(HBĐT) - Các đơn vị chức năng Công an tỉnh vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo liên quan đến số chứng minh nhân dân (CMND) và thẻ căn cước công dân (CCCD) của một số đối tượng trên không gian mạng.


Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Lạc Sơn) hướng dẫn, khuyến cáo người dân không không chụp, chia sẻ hình ảnh căn cước công dân trên mạng xã hội.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH), Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, lực lượng

Công an các địa phương trong cả nước đã tiếp nhận thông tin về việc có nhiều công ty ảo hoạt động không có nhân viên, thường mua lại ảnh CMND, CCCD

Công an các địa phương trong cả nước đã tiếp nhận thông tin về việc có nhiều công ty ảo hoạt động không có nhân viên, thường mua lại ảnh CMND, CCCD của người khác đăng ký mã số thuế ảo cho nhân viên công ty nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Ngoài ra, có trường hợp ra thông báo tuyển dụng nhân sự không giới hạn số lượng với mức lương cao để thu hút người khác nộp hồ sơ xin việc, nhưng cuối cùng họ đều thông báo không trúng tuyển, sau đó lấy ảnh CMND, CCCD của người xin việc dùng để đăng ký mã số thuế ảo...

Không chỉ vậy, theo thông tin từ đơn vị chức năng Công an tỉnh, hiện nay, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng một nhóm đối tượng đến nhà từng hộ dân xin chụp ảnh CCCD, CMND, sau đó trả cho người dân 100.000 đồng mỗi CMND/CCCD được chụp. Theo Trung tá Hà Thu Hiền, Đội trưởng Đội hướng dẫn nghiệp vụ cư trú, cấp và quản lý CCCD, Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH, thẻ CCCD gắn chíp có mã QR và chip trên thẻ CCCD chứa rất nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao có thể triệt để lợi dụng để trục lợi. Tuy nhiên, hiện nhiều công dân vẫn "vô tư” chia sẻ hình ảnh CCCD của mình trên mạng xã hội (MXH). Hành vi chia sẻ đó tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Chỉ cần dựa vào mã QR hoặc thông tin in trên thẻ CCCD là biết rõ thông tin cá nhân của công dân. Từ những thông tin đó, các đối tượng xấu có thể lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đối tượng có thể dùng hình ảnh CCCD hay CMND được chia sẻ trên mạng đăng ký tài khoản ngân hàng, hoặc vay tiền trên app; dùng để đăng ký số điện thoại trả sau và có thể dùng để đăng ký mã số thuế ảo...

Thực tế có rất nhiều ứng dụng cho vay tiền online chỉ cần chụp hình ảnh CCCD hay CMND hai mặt là có thể được giải quyết hợp đồng vay tiền và giải ngân một cách nhanh chóng. Vì vậy, các đối tượng xấu thường tìm cách lấy thông tin cá nhân của người khác, chụp ảnh và gửi vào những ứng dụng này để vay tiền nhằm chiếm đoạt. Các app cho vay tiền online có ưu điểm là thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, nhưng có nhược điểm lớn nhất là bỏ qua khâu xác minh chính chủ, hoặc có xác minh nhưng quá trình xác minh rất sơ sài, từ đó tạo sơ hở, kẽ hở cho những đối tượng khác có cơ hội để chiếm đoạt tiền thông qua hợp đồng vay. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người bị lợi dụng sử dụng hình ảnh CCCD, CMND hai mặt để đăng ký thuê bao trả sau của các nhà mạng, sau đó thực hiện những cuộc gọi quốc tế, hoặc thực hiện các cuộc gọi trong nước một cách vô tội vạ. Và chính những người để lộ thông tin cá nhân qua thẻ CCCD, CMND trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội.

"Qua thực tế nắm bắt, Công an các địa phương trong toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào bị kẻ xấu ăn cắp thông tin cá nhân qua CMND, CCCD của người dân để thực hiện hành vi phạm tội, dùng vào mục đích xấu. Tuy nhiên, để phòng ngừa những đối tượng lấy thông tin của người dân phục vụ mục đích xấu, lực lượng Công an khuyến cáo người dân không cho các đối tượng chụp ảnh CCCD/CMND; không chụp, chia sẻ hình ảnh CCCD trên MXH để tránh lộ thông tin cá nhân để kẻ xấu lợi dụng, trục lợi. Nếu phát hiện có hiện tượng trên xảy ra trên địa bàn tỉnh đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời” - Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy khuyến cáo. 


Vũ Phong

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục