Tình hình cháy, nổ thời gian qua trên cả nước diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trước thực tế này, Công an huyện Kim Bôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở.


Công an thị trấn Bo (Kim Bôi) hướng dẫn tiểu thương chợ Bo sử dụng bình chữa cháy.

Huyện Kim Bôi có 17 xã, thị trấn, 29.300 hộ với trên 129.137 nhân khẩu. Toàn huyện có 980 cơ sở kinh doanh (Công an huyện quản lý 182 cơ sở, UBND các xã, thị trấn quản lý 798 cơ sở) và 158 thôn, xóm, khu. Thời gian qua, Công an huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; duy trì hoạt động lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ; nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thượng tá Hà Văn Thành, Phó Trưởng Công an huyện Kim Bôi cho biết: Đơn vị thường xuyên kiểm tra tại các cơ sở nguy cơ cháy nổ cao như: Chợ trung tâm thị trấn Bo, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí hóa lỏng, nhà hàng, nhà nghỉ… Chú trọng hướng dẫn các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, biện pháp phòng ngừa, phương pháp chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm. Khuyến khích các gia đình chủ động đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy như bình chữa cháy, thiết bị báo cháy... để có thể xử lý kịp thời ngay từ ban đầu nếu cháy, nổ xảy ra. Huyện duy trì 18 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, 1 điểm chữa cháy công cộng.

Từ năm 2023 đến nay, Công an huyện Kim Bôi đã chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Cụ thể, toàn huyện đã tổ chức trên 12.500 lượt tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy trên hệ thống loa truyền thanh ở các khu dân cư; treo 12 băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy; phát hơn 3.000 tờ rơi; đăng hơn 120 tin, bài tuyên truyền qua mạng xã hội zalo, facebook… Đồng thời, tổ chức trên 65 buổi tuyên truyền trực tiếp và ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh, tiểu thương các chợ và học sinh các trường trên địa bàn huyện. Phát huy hiệu quả lực lượng dân phòng để chủ động xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ”...

Thị trấn Bo là nơi có mật độ dân số đông, nhiều cơ sở kinh doanh, vì vậy công tác phòng cháy, chữa cháy luôn được quan tâm. Thiếu tá Vũ Văn Thủ, Trưởng Công an thị trấn Bo thông tin: Thị trấn có trên 200 hộ kinh doanh tại chợ Bo và đã thành lập 3 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy với 33 hộ tham gia, 1 điểm chữa cháy công cộng. 100% hộ tiểu thương trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay và 1 dụng cụ phá dỡ; lắp chuông báo cháy và nút ấn báo cháy trong, ngoài nhà. Các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phối hợp lực lượng Công an tuyên truyền nội quy an toàn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng mỗi chủ hộ kinh doanh là một trong những tuyên truyền viên để mọi người cùng chấp hành và thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, tiểu thương tại chợ Bo, thị trấn Bo chia sẻ: Gia đình tôi kinh doanh vải, quần áo, chăn, ga, gối, đệm là những loại hàng dễ cháy. Do đó, gia đình trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay, lắp hệ thống báo cháy tự động, có cửa thoát hiểm...

Thời gian tới, Công an huyện Kim Bôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan, đơn vị và người dân nhằm xây dựng địa bàn an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Bùi Thoa (Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)



Các tin khác


Người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm về vụ Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án.

Nguyên Giám đốc Điện lực Cao Phong lĩnh 4 năm tù về những hành vi trái pháp luật

Toà án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Trần Thanh Bình (SN 1968), nguyên Giám đốc Điện lực Cao Phong về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và "giả mạo trong công tác”; Đoàn Anh Đức (SN 1980) và Bùi Viết Trường (SN 1967), nguyên Phó Giám đốc Điện lực Cao Phong cùng bị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác”; Vũ Tiến Dũng (SN 1978), nguyên kế toán Điện lực Cao Phong và Vương Thị Linh Ngọc (SN 1983), nguyên là thủ quỹ Điện lực Cao Phong cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tổng kết 3 năm thực hiện mô hình Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 14/8, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Công ty cổ phần bất động sản An Thịnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị tổng kết doanh nghiệp (DN) điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022 - 2024, mô hình Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và mô hình cụm DN an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khởi tố Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hưng Đô

Chiều tối 13/8, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các ông Phạm Văn Hồng, Phó Hiệu trưởng và Ngô Văn Giáp, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Hưng Đô (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giả mạo trong công tác” quy định tại khoản 2 Điều 359 Bộ Luật Hình sự.

Hành trình bắt 155 đối tượng lừa đảo quốc tế ở Tam Giác Vàng

Để triệt phá, bắt giữ 155 đối tượng lừa đảo ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào), lực lượng đánh án đã tính toán chi tiết, chính xác và rất dũng cảm.

05 quy định mới về giấy phép lái xe từ ngày 1/1/2025 người dân cần phải biết

Ngày 27/6/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có nhiều điểm mới, trong đó 05 quy định mới về giấy phép lái xe từ năm 2025 người dân cần phải biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục