Đoàn Văn Nguyệt.

Đoàn Văn Nguyệt.

Trong vai một trung tá quân đội, Nguyệt tới gặp ông Lam (Trụ trì chùa Vạn Hạnh) và hứa sẽ mua vật liệu giá rẻ của Bộ Quốc phòng giúp xây chùa và đúc chuông. Ông Lam đã nhiều lần đưa hàng chục triệu cho Nguyệt. Không những vậy, Nguyệt còn mượn sổ đỏ của ông Lam đi cầm rồi chuồn mất.

Đoàn Văn Nguyệt (66 tuổi), quê Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa, trú tại số 2A Trần Nhân Tông, phường 8, TP Đà Lạt làm nghề bán sách cũ tại cổng Trường Đại học Đà Lạt có thời gian 11 năm tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương. Không ai có thể ngờ con người kinh qua trận mạc lại bị đồng tiền đánh gục.

Khoảng tháng 8/2008, biết ông Nguyễn Ngọc Lam còn có tên khác là Thích Viên Thanh - Trụ trì chùa Vạn Hạnh ở số 39 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt đang chuẩn bị vật liệu để xây dựng một ngôi chùa ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Nguyệt đã lân la đến làm quen.

Một ngày đầu tháng 8, Nguyệt đóng bộ quân phục bộ đội, đeo quân hàm trung tá đến chùa Vạn Hạnh tự giới thiệu là giáo viên của Học viện Lục quân Đà Lạt. Nguyệt hứa là sẽ mua vật liệu với giá rẻ của Bộ Quốc phòng để ông Lam xây chùa và đúc chuông. Tưởng thật nên ông Lam đồng ý ngay.

Đầu tiên Nguyệt nói ông Lam đưa 15.000.000 đồng để y mua 2 vạn gạch. Khoảng 20 ngày sau, hắn lại đến nói ông Lam đưa 22.000.000 đồng để mua đồng phế liệu để đúc chuông. Lần thứ ba Nguyệt nói cần tiền mua vật liệu gấp và ông Lam lại tiếp tục đưa cho hắn 40.000.000 đồng.

Đến cuối tháng 10/2008, thấy việc lừa ông Lam quá dễ dàng nên Nguyệt đã ngon ngọt đến hỏi ông Lam cho mượn tiền để mua đất. Ông Lam rút hầu bao cho hắn mượn 3.600 USD, Nguyệt mang ra khu Hòa Bình - trung tâm TP Đà Lạt bán được hơn 58.000.000 đồng nhưng theo định giá tài sản thì số USD Nguyệt bán được phải là 61.272.000 đồng.

Đến ngày 31/11/2008, biết ông Lam có 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang muốn thế chấp ngân hàng để vay tiền, Nguyệt liền nói dối rằng có người quen làm ở Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng và có thể vay được 300.000.000 đồng.

Có được tấm sổ đỏ của ông Lam cùng 1 sổ đỏ của một người tên là Bốn ở huyện Đức Trọng, Nguyệt đưa đến cầm cố cho bà Nguyễn Thị Thoa ở 39C An Dương Vương, phường 2, TP Đà Lạt lấy 12.000.000 đồng rồi trốn biệt. Tính tổng cộng số tiền mà Nguyệt đã chiếm đoạt của ông Lam lên đến 150.272.000 đồng.

Chờ mãi không thấy Nguyệt đưa tiền cầm sổ đỏ đến, ông Lam gọi điện hỏi thăm nhưng Nguyệt đều trốn tránh. Mãi đến tháng 4/2009 Nguyệt mới quay trở lại để trả cho ông Lam 5.000.000 đồng. Sau đó, trong quá trình điều tra gia đình Nguyệt đã trả lại cho ông Lam thêm 8.000.000 đồng. Công an TP Đà Lạt còn phát hiện Nguyệt có hành vi lừa đảo tài sản của nhiều người khác tại huyện Đức Trọng nên đã kiến nghị Công an huyện Đức Trọng điều tra để xử lý Nguyệt bằng một vụ án khác.

Toàn bộ hồ sơ của vụ án này đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt chuyển đến Tòa án TP Đà Lạt để xét xử Đoàn Văn Nguyệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

                                                                                   Theo Báo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục