Ngoài những đối tượng phạm pháp hình sự nghiêm trọng… loại thường như trộm cắp, đánh bạc, thời gian gần đây, địa bàn vùng ven trung tâm TP Cần Thơ đã xuất hiện một số vụ việc cho thấy dấu hiệu chuyển địa điểm hoạt động của các đối tượng (không còn tập trung ở khu vực trung tâm, nhất là quận Ninh Kiều như trước đây).

Tại địa bàn quận Cái Răng - nằm dưới chân cầu Cần Thơ, nhất là địa bàn các phường thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ (khoảng trên 3.000ha) đã có nhiều vụ án mà sau khi hay tin Công an triệt phá, người dân phải giật mình, thốt lên: "Trời ơi. Bọn tội phạm nguy hiểm ẩn náu kế bên nhà mình".

Người dân tại Khu đô thị 586 tới giờ chẳng ai ngờ rằng, từng có một Việt kiều về đây lập công ty nhằm trốn lệnh truy lùng ráo riết của… Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Việt kiều này đã chọn căn nhà nằm trên trục đường chính của Khu đô thị 586 để đặt trụ sở Công ty TNHH Phước Tài (kinh doanh dịch vụ game online). Những người cùng dãy phố chẳng biết gì hơn về ông giám đốc này (do anh ta rất ít giao du, tiếp xúc, trò chuyện với ai) ngoài chuyện: Ông Việt kiều ở đây cùng vợ và 2 con trai nói chưa rành tiếng… Việt. Cho tới khi thấy lực lượng Công an ập đến bắt, dẫn đi và phải thêm một thời gian sau, người dân mới được biết: Đó là tên là Đặng Văn Việt (46 tuổi), Quốc tịch Hoa Kỳ, từng ngụ tại 11160 Burchberry Court, Waldorf Maryland, Hoa Kỳ; bị truy nã đặc biệt của FBI vì tội "lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên".  

Trước đó, khi nhận được Công văn yêu cầu giúp đỡ của FBI, Văn phòng cơ quan CSĐT - Bộ Công an ráo riết truy tìm tên Việt. Qua rà soát thông tin, trinh sát được biết: Việt quê gốc tại Cần Thơ. Năm 1981, Việt vượt biên sang Mỹ được tị nạn tại Thái Lan. Khi được sang Mỹ, y lập gia đình và có 4 đứa con. Hồ sơ FBI cho biết, gần 10 năm, Việt có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em đối với một bé gái. Biết Cảnh sát bang Maryland đang tiến hành điều tra, y tìm đường bỏ trốn đến nhiều quốc gia. Năm 2005, Việt nhập cảnh vào Việt Nam chưa xuất cảnh. Có điều, khi trở về Việt Nam, tên Việt liên tục thay đổi chỗ ở và có thời gian, gần như y bặt tăm. Năm 2007, Việt về vùng ven Cần Thơ và lẩn tránh sự truy xét bằng cách lập công ty kể trên… Ngay sau khi bị bắt, tên Việt được bàn giao cho FBI…

Để trốn sự truy lùng của FBI, Việt đã tạo vỏ bọc cho mình bằng việc lập công ty tại Khu đô thị 586.

Sau vụ tên Việt, mấy ngày qua, người dân Khu đô thị Nam Cần Thơ vẫn đang tiếp tục bàn tán xôn xao về băng 13 đối tượng người Đài Loan vừa bị bắt. Khu đô thị Nông thổ sản chỉ cách Khu đô thị 586 vài bước chân và đều thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Khu này chưa có đông người vào ở. Nhiều căn nhà mới mọc nằm ở vị trí khá biêtn lập. Và chẳng ai ngờ rằng, căn nhà C13, 1 trệt 2 lầu nằm trên đường 11 của khu này lại từng là "đại bản doanh" của băng nhóm tội phạm chuyên dùng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia.

Chẳng ai ngờ căn nhà C13, đường số 11 Khu đô thị Nông thổ sản là "đại bản doanh" của bọn tội phạm công nghệ cao đến từ Đài Loan.

Theo hồ sơ vụ án, cầm đầu băng tội phạm này là tên Chen Wei Wen (38 tuổi, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 20/5/2010). Dưới sự chỉ đạo của "anh Trương" ở Đài Loan, cuối tháng 7/2010, Chen Wei Wen nhận 10.000 USD và nhiều kịch bản lừa đảo để về Cần Thơ hoạt động. Cùng đi có Chung Hsin Lung (34 tuổi, từng bị bắt tại TP HCM cùng đồng bọn). Lung được Wen giao nhiệm vụ tìm thuê nhà và tuyển "nhân sự".

Để tránh sự dòm ngó, đặc biệt là sự chú ý của lực lượng Công an, sau nhiều lần khảo sát, bọn chúng đã chọn căn nhà với đặc điểm kể trên để hoạt động. Tháng 7 vừa qua, tên Lung ký hợp đồng thuê nhà với chủ hộ (bà Võ Thị Kim Lan) thời hạn 1 năm, với giá 20 triệu đồng/tháng, đưa trước 3 tháng. Điều kiện kèm theo là chủ nhà phải đứng ra ký hợp đồng với Viễn thông quận lắp đặt đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao, 1 đường truyền Wifi.

Sau khi đã có "đại bản doanh", bọn chúng bắt đầu triển khai các "kịch bản" lừa đảo.

Cho tới khi đọc báo, người dân Khu Nam Cần Thơ mới biết có chuyện… động trời như thế cạnh nơi mình đang ở

                                                                      Theo Báo CAND

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục