(HBĐT) - Đã từng có thời điểm, số người trên địa bàn huyện Cao Phong xuất cảnh trái phép (XCTP) sang Trung Quốc lao động "chui” lên tới hàng trăm người. Đề giải quyết tình trạng trên, huyện Cao Phong đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tuyên truyền sâu các chính sách, pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh đến người dân. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi XCTP.


Công an xã Tây Phong (Cao Phong) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nhằm phòng ngừa vi phạm về xuất cảnh trái phép. 

Thiếu tá Phạm Thế Hùng, Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện) cho biết: Từ năm 2014 - 2016 là thời điểm huyện Cao Phong có nhiều người XCTP. Theo thống kê, lúc cao nhất toàn huyện có khoảng 240 người XCTP, chủ yếu là xuất cảnh sang Trung Quốc làm lao động "chui”. Hầu hết số người XCTP trong độ tuổi từ 18 - 35 tuổi. Trong số đó có hơn 10 người bị cơ quan chức năng nước sở tại phát hiện, bắt giữ, đẩy đuổi, trục xuất về nước. Qua nắm tình hình, người XCTP trên địa bàn huyện chỉ thuần túy là lao động kiếm thêm thu nhập, chưa phát hiện trường hợp nào có liên quan đến các vấn đề về an ninh trật tự. Sau thời điểm rộ lên về tình trạng XCTP, đến tháng 1/2022, trên địa bàn huyện chỉ còn 20 người XCTP chưa về. Số còn lại hầu hết đã trở về địa phương làm ăn, sinh sống ổn định.

Có được điều này là do huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh. Đặc biệt, các cơ quan chức năng của huyện kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi XCTP, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Điển hình là vụ phát hiện, bắt quả tang Triệu Văn Thuận (SN 1970), trú tại xóm Chao Khạ, xã Tây Phong bị lực lượng chức năng Công an huyện phối hợp phòng chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang khi tổ chức cho 13 người ở Cao Phong và các địa phương khác XCTP sang Trung Quốc làm lao động "chui”. Theo Thiếu tá Phạm Thế Hùng, sau vụ bắt giữ này và từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, người dân đã hiểu việc XCTP là hành vi vi phạm pháp luật. Khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm nên nhiều người từ bỏ ý định xuất cảnh "chui”. Cùng với đó, lực lượng chức năng Công an huyện thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an cấp xã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật xuất nhập cảnh, các hành vi bị xử lý vi phạm khi qua lại biên giới trái phép... Cùng với đó, lực lượng công an tiến hành gọi hỏi, giáo dục các đối tượng có biểu hiện xuất cảnh "chui” và lôi kéo người khác XCTP. Từ năm 2021 đến tháng 1/2022, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã gọi hỏi, giáo dục 10 trường hợp, làm cho các đối tượng nhận thức rõ hành vi sai phạm, có tiến bộ. Nhiều trường hợp từ chỗ khó khăn đã vươn lên có cuộc sống ổn định như: Triệu Thị Quyết, Phùng Văn Dũng, Triệu Thị Hòa ở xóm Chao Khạ, xã Tây Phong... 

Song song với tuyên truyền, vận động, huyện đẩy mạnh công tác đầu tư, hỗ trợ người dân phát triển KT-XH. Theo đồng chí Bùi Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Tây Phong, khi kinh tế ổn định, đi lên thì nhiều người cũng từ bỏ ý định xuất khẩu lao động "chui”. Như trường hợp Triệu Văn Thuận sau khi bị xử phạt 12 tháng tù (cho hưởng án treo) đã ở nhà tập trung phát triển kinh tế, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con hàng xóm cuộc sống từng bước vươn lên ổn định. Ngoài ra, địa phương liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người dân cũng đã "giữ chân”, làm cho nhiều người từ bỏ ý định xuất cảnh "chui". Đáng nói, "hiện nay ở xã đã có 1 cơ sở may mặc giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương, trong đó có 8 người từng tham gia XCTP sang Trung Quốc lao động "chui” - đồng chí Bùi Văn Bền cho biết thêm. 


 Mạnh Hùng



Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục