(HBĐT) - Nhận thức rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống của người dân, Công an xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Việc triển khai đồng bộ, thống nhất nhiều giải pháp của cả hệ thống chính trị địa phương là yếu tố then chốt giúp Ngọc Lâu trong nhiều năm qua giữ vững địa bàn "sạch” không có tội phạm, tệ nạn ma túy.


Lực lượng Công an xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân để bám sát cơ sở, kịp thời xử lý các điểm nóng phát sinh. 

Trao đổi về những khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn, Thiếu tá Bùi Khắc An, Trưởng Công an xã Ngọc Lâu cho biết: "Xã nằm ở trung tâm cụm xã vùng cao của huyện, địa bàn tiếp giáp với các xã: Định Cư, Hương Nhượng, Tân Mỹ, Tự Do trong huyện và xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Toàn xã có 656 hộ, 3.062 nhân khẩu, sinh sống tại 5 xóm. Theo rà soát, hiện có trên 400 người đi làm xa tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh và các địa phương lân cận, lao động trong độ tuổi thanh niên chiếm trên 50%. Đặc thù là xã vùng cao, điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều thanh thiếu niên bỏ dở việc học đi làm thuê tại các thành phố lớn. Từ thực tế đó, xã được đánh giá là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện tội phạm và tệ nạn ma túy trong độ tuổi thanh niên”.

Ngay từ đầu năm, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Duy trì giao ban định kỳ nắm bắt thông tin, phân công cán bộ bám nắm cơ sở, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng. Chủ động phối hợp MTTQ và các hội, đoàn thể, thôn, xóm, trường học tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép tại các buổi sinh hoạt. Tổ chức "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử nhằm quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số.
Lực lực Công an xã hiện có 11 đồng chí, trong đó, 5 đồng chí công an chính quy được phân công nhiệm vụ phụ trách cụ thể tại các xóm. Thành lập, nhân rộng mô hình "Ổ nhà, dòng họ tự quản về ANTT” và mô hình "Camera ANTT” tại 5/5 xóm. Đối với các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật được Công an xã gọi hỏi, răn đe, tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trong khung giờ từ 22h - 1h tại khu vực tập trung đông dân cư, tiềm ẩn cơ nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội. Đối với những địa bàn giáp ranh, lực lượng Công an các xã thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin để tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số lượng người lao động trở về quê tăng cao. Thực hiện kế hoạch của Công an huyện, Công an xã Ngọc Lâu triển khai mở đợt cao điểm tấn công tấn áp tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết. Xóm Khộp Đèn có trên 110 người lao động đi làm xa tại các thành phố lớn, nhiều nhất trong các xóm trên địa bàn. Trước những nguy cơ phát sinh tội phạm về ma túy trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Công an xã phối hợp với xóm tăng cường tuyên truyền các hộ có người thân khi trở về địa phương phải thực hiện việc khai báo với chính quyền các cấp. Duy trì chế độ trực 24/7, tuần tra kiểm soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tệ nạn xã hội. Vận động người dân hạn chế tụ tập đông người, tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy định của chính quyền địa phương. 
"Với việc quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, trong nhiều năm qua, trên địa bàn xã không phát sinh đối tượng tàng trữ, sử dụng, buôn bán trái phép chất ma túy. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng địa bàn "sạch” ma túy. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức về tác hại của ma túy đối với cộng đồng xã hội. Phát huy hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm kiềm chế, gia tăng các loại tội phạm. Qua đó giữ vững an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Khắc An, Trưởng Công an xã Ngọc Lâu cho biết thêm.

Đức Anh

Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục