(HBĐT) - Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), lực lượng Công an tỉnh tiếp tục xây dựng, duy trì, đổi mới mô hình tự quản trong phong trào theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở.


Đại diện các đơn vị trong cụm an ninh giáp ranh Bắc - Tân - Yên (Đà Bắc) ký kết quy chế hoạt động năm 2021.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 5 dạng với 116 loại, tương đương 4.785 đơn vị mô hình về ANTT. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện nghiêm túc ở cả 3 khâu: Phát hiện, xây dựng và nhân rộng; hướng vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình” và những quan điểm sai trái, thù địch...

Đồng chí Bùi Duy Huân, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) cho biết: Trong năm đã tiến hành sơ kết 7 mô hình về cụm an ninh kiến thiết giữa 2 huyện Tân Lạc, Lạc Sơn; cụm giáp ranh giữa 2 huyện Kim Bôi, Lương Sơn; cụm an ninh giữa xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) với các đơn vị quân đội trên địa bàn. Tổng kết cụm an ninh giáp ranh Kim - Kỳ - Lương; cụm an ninh quốc phòng giữa xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) và thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (Hà Nam), xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn (Ninh Bình); cụm địa bàn an toàn Chương - Quốc - Lương; cụm an ninh Gia Mô - Quyết Thắng; cụm an ninh giáp ranh vùng lòng hồ sông Đà; cụm an ninh liên hoàn giữa 4 xã của huyện Tân Lạc - Mai Châu và cụm ANTT Cao - Kim - Hòa. Thông qua việc sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình hoạt động của các cụm an ninh, từ đó tiếp tục triển khai, quán triệt, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các cụm an ninh. Cũng trong năm, lực lượng Công an đã phối hợp nhân rộng 10 đơn vị mô hình nhà trường an toàn không có ma túy tại các huyện: Mai Châu, Kim Bôi, Đà Bắc và TP Hòa Bình. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, cán bộ, giáo viên và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, mô hình nhà trường an toàn không có ma túy đã góp phần tuyên truyền sâu rộng tác hại của tệ nạn ma túy, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn ma túy đến đông đảo học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh. Qua đó thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

Cùng với củng cố, nhân rộng, trong năm 2020, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp xây dựng mới, ra mắt 8 mô hình phong trào TDBVANTQ. Đó là các mô hình: Quản lý, giáo dục, giúp đỡ, phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần gây mất ANTT trên địa bàn huyện Cao Phong; cụm an ninh giáp ranh giữa xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) và xã Toàn Sơn (Đà Bắc); cụm an ninh giáp ranh bảo vệ giữa xã Yên Mông (TP Hòa Bình) và xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); xã an toàn không có ma túy tại xã Độc Lập (TP Hòa Bình); tổ an ninh tự quản tại xã Hợp Thành (TP Hòa Bình); thanh niên nói không với tệ nạn xã hội tại xã Tân Vinh (Lương Sơn); tổ tuyên truyền, vận động đảm bảo ANTT và tố giác tội phạm tại xã Định Cư (Lạc Sơn).

Đồng chí Bùi Duy Huân cho biết thêm: Xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến là một trong những nội dung quan trọng trong phong trào TDBVANTQ. Các mô hình có tính liên kết không chỉ góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở, mà còn tạo ra một thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là tại các địa bàn giáp ranh, trọng điểm phức tạp về ANTT. Chính vì vậy, trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo nhiệm vụ này, thường xuyên rà soát, đánh giá hoạt động cũng như chất lượng của các mô hình. Từ đó, trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, phối hợp chính quyền sơ sở triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng để các mô hình hoạt động hiệu quả, bài bản, phát huy cao vai trò của quần chúng Nhân dân.


Phương Linh


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục