(HBĐT) - Yên Thượng là xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn của huyện Cao Phong, giáp ranh với 6 xã của huyện bạn, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn, mặt bằng dân trí không đồng đều, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. Đó chính là điều kiện để tội phạm và các tai tệ nạn xã hội hoạt động, xâm nhập gây ảnh hưởng tới cuộc sống cuộc người dân. Trong số đó, nổi lên tội phạm trộm cắp trâu bò, gây rối trật tự an ninh tại địa bàn giáp ranh.

 

Theo thống kê của UBND xã Yên Thượng, trong năm 2009, địa bàn xã đã xảy ra 6 vụ gây mất an ninh trật tự do thanh niên gây ra, 4 vụ đánh bạc và nhiều vụ mất trộm tài sản công dân. Đáng chú ý, đối tượng vi phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên tăng cao, tập trung vào các hành vi như: đánh nhau, trộm cắp tài sản hoặc đánh bạc... Nguyên nhân chủ yếu do thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường, nhiều đối tượng vi phạm được cấp uỷ, chính quyền địa phương răn đe, gọi hỏi, giáo dục song vẫn tái phạm.

 

Trước tình hình đó, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã cùng bàn bạc, thống nhất, quyết tâm ổn định trật tự an ninh tại cơ sở. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là khâu nền tảng và có vai trò quan trọng. Chỉ có nâng cao nhận thức trong nhân dân, phong trào “toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển rộng khắp, mọi người, mọi nhà cùng đoàn kết, thống nhất thì tình hình an ninh mới được giữ vững. Đảng uỷ, UBND xã đã ra chỉ thị tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác an ninh, phân công các ban ngành, đoàn thể thành lập các tổ công tác xuống từng xóm, bản, gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền. Song song với đó, thành lập tại 6/6 xã các tổ an ninh tự quản, tổ hoà giải, tổ tuần tra vũ trang, trong đó có sự tham gia của Bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện Đoàn Thanh niên, phụ nữ, nhà trường... Các tổ chức tự quản ở cơ sở đã góp phần rất tích cực trong việc giải quyết mâu mắc trong nhân dân, giáo dục, động viên những người lầm lỗi. Ngoài ra còn tham gia vận động, thuyết phục những người vi phạm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Với những biện pháp quyết liệt và hiệu quả, tình hình địa bàn cơ bản được lập lại.

 

Khi những vấn đề nội bộ đã được giải quyết thì cấp uỷ, chính quyền tiếp tục ổn định an ninh tại khu vực giáp ranh. Xuất phát từ thực tế, hầu hết các vụ vi phạm pháp luật đều phát sinh từ địa bàn giáp ranh. Hơn nữa, sự phối hợp giải quyết và thông tin giữa các xã vùng giáp ranh chưa thường xuyên liên tục nên vẫn để lọt nhiều tội phạm, nhiều đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động phạm tội hoặc lẩn trốn sự truy lùng của cơ quan Công an. Đầu năm 2009, mô hình cụm an ninh giáp ranh “Cao – Lạc – Kim - Tân” chính thức ra đời và đi vào hoạt động đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Trong 1 thời gian ngắn hoạt động, cụm an ninh giáp ranh đã góp phần hạn chế các vụ tranh chấp về đất đai, tranh chấp tài sản của công dân hoặc mất đoàn kết giữa các xã lân cận giáp ranh. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 tại địa bàn xã Yên Thương và địa bàn các xã lân cận đã liên tiếp xảy ra hàng chục vụ mất trộm trâu, bò với tổng tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng, gây bức xúc trong nhân dân. Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất phức tạp, thủ đoạn manh động, lực lượng Công an huyện đã xác lập chuyên án truy xét, phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Với sự tham gia tích cực của các thành viên cụm an ninh giáp ranh, chỉ sau một thời gian ngắn đã khám phá toàn bộ chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội; Công an xã đã bắt quả tang 4 vụ, 19 đối tượng đánh bạc lén lút, nhỏ lẻ, chuyển Công an huyện giải quyết 1 vụ theo thẩm quyền; xử lý 29 trường hợp vi phạm luật giao thông...

 

Với vai trò cụm trưởng, UBND xã Yên Thượng định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết hoạt động, nắm bắt thông tin 2 chiều, đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác thi đua giữa Công an các xã trong cụm nhằm tiếp tục đảm bảo tốt an ninh trật tự vùng giáp ranh trong những năm tiếp theo.

 

 

                                                                                              Như Hùng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục