(HBDT) - Ngay sau khi nhận được đơn kiến nghị của bà Đỗ Thị Phòng, thôn Giếng Êm về phát ngôn của cán bộ trạm y tế xã không đúng chuẩn mực với người dân, UBND xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đã khẩn trương rà soát, làm rõ. Đồng thời, yêu cầu cán bộ xin lỗi người dân với sự chứng kiến của các ngành, đoàn thể. Dù vậy, sau 3 lần xin lỗi nhưng bà Đỗ Thị Phòng không chấp nhận. Trước tình thế đó, tổ hòa giải thôn Giếng Êm đã vào cuộc, mọi bức xúc của bà Phòng đã được giải quyết.


Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa” được cán bộ xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) tuyên truyền, hướng dẫn cặn kẽ, thấu đáo.

Đồng chí Hoàng Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch cho biết: Với đặc thù là xã giáp ranh các địa phương của TP Hà Nội; là địa bàn có nhiều cơ sở sản xuất, có sự gia tăng dân số cơ học. Do vậy, Nhuận Trạch luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH. Nhờ làm tốt công tác TTPBPL nên trong nhiều năm qua, trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Tất cả những kiến nghị, bức xúc của người dân đều được giải quyết triệt để ngay từ cơ sở.

Theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 15/10/2020, UBND xã tiếp nhận 4 đơn kiến nghị của người dân. Nội dung chủ yếu là những vấn đề liên quan đến đất đai. Đến nay, UBND xã đã giải quyết 4/4 đơn kiến nghị. Trong đó, hòa giải thành 3 đơn, 1 đơn UBND xã có công văn trả lời về một số vấn đề liên quan đến các chính sách đất đai. Như đơn thư khiếu nại về việc chồng lấn, tranh chấp đất đai khu vực giáp ranh giữa hộ ông Hoàng Văn Cường với hộ liền kề là gia đình ông Đồng Xuân Đỉnh, thôn Đồng Si, hay vụ khiếu nại liên quan đến diện tích đất tại khu vực giáp ranh, liền kề giữa hộ bà Nguyễn Thị Bến với gia đình bà Nguyễn Thị Toàn, thôn Giếng Êm. "Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của các hộ dân, UBND xã ban hành quyết định thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát những kiến nghị của người dân. Từ đó xem xét, làm rõ nguồn gốc đất, bàn bạc phương án giải quyết. Trong đó, bao giờ chúng tôi cũng đề xuất phương án, giải quyết theo hướng hòa giải giữa các gia đình. Sau khi hòa giải, giữa các hộ dân vẫn giữ được hòa khí, mọi mâu thuẫn, vướng mắc được giải quyết triệt để. Các bên đều có sự đồng thuận, nhất trí cao, không có đơn thư kiến nghị vượt cấp” - đồng chí Hoàng Văn Thống cho biết thêm.

Để có được kết quả này, thời gian qua, Nhuận Trạch tập trung đẩy mạnh công tác TTPBPL đến từng thôn xóm, hộ gia đình. Các ngành, đoàn thể địa phương chủ động phối hợp với 11 tổ hòa giải, 11 tổ an ninh nhân dân ở 11 thôn trong toàn xã đưa kiến thức pháp luật đến với đoàn viên, hội viên, người dân thông qua các buổi họp xóm, sinh hoạt ở cơ sở. Chú trọng tuyên truyền những lĩnh vực người dân quan tâm như: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... Bình quân mỗi năm, xã tổ chức ít nhất 3 cuộc TTPBPL. Mỗi lần tổ chức ở 2 - 3 xóm.
"Trước đây, công tác TTPBPL chưa được tổ chức thường xuyên, kiến thức pháp luật, các chính sách phổ biến đến người dân chưa thấu đáo, chưa phù hợp với trình độ nhận thức, sự tiếp cận của người dân. Do vậy, đã gây bức xúc, kiến nghị, thậm chí đơn thư vượt cấp về chính sách đất đai, đền bù GPMB. Từ khi công tác TTPBPL được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, trên tinh thần đưa kiến thức pháp luật ở những lĩnh vực người dân quan tâm, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân, cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến theo phương châm dễ nhớ, dễ tiếp cận... đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Hạn chế và giảm tình trạng đơn thư kiến nghị, khiếu kiện vượt cấp ở địa phương trong những năm qua” - đồng chí Hoàng Văn Thống nhấn mạnh.


 Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục