(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh, nhiều khu vực dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (SXKD), nhà ở cao tầng, các nhà máy SXKD tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đánh giá, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các địa phương tồn tại nhiều thiếu sót. Đặc biệt, việc cung cấp nước cho các trụ nước phục vụ công tác chữa cháy còn bất cập, ảnh hưởng đến hoạt động PCCC.


Lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng hoạt động của trụ nước chữa cháy tại xóm Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu).

1/3 trụ nước "khô họng”

Thực tế đó đang diễn ra ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh, đặc biệt trên địa bàn TP Hòa Bình. Theo đồng chí Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, hiện trên địa bàn thành phố có 168 trụ lấy nước phục vụ công tác chữa cháy. Trong đó, tại các khu công nghiệp 17 trụ, các khu dân cư (KDC) 151 trụ. Qua rà soát có 58 trụ hỏng không hoạt động. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác ứng cứu, xử lý tình huống khi có cháy xảy ra.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 252 trụ nước chữa cháy, gồm: 173 trụ nước chữa cháy đô thị thuộc quản lý của Công ty CP nước sạch Hòa Bình, 42 trụ nước chữa cháy ở KDC, 37 trụ nước chữa cháy ở các khu, cụm công nghiệp. Trong đó, TP Hòa Bình nhiều nhất với 168 trụ, huyện Lương Sơn 40 trụ, huyện Lạc Sơn 15 trụ, huyện Mai Châu 13 trụ, huyện Cao Phong 10 trụ, huyện Yên Thủy, Lạc Thủy mỗi huyện 3 trụ. Tuy nhiên, chỉ 175 trụ có nước đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy; 77 trụ không có nước hoặc không vận hành được, chiếm 30,5%. Cụ thể, TP Hòa Bình 110/168 trụ có nước, đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy; huyện Lương Sơn 38/40 trụ, huyện Cao Phong 9/10 trụ, huyện Yên Thủy 2/3 trụ có nước phục vụ công tác chữa cháy...

Cần chấn chỉnh, khắc phục ngay

Trong 77 trụ không có nước hoặc không vận hành được có 6 trụ bị hỏng van ty, rò nước; 13 trụ bị mất nắp đậy; 6 trụ bị mất van khóa tay vặn; 8 trụ chưa lắp đầu chuyển đổi; 8 trụ bị vùi lấp hoặc xây lấp một phần thân trụ, họng ra nước; 2 trụ bị gãy, rò nước phải đóng van khởi thủy. Theo Thượng tá Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là một số trụ nước đang bị đóng van khởi thủy cấp nước vào trụ, do quá trình làm đường, vỉa hè, cống thoát nước, các đơn vị thi công đã xây lấp mất phần hố van nên chưa tìm lại được để mở. Thêm nữa, các trụ nước chữa cháy đã tồn tại từ lâu, là loại trụ kiểu cũ, van khóa bị hỏng, kẹt không mở được. 

Hiện nay, phần lớn hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị thuộc quản lý của Công ty CP nước sạch Hòa Bình. Tại TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn, Cao Phong duy trì cấp nước 24/24h trong ngày. Tại các huyện còn lại do nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân còn thấp, hệ thống mạng lưới đường ống hạn chế nên đơn vị cung cấp chỉ mở cấp nước vào các giờ cao điểm trong ngày, dẫn đến các trụ nước phục vụ công tác chữa cháy không được duy trì có nước đảm bảo 24/24h. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: Thực tế trên gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chữa cháy khi có tình huống xảy ra, bởi hầu như các vụ cháy đều phải dùng nước để chữa cháy. Những năm gần đây, quá trình phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh diễn ra mạnh mẽ, nhiều khu, cụm công nghiệp phát triển, đô thị hóa ngày càng mở rộng; hệ thống ao, hồ tự nhiên bị san lấp... làm cho hệ thống cấp nước chữa cháy tự nhiên ngày càng bị thu hẹp. Do vậy, các trụ nước cứu hỏa đóng vai trò quan trọng và cấp thiết. Đây là thiết bị PCCC đặc biệt quan trọng, là nguồn tiếp nước dập lửa duy nhất trong nhiều trường hợp hỏa hoạn. Mỗi xe cứu hỏa chỉ chứa được 3 - 5m3 nước, trong thời gian ngắn sẽ sử dụng hết lượng nước trong xe. Khi đó, để chữa cháy phải dựa hoàn toàn vào nguồn nước xung quanh. Trong khi không phải ở nơi nào xảy ra cháy cũng có và ở gần nguồn nước. Chính vì vậy, trụ nước cứu hỏa là giải pháp tốt nhất, dự trữ nguồn nước sẵn sàng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Tình trạng trụ nước không có nước hoặc không vận hành được trên địa bàn tỉnh chiếm tới hơn 30% khiến công tác PCCC bị động, gây rất nhiều khó khăn, hạn chế cho công tác dập lửa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số vụ cháy xảy ra tình trạng cháy lan, cháy lớn trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. "Do vậy, mong rằng các cơ quan quản lý có trách nhiệm sớm có biện pháp sửa chữa, khắc phục những hư hỏng, thay thế, khôi phục các trụ nước bị hư hỏng để luôn đảm bảo sẵn sàng trong ứng cứu, chữa cháy khi có tình huống xảy ra”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm. 


Mạnh Hùng


Các tin khác


Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mua bán hóa đơn không hợp pháp

(HBĐT) - Thời gian qua, tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia. Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành Thuế liên tục phát hiện vụ việc vi phạm liên quan đến hành vi xuất hóa đơn khống; thành lập doanh nghiệp chỉ để mua, bán hóa đơn; nhiều tổ chức, doanh nghiệp kê khai sử dụng hóa đơn đầu vào không hợp pháp nhằm gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thu cho ngân sách Nhà nước (NSNN).

Ý thức phòng ngừa cháy nổ của người dân - "tấm lá chắn" hữu hiệu để phòng chống “giặc lửa”

(HBĐT) - Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Qua đánh giá, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy phần lớn là do ý thức phòng ngừa, chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của người dân còn hạn chế. Do vậy, để mỗi ngôi nhà, khu dân cư (KDC) an toàn trước "giặc lửa” thì việc nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ của mỗi người dân được xem là "tấm lá chắn” hữu hiệu nhất...

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy đá

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Đặng Anh Hùng (trú tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép 1 kg ma tuý đá từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10): Lực lượng ở trong dân

Liên tiếp các vụ cháy, nổ xảy ra thời gian qua gây thiệt hại đặc biệt nghiệm trọng về người và tài sản. Không ít người quan niệm rằng, việc phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là trách nhiệm của riêng lực lượng Cảnh sát PCCC. Tuy nhiên, sau mỗi vụ cháy, nổ, thực tế cho thấy trách nhiệm này không của riêng ai mà là của toàn xã hội và quan trọng nhất là ý thức của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và từng người dân.

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh "Phiên chợ vùng cao"

(HBĐT) - "Phiên chợ vùng cao” tỉnh Hòa Bình năm 2023 được tổ chức từ ngày 3 - 7/10 tại huyện Mai Châu không chỉ là nơi giao lưu, trao đổi hàng hóa, mà còn là điểm đến thu hút khách du lịch có dịp khám phá, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, trang phục, âm nhạc... vô cùng thú vị của người dân địa phương và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc các tỉnh vùng Tây Bắc. Từ thực tế đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn được xác định là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của phiên chợ.

Vận chuyển trái phép ma túy, kẻ lĩnh án tử hình, kẻ nhận án tù chung thân

(HBĐT) - Ngày 2/10, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Bế Ích Đàm (SN 1962) và Phạm Xuân Hân (SN 1986) cùng trú tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục