Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội cho rằng, biện pháp có thể coi là hiệu quả trước mắt là Hà Nội sẽ đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ đến 23h hằng ngày là phải cắt đường truyền về các đại lý Internet. "Đây là cách tốt nhất nhưng cũng cần tích cực phối hợp với công tác tuyên truyền".

Cần thuốc đặc trị để giảm số lượng học sinh hư vì game

Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Phạm Quốc Bản đã thừa nhận, Sở này đang tổng kiểm tra các đại lý Internet trên địa bàn thành phố và phát hiện, cứ 10 người vào quán Internet, thì có 7 người chơi game. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 3.400 đại lý Internet, trong đó 2/3 là kinh doanh. Theo quy định, các đại lý chỉ được hoạt động đến 23h, nhưng thực tế nhiều nơi vẫn hoạt động 24/24h. Một thực tế đáng buồn là các cơ quan chức năng chưa kiểm soát được game lậu, trong khi game lậu có tới hàng trăm trò và 100% là bạo lực…

Ông Bản cũng thẳng thắn thừa nhận, tình hình quản lý đại lý Internet còn nhiều hạn chế, thiếu chế tài và những biện pháp kỹ thuật nghiêm minh… Những mặt trái của Internet và game online với những nội dung bạo lực thiếu lành mạnh, đã và đang làm băng hoại nhân cách của một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên. Từ năm 2008 đến nay, Sở đã kiểm tra hơn 2.000 đại lý, trong đó cảnh cáo, nhắc nhở 526 đại lý. Sở Thông tin - Truyền thông cũng đã cài đặt phần mềm quản lý đại lý Internet ở quận Hoàn Kiếm, nếu vào game online hoặc đại lý đóng cửa muộn đều nắm được.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thanh Hằng cũng cho biết, trong năm 2009 vừa qua, UBND TP đã ban hành 3 văn bản quy định về việc quản lý hoạt động kinh doanh Internet, trong đó nêu rất rõ trách nhiệm từng đơn vị, cơ sở. Nhưng rõ ràng, cách quản lý hành chính như hiện nay hiệu quả không cao, nếu không muốn nói là không hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Đức Tân cho rằng, phương án thiết thực nhất là chủ động sản xuất các game tích cực. Ông Phạm Quốc Bản cho rằng, biện pháp có thể coi là hiệu quả trước mắt là Hà Nội sẽ đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ đến 23h hằng ngày là phải cắt đường truyền về các đại lý Internet, đồng thời tăng cường thanh, kiểm tra để xử lý các cơ sở vi phạm. "Đây là cách tốt nhất nhưng cũng cần tích cực phối hợp với công tác tuyên truyền", ông Phạm Quốc Bản nói để xảy ra tình trạng như vừa qua có một phần trách nhiệm của Sở Thông tin - Truyền thông. Hiện Sở đang phối hợp với các ngành, đặc biệt là Công an, Văn hóa để tăng cường quản lý.

Trong thời gian tới, Sở này sẽ kiểm tra các cơ sở Internet gần trường học, đồng thời ngay năm nay sẽ thực hiện hàng loạt các biện pháp quản lý Internet, trong đó nhiều biện pháp được thực thi ngay từ quý III.

Sở Thông tin - Truyền thông đã kiến nghị Bộ Thông tin - Truyền thông, Chính phủ giới hạn thời gian hoạt động của các đại lý đến 22h, thay vì 23h như hiện nay.

Dự án giao thông nào cũng chậm tiến độ

Ùn tắc, đào đường triền miên gây lãng phí, bức xúc cho nhân dân, các dự án giao thông chậm tiến độ, thiếu bãi đỗ xe… vẫn là những vấn đề được nghị sự tại phiên chất vấn HĐND.

Hà Nội chưa thể giải quyết vấn nạn tắc đường.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Quốc Hùng, thời gian qua, TP đã tập trung phát triển hệ thống giao thông TP bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Tuy nhiên, các dự án đều chậm tiến độ, chủ yếu do vướng khâu GPMB, giá bồi thường chưa sát thị trường.

Giải thích lý do bịt ngã ba, ngã tư thời gian vừa qua, ông Hùng cho biết, đây chính là hình thức áp dụng đảo giao thông hình elip dẹt, và là một trong những giải pháp giảm ùn tắc. Tuy nhiên, do lưu lượng giao thông lớn nên tại một số điểm quay đầu có hiện tượng ùn ứ.

Đầu tháng 6 vừa qua, TP đã có điều chỉnh tại 3 nút bịt trên tuyến đường La Thành nhưng năng lực giao thông sau khi bỏ rào chặn, khôi phục lại các đèn tín hiệu, cắm biển cấm ôtô quay đầu tại ngã 3, ngã tư… vẫn chưa được đảm bảo. Sở đang phối hợp cùng các đơn vị lấy ý kiến mọi tầng lớp nhân dân để tìm ra phương án tối ưu hơn.

40.000 lao động bị thu hồi đất cần việc làm

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện TP có khoảng 40.000 lao động bị thu hồi đất có nhu cầu tạo việc làm. Khoảng 65-70% số người sau khi được học nghề đã có việc làm.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Đình Đức cho biết, tỷ lệ số lao động bị thu hồi đất được dạy nghề rất thấp, chỉ đạt 5,6% trên tổng số lao động được đào tạo nghề của toàn TP là do người nông dân vừa bị thu hồi đất qua điều tra hầu như không có nhu cầu để được đào tạo nghề, nên họ không đăng ký nguyện vọng học nghề. Thực tế là họ vừa được đền bù một khoản tiền lớn, nên không quá lo lắng về kinh tế… vì vậy mà chưa thiết tha tìm việc. Nhưng theo nhiều đại biểu, còn có yếu tố do công tác tuyên truyền của TP còn hạn chế, chưa giúp người lao động nhìn thấy được tương lai của họ sau khi được học nghề.

Ông Đức cho biết, thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chú trọng điều tra kỹ nhu cầu của người lao động, đào tạo những nghề thật thiết thực, phù hợp thị hiếu, tâm lý người lao động, tập trung đào tạo những nghề có thời gian đào tạo ngắn, để người học có thể sớm ra hành nghề… đồng thời, tăng cường trang thiết bị cho các trung tâm dạy nghề, thường xuyên có dự báo chính xác về tương lai của nghề đào tạo…

                                                                               Theo Báo CAND

Các tin khác


Công an huyện Yên Thủy: Ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ cơ sở

Sáng 13/5/2024, trong quá trình nắm tình hình và triệu tập các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy phát hiện, bắt quả tang Quách Văn Linh (sinh năm 1991), trú tại xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương - là đối tượng nghiện thuộc diện quản lý có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 đoạn ống nhựa màu xanh bịt kín hai đầu. Linh khai nhận bên trong là ma túy đá. Đây không phải là vụ đầu tiên lực lượng Công an huyện Yên Thủy chủ động phát hiện, đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy ngay từ cơ sở...

Siết chặt các biện pháp cấp bách phòng cháy nhà trọ, khu dân cư

Từ những vụ cháy nhà trọ, chung cư mi ni gây hậu quả nghiêm trọng thời gian qua cho thấy cần tiếp tục siết chặt việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở, hộ gia đình; trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân nếu sự cố cháy xảy ra.

Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương

Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương bị bắt giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Lãnh đạo Công an tỉnh đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường, thị trấn

Chiều 22/5, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường, thị trấn. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện, thành phố.

Phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong công tác thẩm định giá đất

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong công tác thẩm định giá đất (TĐGĐ).

Khởi tố Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Lê Trường Giang, thường trú khu 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục