Hai bị cáo Hồng và Đức tại tòa.

Hai bị cáo Hồng và Đức tại tòa.

Sau khi chồng chết, một mình Hồng phải nuôi hai con nhỏ. Không chịu thương chịu khó tìm một công việc lương thiện để kiếm sống nuôi con, người đàn bà này chỉ nghĩ làm cách nào kiếm tiền nhanh chóng mà không mất nhiều công sức.

 

Kết cục của sự cạn nghĩ là người đàn bà này đã đến với con đường phạm tội bằng cách mua bán trái phép chất ma túy, sau đó đem về nhà đóng thành những gói nhỏ bán cho các con nghiện để kiếm lời bất chính. Hậu quả là bản thân Hồng phải vào tù, để lại hai đứa trẻ thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ.

Ngày 28/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo là Tô Thị Mai Hồng, 33 tuổi, ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và Hoàng Thị Đức, 38 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, cuối tháng 11/2010, tại khu vực ngã ba Tam Trinh - Lĩnh Nam, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng Công an đã phát hiện Hoàng Thị Đức tàng trữ trái phép heroin. Người phụ nữ này lập tức được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ.

Hai bị cáo Hồng và Đức tại tòa.

Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận đã mua số ma túy này của Tô Thị Mai Hồng, bởi Đức nghiện ma túy lâu năm nay nên đã mua ma túy để sử dụng dần. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã khám xét nơi ở của Tô Thị Mai Hồng và thu giữ được gần 200g heroin, cùng tang vật liên quan đến vụ án.

Theo lời khai của Hồng, số "hàng trắng" này Hồng mua của một người không quen ở bến xe Lương Yên, Hà Nội với giá 6 triệu đồng. Sau khi lấy được "hàng trắng", Hồng chia số heroin ra các túi nhỏ để bán cho các con nghiện, kiếm lời. Kết quả điều tra còn cho thấy, Đức nghiện ma túy nhiều năm qua và đã có tới 4 tiền án liên quan đến ma túy. Đức mới ra tù được 5 tháng.

Tô Thị Mai Hồng cũng có hoàn cảnh khó khăn khi chồng của bị cáo cũng mới mất. Một mình Hồng phải nuôi hai con, một cháu 7 tuổi và một cháu 14 tuổi. Không có nghề nghiệp ổn định, trong khi hai đứa con đang tuổi ăn học, do cạn nghĩ nên Hồng đã liều lĩnh mua ma túy về đóng gói, bán lẻ với hi vọng kiếm được nhiều tiền.

Tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, bị cáo Hồng thành khẩn khai nhận khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồng 18 năm tù; bị cáo Đức 9 năm tù. Phiên tòa kết thúc, khi lực lượng Công an áp giải ra xe để đưa về trại giam, bị cáo Hồng đã khóc nấc: "Các con ơi, Tết này mẹ không chăm sóc được các con rồi".

 

                                                                                       Theo CAND

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục