Chỉ vì cho là “nhìn đểu” nhau, hai nhóm thanh niên đã xô xát, nghiêm trọng hơn là xảy ra án mạng. Trong vụ án này điều đáng nói là sự thiếu hiểu biết, coi thường pháp luật của những gương mặt tuổi mới lớn.

 

Ngày 16.3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ trọng án xảy ra tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong vụ án này ngoài bị cáo Phạm Trọng Ba, SN (1990), trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh bị truy tố về tội giết người, 7 bị cáo khác thường trú tại TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm. Bị hại là anh Vũ Văn Chì (SN 1990), trú tại xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Vào chiều 19.4.2010, anh Mai Văn Tiến, quê ở Vĩnh Phúc đi từ nhà trọ của ông Lê Văn Quyết, ở xã Kim Chung ra cổng thì gặp Vũ Đức Trọng và Vũ Anh Tuấn, cùng trú tại huyện Đông Anh đang đi vào khu nhà trọ chơi. Cho rằng anh Tiến “nhìn đểu” mình, lại “cậy” là người địa phương nên Trọng và Tuấn đã tỏ thái độ với anh Tiến. Mặc dù không xảy ra xô xát, đường ai người ấy đi, nhưng đêm hôm đó, Trọng và Tuấn ra khỏi xóm trọ thì thấy anh Tiến đang đứng nói chuyện với anh Ngô Tiến Dũng tại cửa hàng điện thoại của anh này ở ven đường.

 vì sự hung hăng coi thường pháp luật đã khiến những thanh niên này phải hầu tòa.
Vì sự hung hăng coi thường pháp luật đã khiến những thanh niên này phải hầu tòa.

Vẫn ấm ức chuyện ban chiều nên Trọng và Tuấn đã đến gần để “cà khịa” anh Tiến. Anh Tiến và Dũng đã thanh minh không có việc “nhìn đểu” và đề nghị Trọng và Tuấn bỏ qua việc này. Nhưng Trọng vẫn tỏ thái độ hung hăng khi dùng mũ bảo hiểm đánh anh Dũng làm anh này bị thương. Bực mình vì bị đánh oan, anh Dũng đã gọi điện cho một số người bạn, trong đó có Phạm Trọng Ba đến kể lại sự việc.        

Sáng 20.4, Trọng cùng nhóm bạn, trong đó có Vũ Văn Chì quay lại khu vực nhà trọ của ông Quyết chơi. Lúc đó, nhóm bạn của Dũng đi đến cửa hàng điện thoại của Dũng thì nhìn thấy nhóm bạn của Trọng đang ngồi bên quán nước. Tại đây, hai bên đã lời qua tiếng lại và xô xát nhau. Đang ngồi trong nhà trọ với bạn gái, nghe tin hai bên đánh nhau, Trọng mượn con dao để đưa cho Chì. Chì cầm dao giấu vào tay áo rồi cùng Trọng đi tới chỗ đang xô xát. Khi Chì dơ tay tát Dũng, Ba nhìn thấy Chì có giấu dao trong tay áo. Lập tức đối tượng này cầm ngay con dao dài khoảng 20cm lao từ trong cửa hàng ra đâm thẳng vào ngực Chì. Chì bỏ chạy, Ba cầm dao phi trúng vào vùng hiểm trên người Chì, gây tử vong cho nạn nhân.

Sau khi gây án, Phạm Trọng Ba cùng đồng bọn đã đến nhà Lê Tiến Soại ăn cơm. Ăn cơm xong cả bọn kể lại việc vừa gây án cho Soại nghe. Nghe thấy thế Soại không khuyên cả nhóm đi đầu thú mà lại mách nước cho nhóm của Ba bỏ trốn. Khi cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh phát hiện Soại có hành vi che giấu tội phạm, Soại vẫn không khai báo thành khẩn, cố tình gây khó khăn làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án.       

Tại tòa, các đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi đứng trước vành móng ngựa, những gương mặt tuổi mới lớn này mới nhận thức rõ cái giá của sự hung hăng, hành xử côn đồ, thiếu hiểu biết coi thường pháp luật của mình. Tuy nhiên đó chỉ là sự ăn năn muộn mằn không cứu vãn được cho hành vi phạm tội của các bị cáo, đặc biệt với bị cáo Ba. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Trọng Ba 18 năm năm tù về tội “giết người”. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 10 tháng đến 18 tháng tù theo tội danh đã truy tố.

 

                                                                                  Theo Bao LĐ

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục