Chỉ với những thủ thuật rất đơn giản, một nữ quái đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng tại Ban bồi thường – giải phóng mặt bằng (BBT-GPMB) huyện Hóc Môn, TPHCM. Phía sau vụ án nghiêm trọng này là sự quản lý yếu kém hay sự dung túng của những người có trách nhiệm?

 

CHIẾM ĐOẠT 4,2 TỶ ĐỒNG QUA 5 DỰ ÁN
Tháng 6-2007, UBND TPHCM phê duyệt dự án sửa chữa và nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa, do Khu quản lý giao thông đô thị số 3 Sở GTVT TPHCM làm chủ đầu tư. BBT-GPMB Hóc Môn được giao việc lập hồ sơ trực tiếp bồi thường cho dân. Dự toán chi đền bù gần 85,5 tỷ đồng, trong đó hơn 81,2 tỷ đền bù cho 527 hộ; 3,1 tỷ còn lại lập sổ tiết kiệm cho 22 hộ dân còn tranh chấp và 305 triệu mượn chi cho hoạt động thường xuyên. Trong quá trình chi tiền đền bù, lãnh đạo BBT-GPMB đã giao cho Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1982, ngụ tại Hóc Môn) là nhân viên kế toán nhận tiền đền bù của các hộ dân không đến, để nộp vào tài khoản tiền gửi của ban.

Lợi dụng việc này, từ tháng 8 đến tháng 12-2009, Linh đã 4 lần nhận tiền tại ngân hàng cho 21 hộ, tổng số hơn 3,2 tỷ đồng. Với số tiền này, Linh chỉ chi khoảng hơn 200 triệu đồng cho dân, còn lại hơn 3 tỷ đồng. Để có tiền chi cho các hộ dân đã bị chiếm đoạt, Linh lập “danh sách các hộ dân nhận tiền bồi thường” giả, bằng cách đưa vào “danh sách các hộ dân nhận tiền bồi thường” thật, lấy tên của họ đánh vào và tự định ra số tiền đền bù. Linh sử dụng chữ ký của lãnh đạo và nhân viện quản lý dự án tại danh sách thật (chưa đóng dấu) photo vào danh sách không đúng thực tế và đóng dấu. Với thủ đoạn này, Linh đã lập danh sách 49 hộ không đúng thực tế.

Bà Đỗ Thị Kin Tuyến - Trưởng ban (chủ tài khoản) không kiểm tra, đối chiếu nên đã ký các lệnh thanh toán để Linh nhận tiền từ tài khoản tiền gửi của ban. Khi lãnh đạo đề nghị lập các sổ tiết kiệm cho 22 hộ dân tranh chấp, do lỡ chiếm đoạt tiền nên Linh nghĩ ra “chiêu”: dùng một khoản tiền đã chiếm đoạt lập sổ tiền gửi cho một số hộ một thời gian ngắn thì tất toán và lập tiếp cho các hộ còn lại, cứ như vậy cho đến khi hết các hộ theo đề nghị của ban. Qua đó, Linh có trong tay 17 sổ tiết kiệm photo với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng (thực tế đã tất toán hết) để trình “qua mắt” lãnh đạo.

Không chỉ trong dự án đường Nguyễn Văn Bứa, nhiều dự án khác cũng bị Linh tham ô chiếm đoạt với thủ đoạn tương tự. Cụ thể, Dự án Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn, Linh đã chiếm đoạt gần 134 triệu đồng của 4 hộ dân, trong đó có có một hộ tên Hoàn Công Thanh do thị tự “sáng tác” ra với số tiền gần 23 triệu đồng. Dự án nâng cấp và mở rộng đường Đặng Trần Chỉnh, Linh chiếm đoạt của 4 hộ dân 83 triệu đồng. Dự án xây dựng trường tiểu học Tây Bắc Lân, Linh chiếm đoạt hơn 105 triệu đồng của 2 hộ dân, trong có 1 hộ “giả” với số tiền hơn 92 triệu đồng. Trong dự án đường Nguyễn Thị Sóc, cũng với thủ đoạn tương tự, Linh đã chiếm đoạt 67 triệu đồng của 27 hộ dân.

DÙNG SÉC GIẢ, LĨNH TIỀN THẬT
Ngày 19-9-2008, Nguyễn Thị Thùy Linh lập tờ séc số 167902 rút 784.640.540 đồng trong tài khoản tiền gửi của BBT - GPMB tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hóc Môn, để chi đền bù. Séc này do ông Phan Hoàng An - quyền trưởng ban là chủ tài khoản ký, bà Đặng Trần Trúc Diễm - thủ quỹ đứng tên nhận tiền. Khi được nhân viên ngân hàng đề cập có thể phải đổi séc khác vì chữ ký của chủ tài khoản không đủ nét, Linh báo lại việc này và được ông An đồng ý ký séc khác đổi lại. Ngày 22-9-2008, Linh tiếp tục lập séc số 167903 cũng với số tiền trên nhưng không ghi người nhận tiền, đưa cho ông An ký. Qua trao đổi với nhân viên ngân hàng, biết rằng, tờ séc 167902 đã được chấp nhận không phải đổi, Linh mừng rơn và nghĩ ra âm mưu chiếm đoạt. Thị không báo lãnh đạo để hủy tờ séc 167903, mà bàn bạc với chồng là Đặng Thanh Phong (SN 1977, đã ly dị tháng 9-2010) đến ngân hàng ghi họ tên, số CMND của Phong vào tờ séc 167903 để nhận và chiếm đoạt số tiền gần 785 triệu đồng nói trên.

Như vậy, tổng cộng trong các phi vụ của mình, vợ chồng Linh, Phong đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của BBT-GPMB huyện Hóc Môn. Linh đã sử dụng số tiền trên để mua 1 căn nhà giá 1,4 tỷ đồng tại P14, Q.Gò Vấp, mua hơn 200m2 đất tại xã Thới Tam Thôn và sử dụng vào mục đích khác. CQĐT đã khởi tố các đối tượng Nguyễn Thị Thùy Linh và Đặng Thanh Phong về tội tham ô tài sản; Phạm Hoàng An và Đỗ Thị Kim Tuyến về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện hồ sơ vụ án đã được Phòng cảnh sát ĐTTP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TPHCM hoàn tất chuyển sang Viện kiểm sát để tiếp tục xử lý.

 

                                         Theo BaoCongAn

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục