Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bốn đối tượng liên quan đến vụ chặt đuôi voi nhà. Trong quá trình điều tra xuất hiện tình tiết mới: các nghi can khai nhận dùng cả kích điện làm voi bất tỉnh để cưa ngà

 
Các đối tượng (từ trái sang): Y Bia Hwing, Phạm Văn Huy và Đàm Văn Nội cùng bộ kích điện làm voi bất tỉnh để cưa ngà Ảnh: T.Tính
  
Tính từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010, gia đình anh Đặng Văn Long - một chủ voi có tiếng ở huyện Lăk, trú tại thị trấn Liên Sơn - có đến ba con voi bị bọn xấu chặt đuôi, bốn con còn lại đuôi cũng trụi lủi vì lông đuôi đã bị trộm nhổ sạch. Đấy là chưa tính đến một con voi đực trẻ tên Bec Khăm bị chết trong khi xích trên rừng với nhiều nghi vấn.
 
“Voi tặc”
 
Cầm chiếc đuôi cụt ngủn của con voi H’Tuk trên tay, anh Đặng Văn Long buồn rầu nói: “Kể từ ngày bị bọn trộm chặt đuôi để lấy lông bán, H’Tuk “xuống mã” rất nhanh. Con voi đang độ sung sức, mới tuổi 26 bỗng trông già trước tuổi đến hàng chục năm”. Sở dĩ như vậy là vì đuôi voi nối liền với cột sống. Khi bị chặt đuôi, voi bị mất máu nhiều, ảnh hưởng đến thần kinh cột sống. Nếu người nào không có kinh nghiệm chữa trị thì voi sẽ chết sau đó một thời gian.
  
Sau khi con voi H’Tuk bị chặt đuôi, Công an huyện Lăk đã tập trung điều tra và bắt giữ bốn nghi can. Đó là Lê Viết Dũng (34 tuổi, trú tại Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu), Đàm Văn Nội (24 tuổi), Y Bia Hwing (20 tuổi, đều trú tại huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) và Phạm Văn Huy (31 tuổi, trú tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai).
  
Trong băng trộm này, Y Bia Hwing cũng có nuôi voi nên biết điều khiển và tiếp cận để không bị voi phản ứng. Thủ đoạn của băng trộm là sau khi phát hiện nơi voi bị xích thì Y Bia Hwing dụ cho voi đi quanh một gốc hoặc bụi cây to để dây xích voi cuốn quanh gốc cây.
  
Đến lúc chân voi bị dây buộc néo chặt vào gốc cây thì voi mất thế xoay trở không chống lại được là họ ra tay. Ngoài chặt đuôi voi của gia đình anh Lê Viết Dũng, đầu tháng 7-2010, nhóm này còn nhổ trộm 200 chiếc lông đuôi voi của một gia đình tại xã Đăk Liêng, huyện Lăk bán 6 triệu đồng chia nhau.
 
Trước đó, các nghi can đến khu du lịch sinh thái Bản Đôn (huyện Buôn Đôn) dùng bộ kích điện gí vào một con voi bị xích chân ở rừng, định làm voi chết để cưa trộm ngà nhưng do đêm tối và bộ kích điện không đủ mạnh nên voi không bị gì khiến các đối tượng không thể ra tay cưa ngà. Hiện Công an huyện Lăk đã tạm giữ một con dao, một bình ăcquy, một bộ kích điện và truy thu 90 sợi lông đuôi voi tang vật được các nghi can đem bán cho một tiệm kinh doanh vàng bạc ở TP Buôn Ma Thuột.
 
Voi nhà Đắk Lắk chỉ còn khoảng 50 con
 
Chỉ từ những tin đồn vô căn cứ về tác dụng của lông đuôi, ngà, xương voi mà đã hình thành những cơn sốt săn lùng các bộ phận này của voi. Theo đó, nạn nhổ trộm lông đuôi, chặt đuôi, giết voi đã trở nên phức tạp. Từ năm 2007, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lập dự án bảo tồn voi nhà.
  
Cuối năm 2009, sở đã đề xuất lập trung tâm bảo tồn voi quy mô 200ha ở vườn quốc gia Yok Đôn với số tiền đầu tư 58 tỉ đồng nhưng việc triển khai thì chưa thấy, những chủ voi vẫn chưa chú trọng đúng mức tới việc chăm sóc, bảo vệ voi của mình. Xem ra, cứ kiểu khai thác, nuôi dưỡng, bảo vệ voi như hiện nay thì tương lai đàn voi nhà ở Đắk Lắk sẽ giảm dần.
 
Theo số liệu của Viện Điều tra quy hoạch rừng thì năm 1998, Đắk Lắk còn 166 con nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 50 con, tập trung chủ yếu ở huyện Buôn Đôn - với số lượng khoảng 34 con, còn lại ở huyện Lăk và Ea Súp. Riêng từ đầu năm 2010 đến nay đàn voi nhà ở Buôn Đôn có tới năm con bị chết.
 
Da voi bán công khai
 
Da voi được bày bán công khai tại khu du lịch Cầu Treo Buôn Trí B  - Ảnh: H.Dưỡng
 
Tại khu du lịch Cầu Treo Buôn Trí B, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, nơi được coi là trung tâm của “văn hóa voi”, đã xuất hiện cửa hàng bán công khai da voi phơi khô bên cạnh các loại hàng lưu niệm bằng xương voi, ngà voi, lông đuôi voi.
 
Da voi bán tại khu vực này được cắt thành những miếng vuông khoảng 4cm mỗi cạnh, với giá 250.000-300.000 đồng. Theo lời của chủ cửa hàng, da voi sấy khô có thể dùng để chữa bệnh đau dạ dày. Khi dùng chỉ cần thái nhỏ đưa vào chảo rang vàng rồi tán thành bột hòa vào nước uống.
 
Dù luật pháp đã quy định voi thuộc loại động vật cấm săn bắn, giết mổ trái phép nhưng việc bày bán công khai các bộ phận của voi chưa bị xử lý.

 

                                                                                 Theo NLĐ

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục