Ban CA xã Cao Sơn đã thực hiện tốt, có hiệu quả công tác vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm

Ban CA xã Cao Sơn đã thực hiện tốt, có hiệu quả công tác vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm

(HBĐT) - Với đặc điểm là địa bàn rộng, đời sống người dân giữa các xóm không đồng đều lại gần với trung tâm huyện, có sự giao lưu trao đổi giữa các địa bàn khá thuận lợi nên đã có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác ANTT. Mặc dù vậy, do phát huy được sức mạnh đoàn kết của QCND trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (TDBVANTQ) nên xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc luôn đảm bảo, giữ vững ổn định TTATXH và phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trên địa bàn.

 

Trưởng Công an xã Cao Sơn, Đinh Tiến Thanh cho biết: So sánh về sự phức tạp trong công tác ANTT trên địa bàn xã thì có thể sánh ngang với địa bàn thị trấn Đà Bắc. Ở thị trấn có tội phạm, TNXH gì thì ở Cao Sơn cũng có tội phạm, TNXH đó. Ngoài ra, với điều kiện địa bàn rộng, phức tạp giao thông đi lại khó khăn và cũng là xã vùng hồ, có chợ trung tâm người dân tứ xứ về nhập cư nên càng nảy sinh phức tạp. Năm 2009, địa bàn xã đã xảy ra 10 vụ vi phạm pháp luật với 10 đối tượng. Các vụ vi phạm đã tác động, gây hoang mang đến tâm lý, đời sống người dân. Trong đó có 01 vụ cướp giật tài sản, 02 vụ trộm cắp tài sản với 02 đối tượng; 04 vụ đánh người gây thương tích với 06 đối tượng, 01 vụ đầu độc. Riêng từ đầu năm đến nay, xã Cao Sơn cũng đã xảy ra 08 vụ với 14 đối tượng. Trong đó, có 03 vụ gây rối TTXH với 6 đối tượng, 05 vụ trộm cắp tài sản với 08 đối tượng. CAX đã giải quyết 5 vụ, 3 vụ còn lại được chuyển lên Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền.

 

Trước thực trạng đó, hàng năm Ban CAX đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác ANTT. Đồng thời tổ chức hội nghị Quân - dân - chính; phối hợp với các ngành, đoàn thể như Ban Tư pháp, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, MTTQ xã... tổ chức các chương trình lồng ghép tuyên truyền pháp luật đến tận thôn xóm và từng hộ gia đình. Từ đó đã nâng cao nhận thức pháp luật của người dân góp phần đảm bảo, giữ vững ANTT trên địa bàn xã. Đặc biệt, do có sự quan tâm, vào cuộc một cách tích cực của cấp uỷ, chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, thúc đẩy phong trào TDBVANTQ một cách sâu rộng và toàn diện. Đồng thời xây dựng, thành lập và phát huy vai trò tích cực của các tổ ANND, tổ tự quản, tổ hoà giải... trong công tác giữ gìn ANTT tại  thôn xóm. Phó trưởng CAX Cao Sơn, Khương Xuân Thọ cho biết: Không dừng lại ở việc tuyên truyền các chính sách pháp luật đến người dân mà công tác ANTT đã được cụ thể hoá trong các hương ước, quy ước ở các làng bản, thôn xóm. Tuy không phải là các văn bản pháp lý chính thông nhưng các bản hương ước, quy ước đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo giữ gìn ANTT. Như ở các xóm đồng bào dân tộc Dao trong các quy ước cũng đã có những điều khoản quy định chặt chẽ. Ví như ai phạm tội quan hệ bất chính thì sẽ bị phạt vạ, thịt lợn khao làng, hoặc như các tội ngược đãi, bất hiếu với cha mẹ, gây mâu thuẫn trong làng xóm, trộm cắp cũng phải chịu những hình phạt rất nặng từ phía cộng đồng dân cư.

 

“Từ việc phát triển sâu rộng phong trào TDBVANTQ, Cao Sơn đã phát huy hiệu quả sự tham gia, vào cuộc của QCND. Từ đó, QCND đã trở thành tai mắt, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị tố giác tội phạm như các đối tượng cờ bạc, trộm cắp, vi phạm pháp luật trên địa bàn”, Trưởng CAX, Đinh Tiến Thanh  nhấn mạnh. Điển hình như ngày 25/4 vừa qua, nhận được tin báo của QCND về việc kẻ gian đã lợi dụng thói quen thả rông trâu bò ở các thung núi đã dắt trộm 5 con trâu. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của QCND và sự hỗ trợ của Công an huyện, sau 2 ngày CAX Cao Sơn và Công an huyện Đà Bắc đã điều tra, bắt giữ 3 đối tượng thu hồi tang vật là 4 con trâu mà các đối tượng chưa kịp tiêu thụ. Các đối tượng gồm Vũ Văn Hùng, sinh năm 1978 trú tại Hương Cần - Thanh Sơn (Phú Thọ), Xa Văn Bằng trú tại xã Tân Minh và Xa văn Muồn sinh năm 1972 trú tại xã Đồng Chum.

 

Nhờ thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ với trọng tâm là vận động QCND tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Trong 5 năm qua (2005 - 2010) QCND đã cung cấp cho lực lượng CAX 125 tin liên quan đến ANTT. Từ đó góp phần đấu tranh, khám phá 77 vụ việc với 77 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật. Trong đó có 42 vụ với 35 đối tượng gây rối TTXH; 06 vụ đánh bạc với 15 đối tượng; 19 vụ với 19 đối tượng trộm cắp tài sản... Qua đó, Ban CAX đã lập hồ sơ áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã theo quyết định 163/CP là 31 đối tượng.

 

Phong trào TDBVANTQ trên địa bàn xã Cao Sơn đã thực sự phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm. Phong trào này kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện quy chế dân chủ, diễn đàn CAX lắng nghe dân nói và CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Từ đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong  xây dựng và phát huy tốt những mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở như “Khu dân cư an toàn về ANTT”, “Thôn xóm bình yên, gia đình hoà thuận”, “Dòng họ quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật”, “Tổ ANND”, “Tổ hoà giải”, “Trường học không có tội phạm và TNXH”, “CLB gia đình không có người vi phạm pháp luật”. Các mô hình này đã được triển khai rộng và có hiệu quả trong công tác đảm bảo giữ gìn ANTT ở 9/9 xóm của xã. Với những kết quả đạt được cả xã đã có 5/9 khu dân cư tiên tiến 670/948 hộ đạt gia đình văn hoá, 3/9 làng văn hoá, 4/4 trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá.

 

 

                                                                       Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục