Phụ nữ xã Mông Hoá tham gia giao lưu văn nghệ tuyên truyền và phòng chống tệ nạn xã hội.

Phụ nữ xã Mông Hoá tham gia giao lưu văn nghệ tuyên truyền và phòng chống tệ nạn xã hội.

(HBĐT) - Khoảng 5 năm trở về trước, Mông Hoá từng được biết đến như một trong những điểm nóng về tệ nạn xã hội của Kỳ Sơn khi có khoảng 15 đối tượng nghiện hút và mại dâm.

 

Đứng trước thực trạng nhức nhối này, Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội với lực lượng nòng cốt là chị em phụ nữ đã được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả. Sau một quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đến nay Mông Hoá đã không còn tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự đảm bảo. Chị Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội phụ nữ xã cho biết: “Hội phụ nữ xã đã xác định ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh… thì chị em cần tích cực tham gia vào những hoạt động tuyên truyền vận động đẩy lùi tệ nạn xã hội. Hội phụ nữ đã phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành lập câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội của xã năm 2003 và của hai điểm nóng là Phố Bãi Nai 1 và xóm Bãi Nai năm 2006”. Thành phần của câu lạc bộ gồm có Công an, Đoàn thanh niên, Mặt trận… và phụ nữ, trong đó phụ nữ giữ vai trò nòng cốt. Riêng ở câu lạc bộ cấp xóm thì còn có sự tham gia của toàn bộ chị em hội viên phụ nữ.

 

Phòng, chống tệ nạn xã hội bằng hình thức tuyên truyền, vận động là một công việc đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và liên tục. Do đó, các câu lạc bộ đã tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh cho phép. Hai hình thức chủ yếu được các câu lạc bộ sử dụng là tiến hành tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ hoặc lồng ghép trong những buổi họp xóm và đến tận nhà đối tượng để thuyết phục. Chị Nguyễn Thị Hồng - tổ trưởng phụ nữ Phố Bãi Nai 1, kiêm chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội Phố Bãi Nai 1 chia sẻ: “Cùng là chị em phụ nữ với nhau, lại hiểu rõ về hoàn cảnh của từng đối tượng nên chúng tôi có khá nhiều thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động những chị em đi làm ăn xa quay trở về. Đối với các trường hợp nghiện hút, chúng tôi tiến hành việc vận động thông qua các chị là mẹ, vợ của đối tượng để gia đình tự làm hồ sơ đưa con em đi cai nghiện”. Khi các câu lạc bộ đi vào hoạt động đã nảy sinh một khó khăn không nhỏ là thiếu kinh phí cho việc sinh hoạt và tạo việc làm cho các đối tượng. Tuy nhiên, khó khăn này đã dần được khắc phục khi câu lạc bộ nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn phát triển kinh tế.

 

Sau một thời gian thành lập và tích cực duy trì hoạt động, các câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội của hội phụ nữ đã bắt đầu phát huy hiệu quả trong việc xây dựng địa bàn xã Mông Hoá trong sạch, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Số lượng các đối tượng ma tuý, mại dâm giảm dần và cho đến nay, trên địa bàn xã Mông Hoá không có hoạt động mua bán dâm, 2 đối tượng nghiện hút đã tự giác đi cai nghiện, không phát sinh những trường hợp mới. Hiện nay, để tiếp tục giữ vững Mông Hoá là địa bàn trong sạch, các câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội vẫn duy trì hoạt động với việc sinh hoạt định kỳ, lồng ghép tuyên truyền thường xuyên. Ngoài ra, Hội phụ nữ xã cùng với các câu lạc bộ còn tích cực tham gia vào những hoạt động toạ đàm, giao lưu văn hoá văn nghệ phòng chống tệ nạn xã hội được tổ chức trên địa bàn huyện. Từ đó, những bài học kinh nghiệm bổ ích, kỹ năng truyền thông phòng chống tệ nạn xã hội của Mông Hoá đã được truyền tải đến các đơn vị bạn, góp phần tích cực tham gia vào việc nỗ lực xây dựng địa bàn huyện Kỳ Sơn trong sạch, không có tệ nạn xã hội.

 

                                                                                   Dương Liễu

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục