Ông Phan Thanh Dũng.

Ông Phan Thanh Dũng.

Sau khi bắt được kẻ trộm súng tại nhà ông Huỳnh Văn Tam, CSĐT cũng điều tra vì sao ông có súng trong nhà. Ông cho biết khi tiếp quản vào năm 1975, thấy khẩu rulô đẹp nên đem về giữ làm kỷ niệm chứ không có mục đích gì...

 

Vụ ông Phan Thanh Dũng - Phó phòng Hành chính Tư pháp (tên gọi mới của Phòng hộ tịch) - Thuộc Sở Tư pháp TP Cần Thơ bị bắt quả tang khi đang nhận Hối lộ của một "cò" chuyên chạy hồ sơ kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài (chủ yếu là Đài Loan và Hàn Quốc) đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận cả nước.

Có một chi tiết liên quan đến vụ án - như Báo CAND đã thông tin, là quá trình khám xét khẩn cấp nhà riêng của ông Dũng tại địa chỉ 86, Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cơ quan CSĐT đã phát hiện "hàng nóng" - khẩu súng ngắn K59 kèm theo 7 viên đạn.

Đại tá Lê Việt Hùng - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định đây là khẩu súng mà ông Dũng đã tàng trữ trái phép. Chuyện cán bộ giữ súng trái phép khiến độc giả nhớ đến vụ xảy ra cách nay chưa lâu tại Kiên Giang liên quan đến ông Cục trưởng Thi hành án (THA) dân sự.

Cục trưởng Thi hành án dân sự: Thấy đẹp, giữ "hàng nóng" lại làm kỷ niệm 

Theo hồ sơ vụ án của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, vào chiều 19/5/2010, ông Huỳnh Văn Tam (ngụ đường 3-2, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang) - Cục trưởng THA dân sự tỉnh Kiên Giang đến Công an TP Rạch Giá báo là nhà bị kẻ gian đột nhập. Đáng lưu ý là một trong những tài sản mà ông bị mất là khẩu súng rulô (do Mỹ sản xuất) cùng 11 viên đạn.

Đang trong quá trình thu thập các chứng cứ thì trên địa bàn TP Rạch Giá lại xảy ra một vụ trộm cũng tương đối lớn. Sau khi các điều tra viên Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh lấy dấu vân tay tại hiện trường thì phát hiện dấu vân tay này trùng với dấu vân tay còn để lại tại hiện trường nhà ông Tam sau lần chủ nhà này mất khẩu rulô. Đến lúc này công tác tìm đối tượng vụ trộm súng đã rõ. Ngày 19/7, tên trộm đã bị bắt giữ tại phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá khi bên mình vẫn mang khẩu súng trộm được của ông Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh.

Tên trộm là Lâm Quốc Đô (26 tuổi, ngụ xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, Long An). Đô cùng với tên Dương Văn Việt (18 tuổi, ngụ ở xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) đã thực hiện rất nhiều vụ trộm cắp, trong đó vụ trộm nhà ông Tam là vụ thứ 15. Bọn chúng khai do biết quy luật đi về của ông Tam nên vào khoảng 15h30' ngày 19/5, cả hai lẻn vào nhà. Trong lúc lục tìm tài sản thì chúng phát hiện cây súng rulô được ông Tam để dưới đầu giường ngủ nên "lượm" luôn. Rời khỏi nhà ông Tam, Đô còn bắn "thử" một phát xem súng giả hay thật. Thấy đây là súng thật, Đô cất giữ để "phòng thân" mỗi khi đi trộm. May mà trước khi bị bắt, tên Đô chỉ thực hiện thêm 1 vụ trộm nữa và chưa dùng đến... súng!

"Hàng nóng" của Trưởng phòng Hành chính Tư pháp Sở Tư pháp TP Cần Thơ.

Vụ trộm đã rõ nhưng cơ quan CSĐT cũng làm rõ vì sao ông Tam có khẩu rulô? Ông Tam tường trình, khi tiếp quản vào năm 1975, thấy khẩu rulô đẹp nên ông đem về giữ làm kỷ niệm chứ không có mục đích gì. Một cán bộ điều tra bày tỏ quan điểm: "Việc giữ súng trái phép đã là hành vi trái pháp luật. Đằng này, ông Tam còn để cho kẻ gian vào lấy trộm. May mà sau khi lấy được súng của ông Tam cho tới khi bị bắt, đối tượng chưa dùng tới viên đạn thứ hai".

Người dân TP Rạch Giá tới nay vẫn còn nhớ vụ mất trộm súng tương tự cách nay chưa lâu. "Tác giả" gây ra vụ trộm là Nhan Thanh Toàn (27 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá) trước khi nhận mức án nghiêm khắc nhất - tử hình, khai nhận đã trộm được khẩu súng của ông Hoàng Văn Dần (nhà trên đường Ngô Quyền, phường An Hoà, TP Rạch Giá) trong lần cùng với đồng bọn đột nhập nhà này trộm được 24 chỉ vàng và gần 40 triệu đồng tiền mặt. Toàn sau đó đã dùng chính khẩu súng trộm được để giết chết nhân viên của tiệm vàng Phước Thành, trên đường Thành Thái, TP Rạch Giá vào tối 24/7/2006. Khi bị bắt, đối tượng còn giữ khẩu súng với 7 viên đạn".

Phó phòng Hành chính Tư pháp: 13 năm giữ "hàng độc"

Trở lại với khẩu súng của ông Phan Thanh Dũng - Phó phòng Hành chính Tư pháp. Sáng 14/11, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an TP Cần Thơ cho biết, khẩu súng được phát hiện trong hộc tủ của con gái ông Dũng. Đó là khẩu K59, kèm theo đó là 7 viên đạn.

Ngay sau khi ông Dũng bị bắt quả tang, ông Nguyễn Công Duy - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, cho biết giấy phép sử dụng súng được cấp cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Cần Thơ (nay là Sở Nội vụ) từ tháng 3/1997 và đã hết hạn từ tháng 3/2000. Cũng cần kể thêm, trước khi được chuyển về Sở Tư pháp làm Phó phòng Hộ tịch (nay là Hành chính Tư pháp) từ tháng 10/1998 cho tới nay, ông Dũng công tác tại Ban Tổ chức chính quyền Cần Thơ

 

                                                                                      Theo CAND

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục