT - ATXH tại địa phương, nên đã tự nguyện, tự giác mang các loại vũ khí đang cất giấu để giao nộp cho lực lượng chức năng.

Theo đó, chỉ tính trong buổi sáng 11/9/2020, sau buổi tuyên truyền, Công an huyện đã tiếp nhận, thu hồi được 7 khẩu súng tự chế, gồm 3 khẩu súng kíp, 4 khẩu súng cồn. Ngoài ra, vận động 1 hộ dân tự nguyện giao nộp 1 xung kích điện.

Trao đổi sau khi hoàn thành các thủ tục giao nộp khẩu súng kíp cho Công an huyện, anh Trần Văn Mạnh chia sẻ: Lâu nay, tôi vẫn nghĩ súng để ở nhà không sử dụng, không mang đi săn bắn thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Thế nhưng, sau khi được tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Quản lý, sử dụng VKVLN, CCHT, tôi đã hiểu rõ việc tàng trữ súng trong nhà là vi phạm pháp luật nên đã tự nguyện mang súng đi giao nộp...

Đại úy Bùi Đức Hoàn, Trưởng Công an xã Toàn Sơn cho biết: Trên địa bàn xã hiện không có tình trạng mua bán, chế tạo súng trái phép. Nhưng việc tàng trữ và lén lút sử dụng VKVLN, CCHT vẫn còn diễn ra. Nguyên nhân do cuộc sống của người dân còn khó khăn, nhận thức pháp luật chưa đồng đều nên vẫn còn lén lút sử dụng súng để đi săn bắn, sử dụng kích điện để đánh bắt cá. Công an xã đặt mục tiêu từ nay đến hết năm 2020 tiếp tục phối hợp đội chức năng Công an huyện, Công an tỉnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp các loại súng tự chế, xung kích điện, không để người dân nào vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng VKVLN, CCHT.

Đại úy Xa Thanh Hải chia sẻ thêm: Từ năm 2018 đến nay, hầu như năm nào Công an huyện cũng xử lý vụ việc liên quan đến việc sử dụng vũ khí (súng săn tự chế) trái phép. Trong đó, đã ra quyết định xử phạt vi phạm 4 vụ, 6 đối tượng. Đáng nói, trong đó có 1 vụ sử dụng súng săn vô ý làm chết người trong khi đi săn. Trong 9 tháng năm nay, Công an huyện cũng đã phát hiện, bắt quả tang 1 vụ, 1 đối tượng sử dụng trái phép vật liệu nổ; 1 vụ mua bán thuốc pháo trái phép.

Trước thực tế trên, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng VKVLN, Công an huyện đã tăng cường đưa kiến thức pháp luật đến người dân. Đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, tàng trữ, sử dụng trái phép VKVLN. Theo Đại úy Xa Thanh Hải, ngoài việc tổ chức tuyên truyền trong các đợt cao điểm, lãnh đạo Công an huyện đã giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức các buổi TTPBPL về quản lý VKVLN, CCHT đến từng nhà, từng người dân. Bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp tại thôn, xóm, cụm dân cư... đã thu hút được hàng nghìn lượt người tham gia. Trong 9 tháng qua, Công an huyện tổ chức được 3 cuộc tuyên truyền tại các xã, địa bàn còn nhiều người lén lút sử dụng VKVLN trái phép như Toàn Sơn, Tân Minh, Mường Chiềng cho hơn 300 lượt người tham gia. Nhờ vậy, nhận thức của người dân được nâng lên. Thống kê 9 tháng năm 2020, Công an huyện đã vận động, thu hồi được 64 khẩu súng tự chế các loại, 3 nòng súng, 9,5 kg đạn chì, 11 xung kích điện. Qua đó, góp phần tích cực đảm bảo giữ vững ổn định về ANTT - ATXH trên địa bàn.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục