(HBĐT) - Ngay sau khi Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cùng với các lực lượng khác, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã đồng loạt ra quân, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm được "xung trận”...


Công an huyện Kim Bôi làm việc với đối tượng có hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kim Bôi. 

Chiến công đầu tiên ngay trong ngày ra quân của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Phòng CSHS là đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ 3 đối tượng trộm cắp tài sản là hàng chục nghìn tấm pin quang điện và các sản phẩm phụ trợ tại kho hàng hóa của Công ty CP Solar Cell Hòa Bình tại khu công nghiệp Lương Sơn, tổng giá trị thiệt hại trên 2,2 tỷ đồng. Tiếp sau chiến công đầu, CBCS Phòng CSHS liên tục lập nhiều chiến công xuất sắc. Điển hình như đã đấu tranh, bắt giữ vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng xã hội trong thời gian diễn ra World Cup 2022, bắt 5 đối tượng với số tiền đánh bạc khoảng 50 tỷ đồng; phá chuyên án bắt 2 đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự tại huyện Kim Bôi, tổng số tiền cho vay khoảng 13 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,8 tỷ đồng. Ngay sau khi phá chuyên án, bắt các đối tượng, Phòng CSHS đã nhận được nhiều thư khen, cảm ơn của quần chúng nhân dân.

Ngoài ra, trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng chức năng Công an TP Hòa Bình phát hiện, bắt 3 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, tổng số tiền giao dịch trong ngày khoảng 150 triệu đồng; lực lượng CSHS phối hợp Công an TP Hòa Bình phát hiện, bắt 1 vụ, 29 đối tượng đánh bạc dưới hình thức "đá gà”; Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ súng quân dụng trái phép...

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, ngay trong ngày đầu thực hiện lệnh tấn công trấn áp tội phạm, CBCS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng và Công an các địa phương ngay lập tức "lập công” bằng việc liên tiếp bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy. Mới đây, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 11 bánh, 380,39 gr heroin, 1.979 viên ma túy tổng hợp; bắt 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2.370 viên ma túy tổng hợp...

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường, các đơn vị chức năng đã phát hiện, khởi tố 1 vụ, 6 đối tượng về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, "đưa hối lộ”, "môi giới hối lộ” xảy ra tại huyện Kim Bôi; 1 vụ, 4 đối tượng "vi phạm quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại huyện Mai Châu; 1 vụ, 3 đối tượng "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, "nhận hối lộ”, "đưa hối lộ”, "môi giới hối lộ” xảy ra tại huyện Lạc Sơn... Ngoài ra, lực lượng chức năng Công an huyện Kim Bôi phát hiện, xử lý hành chính 2 vụ, 3 trường hợp tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép, thu giữ 157 quả pháo nổ tự chế có tổng trọng lượng 13,1 kg. Ngày 31/12/2022, Công an huyện Yên Thủy phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 5 đối tượng tàng trữ, kinh doanh pháo trái phép...

Theo Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, với phương châm nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, chủ động phòng ngừa, giải quyết, xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề liên quan đến ANCT - TTATXH, thời gian qua, lực lượng Công an các cấp trong toàn tỉnh đã đấu tranh, trấn áp, xử lý hiệu quả tội phạm, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, giữ gìn sự bình yên cuộc sống nhằm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, riêng trong 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 42 vụ, bắt 160 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, bắt 41 vụ, 72 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; vận động thu hồi 83 khẩu súng các loại, 10 hộp cùng 240 viên đạn, 27 linh kiện chế tạo súng; tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT phát hiện, xử phạt 3.078 trường hợp, tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 10,62 tỷ đồng, tạm giữ 1.399 phương tiện, tước 861 giấy phép lái xe...

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn sự bình yên của cuộc sống, bảo vệ cho người dân đón Tết cổ truyền an vui, trọn vẹn...

Mạnh Hùng

Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục