Thế hệ trẻ xã Tu Lý (Đà Bắc) hôm nay được hưởng cuộc sống thanh bình trên quê hương anh hùng trong kháng chiến.

Thế hệ trẻ xã Tu Lý (Đà Bắc) hôm nay được hưởng cuộc sống thanh bình trên quê hương anh hùng trong kháng chiến.

(HBĐT)- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hào hùng của dân tộc, quân và dân huyện Đà Bắc đã có nhiều đóng góp to lớn, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, không ngừng sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh chi viện cho tiền tuyến, góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Chặng đường 10 năm (1965-1975), toàn huyện đã có 1.268 thanh niên lên đường nhập ngũ, 30,6% số hộ đưa con em tham gia quân đội, hàng chục gia đình có 2 - 3 con em lên đường đánh Mỹ. Lực lượng dân quân được xây dựng không ngừng lớn mạnh, lập nhiều công lớn. Đến năm 1972, toàn huyện có 3.085 đội viên. Công tác phòng không, sơ tán được chú trọng, đào được 3.808 hầm với 24.654 ngày công, 10.614 hố với 5.164 ngày công, 43.660 m hào giao thông với 43.460 ngày công. Ngành GT-VT đã làm được 82 km đường ô tô, 129 km đường dân sinh, 50 cầu với tổng chiều dài 710 m, huy động 1.540 m3 gỗ, 1.320 m3 cát, 13.200 cây bương, 2.000 cây tre, 5.710 cây nứa phục vụ cho làm cầu, đường. Ngoài ra còn huy động 120 con ngựa, 50 trâu thồ, 600 thuyền độc mộc và thuyền nan, mở 8 bến đò ngang phục vụ cho chiến đấu và đời sống dân sinh.

 

Ở hậu phương Đà Bắc, các phong trào “Tay cày, tay súng”, “Phụ lão ba giỏi”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Lương thực không thiếu một cân, tuyển quân không thiếu một người”... được dấy lên sôi động khắp các xóm, xã trong huyện. Huyện đã tổ chức hội nghị toàn dân chống Mỹ cứu nước tạo nên khí thế cách mạng và phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân các dân tộc thực hiện tốt nhiệm vụ ở hậu phương. Trong những năm này, Đà Bắc thường xuyên hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân. ông Đinh Trình, xóm Cháu, xã Tu Lý làm Bí thư Đoàn xã giai đoạn 1966-1974 bồi hồi nhớ lại: Xã đã có hơn 200 thanh niên lên đường nhập ngũ đi chiến đấu, lực lượng ở hậu phương luôn vững vàng tay súng, tay cày, tích cực tăng gia sản xuất, đóng góp lương thực, thực phẩm phục vụ kháng chiến. Thời điểm đó, xã có 3 điểm trực chiến tại các khu đồi cao canh gác bắn máy bay địch. Các hoạt động họp hành, sinh hoạt đoàn thể được tổ chức vào ban đêm, từ 2 - 3h sáng đã ra đồng cày bừa, sản xuất, mặc dù lao động những trên vai vẫn đeo súng sẵn sàng chiến đấu khi có máy bay Mỹ bay qua. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 toàn thắng đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

 

Nhân dân Đà Bắc đã đoàn kết một lòng phát huy truyền thống, vững vàng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương ngày thêm phát triển. Trong 5 năm 2005 - 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,3%/năm, vượt 2,3%; thu ngân sách vượt 33%; thu nhập bình quân đầu người đạt 7,86 triệu đồng, vượt 57,2%. Hàng năm, huyện có từ 70 - 74% khu dân cư tiên tiến, trên 65% hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa và trên 55% làng văn hóa.

                                          

                                                                                            Hà Thu

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục