Dư luận hết sức bất bình về tình trạng nhiều phương tiện giao thông tự trang bị còi hơi, bấm còi vô tội vạ gây kinh hoàng cho người đi đường. Người đi đường yếu tâm lý dễ bị lạc tay lái dẫn đến tai nạn bởi lý do không đáng có.

 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 14-6 tại đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) làm một bé gái chết thảm. Trong vụ này, cơ quan điều tra đặc biệt chú trọng vào loại còi hơi của chiếc xe bồn gây tai nạn (biển số 57L-0967). Nghi vấn ban đầu cho thấy tài xế sử dụng còi tiếng quá lớn và không giữ khoảng cách an toàn nên va chạm vào xe máy khiến nạn nhân té ngã xuống đường.
 
Tiếng còi hơi gây tai nạn
 
Vào thời điểm trên, chị Lê Thị Loan chạy xe Attila chở con gái Đinh Phương Vy (hai tuổi) ngồi phía trước xe. Cùng lúc, tài xế Nguyễn Văn Tuân điều khiển chiếc xe bồn chạy phía sau rồi bóp còi để vượt lên.
 
Tiếng còi xe quá lớn và bất ngờ khiến cháu Vy giật mình ngã về phía trước. Thấy vậy, chị Loan một tay giữ con, một tay bóp thắng. Do thắng gấp nên xe chị Loan ngã xuống đường, còn cháu Vy văng ra ngoài. Ngay lúc đó bánh xe bồn cán qua người làm cháu Vy chết tại chỗ. Chị Loan như điên dại ôm chặt con khóc thảm thiết làm nhiều người rơi nước mắt.
Vụ tai nạn đau lòng do tiếng còi xe khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: HÀN GIANG
 
Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tai nạn nhưng dư luận hết sức bất bình về tình trạng nhiều phương tiện giao thông tự trang bị còi hơi, bấm còi vô tội vạ gây kinh hoàng cho người đi đường.  Người đi đường yếu tâm lý dễ bị lạc tay lái dẫn đến tai nạn bởi lý do không đáng có.
 
Theo Luật Giao thông đường bộ, còi hơi bị cấm tuyệt đối sử dụng trong nội ô thành phố nhưng tài xế vẫn bất chấp. Một cán bộ Phòng CSGT đường bộ cho biết xe buýt, xe tải là đối tượng tự ý gắn thêm còi hơi để sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, người vi phạm lại không bị tước giấy phép lái xe, mức phạt tiền cũng không cao.
 
Việc trang bị thêm còi hơi, gắn còi khác để tăng cường độ âm thanh khiến người khác phải né cho mình vượt qua là hiện tượng bất bình thường trong giao thông hiện tại. Việc dùng còi còn thể hiện hành vi văn hóa của người điều khiển phương tiện giao thông.
 
Cấm mà vẫn bấm: Phạm tội
 
Theo luật sư Trương Đình Tùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trong trường hợp này cần phải xem xét loại còi xe đó có được sử dụng hay không và trên đoạn đường đó có bị cấm bấm còi không. Trường hợp người mẹ sức khỏe bình thường, năng lực điều khiển xe bình thường mà việc bóp còi gây giật mình cho người mẹ và con dẫn đến tai nạn thì lỗi do tài xế xe bồn gây ra. Vì pháp luật không thể ngẫu nhiên cấm dùng một số loại còi ở một số khu vực trong thành phố, mà việc bóp còi lại còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn cho người khác thì hành vi đó đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
 
Tài xế xe bồn đã bóp còi tức đã phát hiện phương tiện khác phía trước mà không kiểm soát tốc độ để cán qua người cháu bé là hành vi vi phạm giao thông quá rõ. Nếu cơ quan chức năng chứng minh được việc vi phạm trong sử dụng còi của xe bồn thì tài xế bị xem xét trách nhiệm cả hai (sử dụng còi sai và không kiểm soát được cự ly, tốc độ).
 
Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết việc sử dụng còi hơi làm người đi đường giật mình, thậm chí bị tai nạn chết người, nếu có nhân chứng tại hiện trường xác nhận thì có thể khởi tố hình sự. Hiện nay pháp luật chỉ cấm sử dụng còi hơi nhưng tiếng còi hơi ảnh hưởng sức khỏe như thế nào thì luật chưa quy định rõ ràng, cụ thể. Mặc dù luật đã quy định nhưng việc áp dụng, chế tài chưa triệt để, còn ý thức người tham gia giao thông chỉ mong “lùa” người khác để mình vượt qua mà không biết ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác như thế nào.
 
Có những người già, người có bệnh lý dù không rơi vào trường hợp bị tai nạn chết tại chỗ như cháu Vy nhưng có khi về đến nhà mới xảy ra hậu quả. Do đó, trước hết giới tài xế phải có ý thức chấp hành trước, đồng thời các cơ quan thực thi pháp luật phải tiến hành kiểm tra, xử phạt triệt để.
 
 
                                                                                           Theo NLĐ

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục