(HBĐT) - Theo Thượng tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an thành phố (CATP) Hòa Bình, với vị trí là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, do vậy, TP Hòa Bình được xác định là địa bàn tiềm ẩn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy (TNMT).


Các đối tượng nghi sử dụng ma túy trái phép tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bị đưa về trụ sở Công an thành phố Hòa Bình kiểm tra, test nhanh ngày 13/5/2021.

TP Hòa Bình có 12 phường, 7 xã, tổng số 444 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, 437 đối tượng nghiện là nam, 7 đối tượng nghiện là nữ; có 1 đối tượng nghiện ma túy dưới 18 tuổi, 443 đối tượng trên 18 tuổi. Cùng với đó, tình hình sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH), nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên có xu hướng gia tăng. Xuất phát từ thực tế, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy (PCMT), những năm qua, CATP tập trung triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1098/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện dự án "Nâng cao hiệu quả công tác PCMT tại xã, phường, thị trấn”. Thượng tá Bùi Đức Thịnh cho biết: Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, từng bước bài trừ tội phạm và TNMT ra khỏi đời sống xã hội. Đảng ủy, lãnh đạo CATP đã tham mưu Ban chỉ đạo 09 thành phố chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục, PCMT; xây dựng xã, phường, tổ dân phố lành mạnh không có TNMT với hình thức phong phú, phù hợp từng địa bàn, đối tượng, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, người đang sử dụng ma túy và các địa bàn phức tạp về ma túy. Thống kê từ năm 2017 đến hết tháng 10/2021, thành phố tổ chức được hơn 450 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy... cho trên 30.000 lượt người dân. Trong đó, việc tuyên truyền PCMT dưới hình thức tổ chức "phiên tòa giả định” xét xử tội phạm ma túy đem lại hiệu quả tích cực, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Mô hình đến nay được nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh. 

Song song với đó, CATP tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và TNMT. Thống kê từ năm 2017 đến tháng 10/2021 CATP đã phát hiện, bắt 231 vụ, 284 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 3.239,14 gr heroin và 1.490,95 gr MTTH (có 3 vụ tổ chức sử dụng, 17 vụ mua bán, 211 vụ tàng trữ). Ngoài ra, lực lượng chức năng CATP và Công an các phường, xã phát hiện, xử lý hành chính 404 vụ, 480 đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình như ngày 11/9/2020, tại quán karaoke Minh Minh 2 thuộc địa bàn phường Quỳnh Lâm, CATP phát hiện, bắt quả tang 20 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, CATP đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có đối tượng giang hồ cộm cán Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng trọc Hà Đông). Ngày 2/2/2021, tại tổ 4, phường Thống Nhất, tổ công tác của CATP phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép 777,52 gr MTTH; mở rộng vụ án, cơ quan Công an bắt giữ thêm 3 đối tượng. Ngày 6/9/2021, CATP phối hợp các đơn vị chức năng bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép 971,57 gr MTTH; mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thêm 1 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan. Ngày 4/10/2021, tại khu vực sông Đà, km 0+500 thuộc xóm Bích, xã Hòa Bình, CATP phối hợp các phòng chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bánh heroin, 581 viên MTTH cùng nhiều tang vật có liên quan...

Bên cạnh công tác đấu tranh, phá các chuyên án về ma túy, CATP phát huy tốt vai trò nòng cốt, giải quyết có hiệu quả các tụ điểm, điểm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp. Qua đó góp phần quan trọng trong việc kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và TNMT trên địa bàn. 

Mạnh Hùng



Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục