(HBĐT) - Những năm qua, mô hình tủ sách pháp luật (TSPL) được xây dựng, duy trì ở 100% xã, phường, thị trấn và nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Không thể phủ nhận hiệu quả tích cực của TSPL đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, để TSPL thực sự phát huy lợi ích thiết thực, công tác quản lý, khai thác cần được các cấp, ngành quan tâm hơn nữa.


Tủ sách pháp luật thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) đa dạng đầu sách đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

TSPL xã Thu Phong (Cao Phong) được đặt tại Trung tâm học tập cộng đồng xã với 300 - 400 đầu sách các loại. Công chức tư pháp xã Vũ Thiên Trang cho biết: TSPL của xã cung cấp nhiều đầu sách phục vụ nhu cầu tra cứu của Nhân dân, thực hiện luân chuyển các đầu báo pháp luật và cập nhật nhiều đầu sách mới, góp phần thu hút nhiều lượt người dân tới đọc sách, báo, tạo thói quen chủ động tìm hiểu pháp luật.

Năm 2022, huyện Cao Phong đã sắp xếp lại 84 tủ sách, ngăn sách pháp luật thành 71 tủ sách, ngăn sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Trung tâm học tập cộng đồng và điểm Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn, trường học và nhà văn hóa các khu dân cư. Hệ thống tủ sách, ngăn sách pháp luật thường xuyên được bổ sung đầu sách mới đã phát huy tốt hiệu quả phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, hội viên, Nhân dân.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của TSPL tại các đơn vị, trường học. Số lượng, chất lượng TSPL ngày một tăng; công tác tổ chức giới thiệu, tuyên truyền đa dạng, phong phú, hiệu quả, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Thực tế cho thấy, TSPL là mô hình thiết thực giúp cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật chính thống, chính xác đến người dân; giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân tiếp cận các chính sách, quy định của pháp luật thuận tiện, tiết kiệm, hệ thống; giúp người đọc nắm bắt quy định mới, quy định đã bị thay thế, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung. Mô hình TSPL là kênh thông tin pháp luật quan trọng đối với người dân ở cơ sở, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, người dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, quản lý, khai thác TSPL trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như: do sự phổ biến, thông dụng việc truy cập thông tin trên mạng internet nên kinh phí bổ sung sách, tài liệu cho mô hình TSPL truyền thống phần nào bị hạn chế; nhân lực phụ trách TSPL hiện nay chủ yếu là cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã, cán bộ văn phòng các cơ quan cùng lúc kiêm nhiệm nhiều việc, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý, khai thác TSPL. Mặt khác, số lượng văn bản quy phạm pháp luật quá nhiều, thường xuyên có sự thay đổi nên việc cập nhật, bổ sung kịp thời văn bản mới cho TSPL gặp nhiều khó khăn. Số lượng đầu sách hiện nay tại các TSPL chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu của số đông người đọc. Bên cạnh đó, tình trạng khó khăn về kinh phí cũng ảnh hưởng lớn đến việc cập nhật, bổ sung đầu sách và các văn bản, tài liệu mới cho TSPL…

Đồng chí Bùi Thị Thuý Bình, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Để việc quản lý, khai thác TSPL thực sự phát huy hiệu quả cần có sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ của cán bộ các cấp, ngành chức năng, trước hết cần thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về vai trò, sự cần thiết phải duy trì mô hình này. Cùng với đó, đa dạng hóa hình thức lưu trữ, quản lý, khai thác theo hướng phù hợp với xu thế phát triển. Đồng thời, có cách thức tuyên truyền, định hướng người dân phù hợp. Việc lựa chọn các đầu sách để bổ sung cho TSPL cũng cần lưu tâm. Bên cạnh những văn bản luật cơ bản, ưu tiên bổ sung những đầu sách tập trung vào hỏi đáp pháp luật, bình luận các trường hợp vướng mắc cụ thể, thiết thực, dễ tiếp cận, tiếp nhận. Tiếp tục duy trì xây dựng, quản lý, khai thác TSPL theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. Đối với những địa phương đã thực hiện sáp nhập TSPL thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của thư viện hoặc điểm Bưu điện văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc quản lý, khai thác bộ phận sách, tài liệu pháp luật đảm bảo mang lại hiệu quả.


Đinh Thắng


Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục