(HBĐT) - Sáng 30/12, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai công tác tư pháp năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.


Thừa uỷ quyền, lãnh đạo Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho tập thể và cá nhân xuất sắc.

Năm 2022, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, đóng góp chung vào phát triển KT-XH và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tỉnh và ngành Tư pháp. Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong năm, ngành đã tổ chức thẩm định 57 VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh; góp ý kiến vào 85 dự thảo văn bản, 734 văn bản khác theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản VBQPPL được quan tâm, thực hiện thường xuyên.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Toàn tỉnh kiện toàn, duy trì 1.482 tổ hoà giải với 10.493 hòa giải viên, hòa giải thành 406/537 vụ việc. Trong năm thực hiện trợ giúp pháp lý 80 đợt/150 điểm. Hoạt động công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản tiếp tục thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh; việc giải quyết các yêu cầu của người dân về đăng ký hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện đúng quy định, thủ tục hành chính đơn giản hóa, không gây phiền hà, sách nhiễu cho cá nhân, tổ chức…

Năm 2023, Sở Tư pháp đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện theo dõi thi hành pháp luật; quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở để không xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự soi, tự sửa các lĩnh vực theo chức năng; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp.

Ghi nhận những thành tích của tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, Bộ Tư pháp tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Đinh Thắng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục