Những trường hợp vi phạm bị Đội CSGT số 1 CATP Hà Nội gửi thông báo.

Những trường hợp vi phạm bị Đội CSGT số 1 CATP Hà Nội gửi thông báo.

Trung tá Nguyễn Văn Quỹ - Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) cho biết: Theo thống kê chưa đầy đủ, sau hơn 3 tháng triển khai Thông tư 38/2010 của Bộ Công an, đơn vị này đã gửi hàng ngàn thông báo về các địa phương. Tuy nhiên, mới chỉ có hơn 100 trường hợp phản hồi.

 

Trưa 18/3, mặc dù kim đồng hồ đã nhích dần sang con số 11h nhưng tại Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, lượng người vi phạm giao thông đến xử lý vẫn đông nườm nượp. Hai cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ giải quyết vùi đầu vào từng xấp hồ sơ hầu như không được ngơi tay.

Vừa chìa cho chúng tôi xem một xấp những tờ thông báo, trong đó có cả những thông báo còn tươi dấu mực, Trung tá Nguyễn Văn Quỹ - Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) cho biết: Theo thống kê chưa đầy đủ, sau hơn 3 tháng triển khai Thông tư 38/2010 của Bộ Công an, đơn vị này đã gửi hàng ngàn thông báo về các địa phương. Tuy nhiên, mới chỉ có hơn 100 trường hợp phản hồi. Thực tế cho thấy có nhiều trường hợp vi phạm khai man địa chỉ học tập, cư trú khiến thông báo không gửi được đúng địa chỉ cần đến.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quỹ, việc khai man địa chỉ học tập, cơ quan công tác của các trường hợp vi phạm là do chủ phương tiện "ngại" bị gửi thông báo về nơi mình theo học, làm việc.

Thực tế đã chứng minh ở một số trường học đã đề ra quy chế xử lý các trường hợp bị lập biên bản, gửi thông báo vi phạm như: hạ hạnh kiểm, đình chỉ học tập trong một thời gian nhất định… nên nhiều trường hợp vi phạm là học sinh, sinh viên khi bị lập biên bản đều khai man nơi mình theo học.

Thống kê của Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho thấy, tính đến ngày 10/3, trên địa bàn thành phố đã có 173 trường hợp vi phạm TTATGT là học sinh, sinh viên bị lập biên bản. Trong đó có 151 trường hợp có đủ các căn cứ để gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để giải quyết xử lý theo thẩm quyền. Và sau đó đã có 96 trường hợp được kiểm tra, xác minh là đúng địa chỉ đã khai khi bị lực lượng CSGT lập biên bản. Những trường hợp này theo đó đã bị các Ban giám hiệu nhà trường ra quyết định xử lý, kỷ luật. Số còn lại không thể xử lý vì các trường hợp này khai man địa chỉ trường theo học…

Tại Đội CSGT số 3, chiều 18/3, có mặt tại nơi đây chúng tôi chứng kiến cảnh hàng chục người vi phạm đang xếp hàng chờ xử lý. Phòng làm thủ tục đông nghịt người nên những người đến sau phải ngồi chờ ngoài sân. Điều đáng nói, trong số này chiếm đa phần là tầng lớp thanh, thiếu niên. Hoàng Mạnh Hùng, nhà ở quận Lê Chân - TP Hải Phòng vi phạm lỗi điều khiển môtô vượt đèn đỏ và bị lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý.

Khi chúng tôi hỏi: Có sợ bị gửi thông báo xử lý vi phạm về cơ quan, trường học không? Hùng thản nhiên đáp: "Không anh ạ! Em có ở nhà đi học, đi làm đâu mà sợ", nói rồi anh chàng này lảng sang chỗ khác.

Ở một góc sân khác, ba thanh niên hai nam, một nữ tóc cua ngắn đang túm tụm với nhau chờ đến lượt giải quyết. Khi chúng tôi hỏi đây là lần vi phạm thứ mấy thì cả những người này đều nói rằng đây là lần đầu tiên họ mắc lỗi?!

Những trường hợp xử lý vi phạm và bị gửi thông báo về địa phương đều là các trường hợp vi phạm lỗi nặng. Điển hình như trường hợp của Phạm Bá Tiệp, 24 tuổi, trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An) điều khiển xe ôtô BKS 30U-6539 vừa không chấp hành tín hiệu đèn giao thông vừa không mang theo giấy phép lái xe.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Tài - Đội trưởng Đội CSGT số 3 thì tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã gửi 859 thông báo có liên quan đến xe môtô và 373 trường hợp ôtô vi phạm về nơi cơ trú. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông báo hồi âm trả lời về kết quả xử lý, kiểm điểm tại địa phương.

Ý thức của người tham gia giao thông đang ở mức đáng báo động. Trung tá Nguyễn Văn Tài - Đội trưởng Đội CSGT số 3 cho rằng: Mặc dù mức xử phạt tăng nhưng tình trạng vi phạm vẫn chưa có chiều hướng giảm. Điều đó chứng tỏ ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông đang có vấn đề. Chính vì vậy, bên cạnh kiểm tra, xử lý nghiêm, quyết liệt thì việc gửi thông báo đến nơi cư trú, cơ quan, trường học để những nơi này có các hình thức giám sát người tham gia giao thông là rất quan trọng. Những hành vi vi phạm này được đưa vào các tiêu chí đánh giá quá trình phấn đấu của cá nhân tại cơ quan, trường học và nơi cư trú. Làm được hiệu quả công tác này mới hy vọng tạo ra sự chuyển biến trong ý thức người tham gia giao thông.

                                                                             Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục