(HBĐT) - Sau khi TAND huyện Yên Thủy xét xử sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ, tuyên phạt bị cáo Lưu Đức Thiện (SN 1990), nguyên là cán bộ Công an huyện Yên Thủy 15 tháng tù về tội "nhận hối lộ” và Bùi Văn Trúc (SN 1992), trú tại xã Đoàn Kết (Yên Thủy) 6 tháng tù về tội "đưa hối lộ", Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có kháng nghị TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo hướng tăng mức hình phạt đối với các bị cáo.


Các bị cáo Lưu Đức Thiện, Bùi Văn Trúc (Yên Thuỷ) bị đưa ra xét xử về tội đưa, nhận hối lộ.

Theo quan điểm của Viện Kiểm sát, với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm tham nhũng; xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi tham ô, tham nhũng gây bức xúc trong Nhân dân thì mức hình phạt trên chưa tương xứng với hành vi phạm tội. Do vậy, cần phải xem xét lại bản án sơ thẩm và có mức hình phạt tương xứng hành vi phạm tội, nhất là đối với hành vi "nhận hối lộ” của bị cáo Lưu Đức Thiện.

Cũng với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Phú Cường, TAND huyện Tân Lạc đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Bùi Văn Khải, nguyên Chủ tịch UBND xã 42 tháng tù; Đinh Xuân Kiều, nguyên kế toán UBND xã 32 tháng tù; Bùi Văn Kích, nguyên thủ quỹ UBND xã 24 tháng tù.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, năm 2021, thông qua công tác theo dõi, quản lý, thanh, kiểm tra, các cơ quan chức năng Công an tỉnh đã phát hiện 8 vụ, 9 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng; so với năm 2020 phát hiện ít hơn 1 vụ, 5 đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 6 vụ án, khởi tố 8 bị can phạm tội về kinh tế; 2 vụ, 1 bị can phạm tội về tham nhũng. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được 759,407 triệu đồng. Các cơ quan tư pháp đã thu hồi 348,407 triệu đồng, đạt khoảng 46% tổng số tiền, tài sản tham nhũng đã phát hiện. Có 2 trường hợp là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng.

Để có được những kết quả trên, theo đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh thanh tra tỉnh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, hiệu quả đã góp phần quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh. Đại đa số cán bộ, công chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình tham nhũng còn diễn biến phức tạp. Công tác tự kiểm tra nội bộ để phát hiện tham nhũng hiệu quả chưa cao. Tình trạng nhũng nhiễu, "tham nhũng vặt” của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp còn xảy ra, chưa được ngăn chặn triệt để, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tín dụng - ngân hàng, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, vốn và tài sản công. Đáng nói, số vụ việc, đối tượng bị phát hiện tham nhũng so với trước có thể giảm nhưng mức độ vi phạm sẽ ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Do vậy, rất cần sự vào cuộc đồng bộ, thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng, chống tham nhũng của các ngành, cơ quan chức năng và sự theo dõi, giám sát của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, "để phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng thì việc công khai, minh bạch về thủ tục hành chính, sử dụng nguồn vốn, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước là một trong những yếu tố quan trọng để góp phần đẩy lùi vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ngay từ mỗi cơ quan, đơn vị” - đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh thanh tra tỉnh nhấn mạnh.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục