(HBĐT) - Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện Kim Bôi luôn xác định nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở là quan trọng, tạo môi trường thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM.


Công an xã Cuối Hạ (Kim Bôi) tuyên truyền pháp luật cho người dân nhằm đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở.

Là đơn vị trực tiếp thực hiện tiêu chí 19.2 về ANTT trong xây dựng NTM, Công an huyện Kim Bôi chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Huyện tập trung xây dựng lực lượng Công an xã, lực lượng nòng cốt ở cơ sở; tăng cường tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm trong Nhân dân. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện không xảy ra trọng án, không có điểm nóng về ANTT. Do đó, đến hết năm 2019, 100% xã trên địa bàn đạt tiêu chí 19.2 về ANTT.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận và thực hiện an sinh xã hội được huyện đặc biệt chú trọng, xem đây là nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo ANTT. Trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện đã phối hợp các ban, ngành tổ chức 10 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tệ nạn ma túy; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ…, thu hút khoảng 5.800 lượt người tham gia; lập 27 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn, 7 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; vận động thu hồi 12 khẩu súng tự chế, 4 nòng súng kíp. Ngoài ra, tổ chức cho 158 khu dân cư, thôn, xóm và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ký cam kết thực hiện giao ước thi đua về ANTT năm 2020. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn, công an viên tại 158 thôn, xóm, khu dân cư thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để quần chúng Nhân dân nâng cao cảnh giác trong bảo vệ tài sản, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Hiện, toàn huyện duy trì hoạt động của 14 loại hình, với 65 đơn vị mô hình Nhân dân tự quản tại cơ sở; nhân rộng mô hình "Cơ sở Đoàn không khói thuốc, nhà trường an toàn không ma túy” tại trường THPT Kim Bôi, trường THPT Sào Báy và mô hình "tổ liên gia tự quản về ANTT”. Các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn được thành viên của các mô hình phối hợp Công an xã giải quyết triệt để, không để kéo dài gây mất đoàn kết trong quần chúng Nhân dân.

Công tác giáo dục, quản lý con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, mắc tai, tệ nạn xã hội được quan tâm. Thông qua mô hình đã cảm hóa nhiều người lầm lỗi, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, tích cực tham gia phong trào địa phương, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ phát triển KT-XH khu vực nông thôn theo Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Đồng chí Lê Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Việc thực hiện tiêu chí 19.2 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo; trong quá trình triển khai đã huy động được các ban, ngành, đoàn thể, Nhân dân tham gia sôi nổi, trách nhiệm, hiệu quả thiết thực. Khi Nhân dân ngày càng nâng cao ý thức cảnh giác đối với các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các thế lực thù địch, đời sống ổn định sẽ là điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng NTM.


Đinh Thắng


Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục