Ông Nguyễn Văn Sự (42 tuổi, trú xã Tam Phúc, H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), chủ vườn lan đột biến, tố bị lừa số tiền đã chuyển mua cây lên tới 8,4 tỉ đồng.
Trao đổi với Thanh Niên chiều 14.4, thiếu tá Bùi
Ngọc Ánh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an
H.Yên Thủy (Hòa Bình), cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác và trình báo của ông
Nguyễn Văn Sự (42 tuổi, trú xã Tam Phúc, H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).
Trong đơn, ông Sự nêu từ tháng 10 -
12.2020, ông thực hiện giao dịch với ông Trần Văn Tuyến (chủ tài khoản Facebook
Tran Ho) tổng cộng 15 kie lan đột biến các
giống bạch tuyết, hồng á hậu, hồng yên thủy, hồng minh châu, với tổng số tiền
2,416 tỉ đồng. Các cuộc giao dịch được thực hiện tại một nhà vườn ở TT.Hàng
Trạm, H.Yên Thủy.
Theo thỏa thuận (có quay lại video)
của hai bên, nếu sai mặt
hoa thì ông Sự sẽ trả lại hoa đã mua và ông Tuyến sẽ trả lại
tiền. Tuy nhiên, khi bị phát hiện số hoa không đúng chủng loại như thỏa thuận
mua ban đầu, ông Tuyến lảng tránh và đã tắt máy điện thoại, cắt đứt liên lạc
với ông Sự từ nhiều ngày nay.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ông Sự là thợ mỹ nghệ chuyên
thi công trang trí các công trình xây dựng, nhưng gần 2 năm nay đầu tư chơi lan
và hiện là chủ vườn lan Triệu Phong Lan tại thôn Ngược Phù Lập, xã Tam Phúc,
H.Vĩnh Tường.
Ngoài giao dịch tại Hòa Bình, ông
Sự đang là nạn nhân của một giao dịch thực hiện tại vườn lan Bích Du (Đồng Nai)
với số tiền 3,169 tỉ đồng và một số giao dịch cá nhân khác tại Hà Nội, với số
tiền đã chuyển mua cây lên
tới 8,4 tỉ đồng. Đến nay, toàn bộ người bán giống cho ông Sự đều tắt máy, cắt
đứt liên lạc. Ông Sự cũng đã bán một số giống lan đột biến bị sai hoa, hiện
đang bị nhiều khách hàng gây sức ép đền bù thiệt hại với số tiền lên tới hàng
tỉ đồng.
Theo ThanhNien
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.