Khoảng 8h đêm Chủ nhật (18/7), Cảnh sát thành phố Santa Clara, bang California, Mỹ đã tiến hành bắt giữ tên côn đồ, khủng bố Lý Tống ngày tại hiện trường về hành vi dùng bình xịt hơi cay tấn công ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng trong một buổi biểu diễn ca nhạc tại Santa Clara Convention Center, California, Mỹ.

 

Theo thông cáo báo chí về vụ việc ngay sau đó của Sở Cảnh sát thành phố Santa Clara: Khoảng 8h tối Chủ nhật, 18/7, khi buổi biểu diễn ca nhạc của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm đang diễn ra tại Santa Clara Convention Center khoảng 500 người dự (thời điểm hai ca sỹ đang trình bày ca khúc "Trái tim không ngủ yên"), thì bất ngờ tên côn đồ, khủng bố Lý Tống, 61 tuổi, cư ngụ tại thành phố San Jose, đóng giả phụ nữ vờ ôm hoa tiến lại gần sân khấu dùng bình xịt hơi cay loại hóa chất pepper spray tấn công ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nhiều khán giả đứng gần và ca sỹ Mỹ Tâm bị ảnh hưởng của hơi cay, rất may không ai bị thương nặng. Vụ tấn công làm gián đoạn buổi biểu diễn ca nhạc khoảng 20 phút, vì hàng trăm khán giả phải tạm thời sơ tán. Buổi diễn tiếp tục trở lại sau khi địa điểm sân khấu được nhân viên Sở Cứu hỏa Santa Clara giải quyết hậu quả vụ việc.

Ngay sau khi tấn công ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, tên Lý Tống đã bị Cảnh sát thành phố Santa Clara bắt giữ. Cảnh sát đã dẫn độ Lý Tống về nhà giam của quận hạt Santa Clara với nhiều tội danh tấn công ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Hiện y đang bị giam giữ ở tầng 4 trại giam cùng phòng với một kẻ phạm tội người Mỹ. Theo thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát Santa Clara Lý Tống sẽ phải ra tòa ngày đầu vào chiều thứ Tư, ngày 21/7, tại Tòa án Hall of Justice, bang California.

Lý Tống cầm đầu đánh phá Báo Người Việt ở Mỹ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cảnh sát xác định Lý Tống cùng với một số tên trong các hội đoàn phản động người Việt ở Mỹ đã lập mưu tấn công ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng trong cái gọi "Chiến dịch biểu tình chống văn công Cộng sản". Trước vài giờ diễn ra buổi biểu diễn ca nhạc của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm, bọn phản động người Việt tại thành phố San Jose nằm kề thành phố Santa Clara đã kích động một số kẻ "cùng hội cùng thuyền" biểu tình trương nhiều biểu ngữ phản đối ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng.

Theo một số nguồn tin tại Mỹ, hiện nay Lý Tống đã khai toàn bộ hành vi tấn công ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Theo như khai nhận của Lý Tống với Cảnh sát, để tấn công ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, y đã dự mưu và chuẩn bị từ trước mua 1 chiếc áo khoác, mũ và một bó hoá bằng nhựa ở cửa hàng bán quần cũ, mua vé loại 75 USD dành cho khán giả ở hàng ghế đầu và một xịt hơi cay, đồng thời trang điểm giống như phụ nữ để đối phó với nhân viên bảo vệ nhà hát, giả vờ tặng hoa tấn công bất ngờ ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng.

Lý Tống tên thật là Lê Văn Tống, sinh ngày 1/9/1946, tại Thừa Thiên - Huế. Y nguyên là sỹ quan không quân của chế độ cũ. Năm 1983, y vượt biên trốn đi định cư tại Mỹ. Sau khi đến Mỹ định cư, Lý Tống đã tham gia vào các hoạt động khủng bố chống phá Việt Nam. Y đã từng bị Cảnh sát Thái Lan, Hàn Quốc bắt giam vì hành vi khủng bố cướp máy bay rải truyền đơn chống phá Nhà nước Việt Nam. Đáng chú ý, Lý Tống đã bị Toà hình sự Băng Kok, Thái Lan kết án và thụ hình 7 năm 4 tháng tù giam tại nhà tù Klong Prem. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Cảnh sát Thái Lan đã trục xuất Lý Tống về Mỹ tháng 8/2006.

Trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, Lý Tống còn nổi đình, nổi đám với những chiêu theo đóm đám tàn quân khủng bố, phản động không "ăn cánh" với bọn y. Ngoài bản chất côn đồ, khủng bố, cộng đồng người Việt ở Mỹ còn nhận xét cho rằng, Lý Tống là kẻ vừa khùng, vừa điên; là con người không bình thường

 

                                                                               Theo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục